Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

Xem tượng Mao Trạch Đông bằng vàng ròng

Dân TQ quỳ lạy tượng Mao Trạch Đông bằng vàng ròng
Chí Quân - theo Trí Thức Trẻ
(Soha.vn) - Ban quản lý khu tưởng niệm Mao Trạch Đông ở quê nhà đã đặt 3 tấm đệm thêu hoa sen trên sàn, phía trước bức tượng để người dân quỳ lạy.


Hôm nay, hàng nghìn người Trung Quốc đã đổ về thành phố Thiều Sơn, tỉnh Hồ Nam để kỷ niệm 120 năm ngày sinh Mao Trạch Đông. Thiều Sơn là quê hương Mao. Rất nhiều trong số họ đã đến quỳ lạy trước bức tượng được tạc bằng vàng ròng, nặng 50kg của cố chủ tịch Trung Quốc.

Tượng cao 80cm, được đặt trên bệ đá cẩm thạch nguyên khối nặng 6,38 tấn. Một nhóm 20 nghệ nhân đã làm việc cật lực trong suốt 8 tháng để hoàn thành bức tượng trị giá 100 triệu nhân dân tệ (khoảng gần 17 triệu USD) này. Ban quản lý khu tưởng niệm Mao Trạch Đông ở quê nhà đã đặt 3 tấm đệm thêu hoa sen trên sàn, phía trước bức tượng để người dân quỳ lạy.

Một số hình ảnh về bức tượng Mao Trạch Đông bằng vàng trị giá 100 triệu nhân dân tệ.







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét