Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

"Chiến tranh hạt nhân toàn cầu có thể bùng nổ từ bất ổn Ukraine"

"Chiến tranh hạt nhân toàn cầu có thể bùng nổ từ bất ổn Ukraine"
Ông Putin được đề cử giải Nobel Hòa bình
(Soha.vn) - Nhà phân tích chính trị William Jones cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng tại Ukraine có thể làm bùng nổ "cuộc chiến tranh hạt nhân" trên thế giới. Trong số 278 ứng viên được đề cử giải Nobel Hòa bình năm nay, có hai cái tên gây chú ý lớn, đó là Tổng thống Nga Vladimir Putin và “người thổi còi" Edward Snowden.
Trả lời phỏng vấn Press TV, ông William Jones, nhà phân tích chính trị của tạp chí Executive Intelligence Review (Mỹ) nhận định: “Tình hình ở Ukraine đang hết sức hỗn loạn. Họ gọi đó là chính phủ, họ đã dựng lên phe đối lập với sự tham gia chủ yếu của rất nhiều nhóm phát xít mới và những kẻ ủng hộ chủ nghĩa phát xít mang tư tưởng chống Nga. Nếu những kẻ này nắm quyền thì đây thực sự là một mối nguy hiểm, công dân Nga có thể sẽ bị tàn sát".
Cũng theo nhà phân tích này: "Sự bất ổn (ở Ukraine), vốn được phương Tây ủng hộ, đang liên tục gia tăng trong vài tuần qua, sự thay đổi một chế độ mới đang trở thành mối quan tâm lớn của châu Âu. Những điều này đang đẩy thế giới tới gần hơn với một cuộc chiến tranh hạt nhân giữa các cường quốc trên thế giới".

Ông Jones nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng ở Ukraine có thể được giải quyết bằng những biện pháp ngoại giao, nhưng cần tới sự tham gia của Nga.

“Trong cuộc khủng hoảng này, Nga đã khẳng định rằng những bất đồng quan giữa Liên minh châu Âu và Nga về chính phủ tại Ukraine có thể được giải quyết thông qua đàm phán ba bên. Tuy nhiên, EU đã bác bỏ cách giải quyết này, còn sự tham gia trực tiếp của các quan chức Mỹ đã kích động cuộc nổi dậy”.

Ukraine rơi vào tình trạng bất nổ, bạo lực kể từ tháng 11/2013, khi Tổng thống Viktor Yanukovych ngừng ký kết Hiệp định thương mại song phương với EU và hướng tới mối quan hệ thân thiết hơn với Nga.

Quốc hội Ukraine đã quyết định phế truất ông Yanukovych ngày 22/2 và sau đó bổ nhiệm Chủ tịch Quốc hội Turchynov, người có tư tưởng thân châu Âu, trở thành Tổng thống lâm thời của nước này.

http://soha.vn/quoc-te/chien-tranh-hat-nhan-toan-cau-co-the-bung-no-tu-bat-on-ukraine-2014030510270943.htm

Ông Putin được đề cử giải Nobel Hòa bình

Trong số 278 ứng viên được đề cử giải Nobel Hòa bình năm nay, có hai cái tên gây chú ý lớn, đó là Tổng thống Nga Vladimir Putin và “người thổi còi" Edward Snowden.

Giải thưởng Nobel Hòa bình 2014 sẽ được công bố ở thủ đô Oslo – Na Uy vào tháng 10 với giá trị giải thưởng là 1.240.000 USD tiền mặt. Lần đầu tiên trong lịch sử, số lượng ứng viên được đề cử lần này lên tới 278 người.

Hôm 4-3, Ủy ban Nobel đã triệu tập các thành viên ban tổ chức để kiểm tra danh sách ứng cử viên đến từ khắp mọi nơi trên thế giới. Họ bao gồm các nhà lập pháp, bộ trưởng, giáo sư đại học, những người từng đoạt giải trong quá khứ và phải nộp hồ sơ trước ngày 1-2 để xét duyệt.

Theo ông Geir Lundestad, giám đốc Viện Nobel Na Uy, trong số 278 đề cử có 47 tổ chức. Giải thưởng năm ngoái được trao cho Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) vì có công trong nỗ lực tiêu hủy kho hóa chất nguy hiểm ở Syria.

Mặc dù danh sách ứng viên không được tiết lộ nhưng có thông tin cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden cũng được đề cử.

Đề cử dành cho ông Putin gây xôn xao do tình hình căng thẳng tại bán đảo tự trị Crimea của Ukraine hiện nay. Việc sa vào một cuộc chiến tranh lạnh tiềm tàng với phương Tây có thể khiến ông chủ Điện Kremlin gặp khó khăn trước hàng trăm ứng cử viên nặng ký khác.

Môt nhân vật đáng chú ý góp mặt trong danh sách là thiếu nữ 16 tuổi người Pakistan Malala Yousafzai, bị phiến quân Taliban bắn vào đầu khi đang vận động thúc đẩy chương trình giáo dục nữ giới tại thung lũng Swat. Cô gái đã gây ấn tượng mạnh ở giải Nobel Hòa bình năm ngoái dù không đoạt giải.

http://soha.vn/quoc-te/ong-putin-duoc-de-cu-giai-nobel-hoa-binh-20140305113208175.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét