Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

Tổng thống Putin: Nga không xét khả năng sáp nhập Crưm

Tổng thống Putin : Nga không xem xét khả năng sáp nhập Crưm
Biểu tình diễn ra khắp Ukraine
Nga không xem xét khả năng sáp nhập Crưm, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố khi trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Matxcova có xem xét phương án sát nhập Crưm vào Nga hay không.
© Screenshot from translation RT
“Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng chỉ có những công dân đang sống trong vùng lãnh thổ này hay lãnh thổ khác, trong điều kiện tự do thể hiện nguyện vọng, trong điều kiện an ninh, mới có thể và cần phải xác định tương lai của họ”,- Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Trước đó, Thủ tướng Crưm Sergey Aksenov đã chuyển đến Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu hỗ trợ trong việc đảm bảo hòa bình và ổn định ở Crưm. Sau đó, ông Putin đã đề nghị Hội đồng Liên bang phê chuẩn việc sử dụng Các lực lượng vũ trang Nga trên lãnh thổ Ukraina cho đến khi bình thường hóa tình hình chính trị - xã hội tại quốc gia này và Thượng viện đã nhất trí thông qua. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin cho biết sự chấp thuận của Hội đồng Liên bang không có nghĩa là quyền này sẽ được thực hiện một cách nhanh chóng.
http://vietnamese.ruvr.ru/2014_03_04/129392561/

Biểu tình diễn ra khắp Ukraine
Làn sóng ủng hộ châu Âu đang lên cao ở thủ đô Kiev, trong khi các cuộc biểu tình do phe thân Nga tổ chức diễn ra ngày một rầm rộ tại nhiều vùng đông nam của Ukraine.

Người dân biểu tình chống Nga trên quảng trường Độc lập ở thủ đô Kiev hôm 2/3. Đây là tâm điểm của làn sóng chống chính phủ kéo dài hơn ba tháng, với đỉnh điểm là một cuộc đụng độ đẫm máu cuối tháng hai, dẫn đến việc ông Viktor Yanukovych phải sang Nga. Chính quyền mới thân châu Âu lên thay thế nhưng lại phải đối mặt với nguy cơ ly khai từ những vùng ủng hộ chính sách thân Nga.

Hôm 1/3, Ukraine tuyên bố sẽ tổng động viện toàn bộ lính dự bị của quân đội sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin được quốc hội phê chuẩn việc triển khai lực lượng ở bán đảo Crimea để "bảo vệ các công dân Nga và tộc người Nga" ở đây. Trong hình, những người đàn ông đang xếp hàng tại quầy lễ tân của một văn phòng tuyển quân ở Kiev hôm 2/3. 

Một phụ nữ vẽ hình chim bồ câu trên tờ giấy lớn ghi những điều ước hòa bình tại quảng trường Độc lập ở Kiev. 

Những người nước ngoài sống tại Ukraine cũng cầm quốc kỳ của họ và tham gia cuộc tuần hành mang tên "Ukraine và Crimea ở bên nhau" tại thủ đô Kiev. Tấm vải lớn nhất có cờ của Liên minh châu Âu mang dòng chữ "Chúng tôi yêu người Ukraine!". 

Trong khi đó, người dân ở Sevastopol và nhiều thành phố khác tại Crimea bảy tỏ thái độ ủng hộ Nga rõ rệt. Sevastopol là quân cảng của Hạm đội Biển Đen Nga từ thế kỷ 18, với hầu hết dân cư cũng thuộc tộc người Nga. 4 chiến hạm Nga đã có mặt ở Sevastopol từ hôm 1/3, trong khi gần 20 trực thăng chiến đấu và máy bay vận tải quân sự của nước này cũng hạ cánh xuống bán đảo Crimea, theo lực lượng biên phòng Ukraine.

Binh sĩ Ukraine đứng sau cánh cổng trong khi một trong các tay súng không rõ danh tính canh gác trước trụ sở của hải quân Ukraine tại thành phố Sevastopol. Chỉ huy một đơn vị quân sự Ukraine nói rằng chỉ huy Hạm đội Biển Đen của Nga, ông Aleksandr Vitko, đã gửi tối hậu thư cho các quân nhân Ukraine ở Crimea, yêu cầu họ ngay lập tức đầu hàng. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ thông tin này. 

Vợ của các binh sĩ Ukraine cầm biểu ngữ có dòng chữ "Phản đối chiến tranh" tại cuộc biểu tình bên ngoài một căn cứ quân sự ở Sevastopol.

Tại thành phố Odessa bên bờ Biển Đen, cảnh sát chống bạo động được triển khai để bảo vệ tòa nhà chính quyền trước những nhà hoạt động ủng hộ Nga. 

Người biểu tình ủng hộ Nga giơ gậy bày tỏ sự tức giận vì không thể tấn công được tòa nhà chính quyền ở Odessa. 

Trong khi đó, những người phản đối chiến tranh ở Odessa cũng tổ chức biểu tình. 

Một người đàn ông bị chảy máu đầu sau cuộc đụng độ giữa lực lượng ủng hộ Nga và những người đi theo chính quyền mới ở Kiev tại thành phố Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraina hôm 1/3. Khoảng 20.000 người đã tham gia vào cuộc biểu tình chống lại các lãnh đạo lâm thời thân phương Tây và sau đó khoảng 300 người tổ chức tấn công vào tòa nhà chính quyền địa phương. Đá và lựu đạn gây choáng xuất hiện trong cuộc ẩu đả nhưng không rõ là từ phe nào.

Các nhà hoạt động ủng hộ Nga ở làng Perevalne, gần thủ phủ Simferopol của Crimea, cũng tham gia cùng những nhóm vũ trang bao vây căn cứ biên phòng Ukraine tại đây. Khoảng 1.000 tay súng đã chiếm giữ căn cứ của lữ đoàn 36 thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển của hải quân Ukraine từ hôm 2/3. 

Một cô gái chụp ảnh trước các thành viên và xe bọc thép của một nhóm vũ trang ở thành phố cảng Feodosiya ở phía đông Crimea hôm 2/3. Các nhân chứng cho hay binh sĩ Nga đã chặn khoảng 400 lính thủy đánh bộ Ukraine tại một căn cứ ở địa phương và yêu cầu họ đầu hàng, giao nộp vũ khí. 

Tại thành phố Donetsk, phía đông Ukraine, phong trào biểu tình ủng hộ Nga cũng diễn ra với hơn 10.000 người cầm cờ Nga.

Một bé trai, mang ruy băng hình cờ Nga trên ngực áo, chơi đùa với bầy chim bồ câu trước tượng đài trưng bày xe tăng T-34 ở thủ phủ Simferopol của Crimea. 70% dân cư của thành phố này là người Nga. 
Anh Ngọc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét