Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

Tập Cận Bình xếp hàng mua bánh bao ăn trưa

TQ "phát sốt" vì ảnh Tập Cận Bình xếp hàng mua bánh bao ăn trưa
(Soha.vn) - Truyền thông khắp Trung Quốc đang lan truyền những bức ảnh chủ tịch Tập Cận Bình dùng bữa trưa tại một cửa hàng bánh bao truyền thống ở Bắc Kinh ngày 28/12.
Đây được cho là một hành động hiếm có - nếu không muốn nói là chưa từng xảy ra - của bất kì một lãnh đạo đứng đầu Trung Quốc nào. Bình thường, họ luôn được vây quanh bởi hàng rào bảo vệ và ít khi hòa mình vào công chúng, trừ khi đó là những sự kiện được lên lịch trước.

Sau khi thấy ông Tập, những người cùng ăn trưa đã không bỏ lỡ cơ hội được chụp ảnh cùng vị Chủ tịch này và chia sẻ trên mạng xã hội của Trung Quốc.

Những bức ảnh này sau đó đã được phương tiện truyền thông Trung Quốc, kể cả những tờ báo lớn của nhà nước như Tân Hoa Xã hay Nhân Dân, đồng loạt đăng tải.

AP dẫn thông tin từ một bài bình luận bằng tiếng Trung trên hãng thông tấn chính thức Trung Quốc Tân Hoa Xã cho hay, "nếu không có những bức ảnh này thì khó có thể tin được rằng ông Tập Cận Bình, vị Chủ tịch trang nghiêm, lãnh đạo của Đảng cộng sản, lại có thể ăn tại một hàng bánh bao... Hành động của ông Tập đã phá vỡ hình ảnh cố hữu của các quan chức Trung Quốc và mang lại một bầu không khí hết sức cảm động và ấm áp".

Bà He, quản lý của cửa hàng bánh bao hấp Qing-Feng, nói rằng ông Tập và một vài tùy tùng đã đến vào buổi trưa mà không thông báo trước và rằng ông Tập đã trả 21 nhân dân tệ cho bữa trưa. "Không có hoạt động đảm bảo an toàn đặc biệt nào trong lúc ông ấy ở đó... Khách hàng có thể tự do ra vào quán ăn và nhiều người đã chụp ảnh chung với Chủ tịch".

AP đánh giá rằng, kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng Ba, ông Tập đã cố gắng xây dựng hình ảnh của mình là một người gần gũi với dân thường. Ông đã sắp xếp khá nhiều chuyến đi thăm các nhà máy và nơi ở của người dân.

Vào tháng 4, tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (Hong Kong) cho biết ông Tập đã lên một chiếc taxi ở Bắc Kinh mà không hề có bất cứ một cận vệ nào đi cùng và đi qua nhiều đường phố ở thủ đô trong khi trò chuyện với người lái xe. Tuy nhiên, thông tin này không được truyền thông nhà nước xác nhận.

Một số bức ảnh ông Tập Cận Bình tại cửa hàng bánh bao truyền thống Qing - Feng (Bắc Kinh) được tờ Nhân dân đăng tải:

Chủ tịch Trung Quốc đã tự trả tiền cho bữa ăn trưa của mình.

Ông Tập nhận đồ ăn từ nhân viên bán hàng.

Ông đã xếp hàng như những người dân bình thường khác tới đây mua đồ.

Đi cùng với ông Tập chỉ có khoảng 2 - 3 tuỳ tùng, tất cả đều mặc thường phục.

Ông Tập trò chuyện rất cởi mở với người dân.
Một phụ nữ lớn tuổi mạnh dạn tiến tới trò chuyện với chủ tịch Tập Cận Bình.
Chủ tịch Tập Cận Bình xoa đầu 1 bé trai, 
cũng là một khách hàng của cửa hàng bánh bao.

Ông Tập vui vẻ ra về sau khi dùng bữa trưa và trò chuyện với người dân.

  • Kevinle · 58 phút trước · TP HCM
    Thỉnh thoảng làm chuỵen bất ngờ chơi vậy thôi.
  • phạm sinh · 3 giờ trước · Hà Nội
     vẽ truyện
  • tovo.01.44@gmail.com
    Nguyễn Tiến Hùng · 4 giờ trước · Hà Nội
    Chả có gì đáng ca ngợi cử chỉ này của ông Tập,vì sau ông ta còn có 2 cận vệ.Bà Thủ tướng Thuỵ Điển 
    để ăn trưa chỉ đi một mình và còn nhường ghế cho chị bán hàng mới đáng ca ngợi.
    • vnsone299@gmail.com
      vote
      0
      Queens · 2 giờ trước · Bà Rịa - Vũng Tàu
      @Nguyễn Tiến Hùng: mật vu xung quanh đầy, làm gì chỉ có 2 cận vê
  • i01665749454@yahoo.com
    ghosts · 4 giờ trước · TP HCM
    vì người dân trung quốc đang dần mất lòng tin vào chính quyền sau những lùm sùm nội bộ nên chiêu đánh bóng hình ảnh như trên cũng có thể đã nằm trong kịch bản, cảnh sát chìm đi theo thì đâu cần phải mặc quân phục, nhiều khi cảnh sát chìm trong quán còn đông hơn dân thường ^^!
  • 0984936236@ming.vn
    Hoangtun · 5 giờ trước · Hà Nội
    Một hình ảnh đẹp của lãnh đạo thế giới.
  • lenamloi@yahoo.com
    le nam loi · 6 giờ trước
    Tôi thấy hình như tổng thống Mỹ đã làm như thế từ lâu lắm rồi , lãnh đạo tỏ ra bình dân quá đôi khi cũng nguy hiểm không cần thiết .
  • minh0011@gmail.com
    minh nguyen · 6 giờ trước · Quảng Nam
    thấy không bình thường!

1 nhận xét:

  1. Gởi @Phạm Sinh : Đúng là vẽ chuyện nhưng lãnh đạo nước ta chẳng ai vẽ được chuyện như thế này.

    Trả lờiXóa