Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

Bị thu hồi bằng tiến sĩ, kiện Bộ GD-ĐT ra tòa

Bị thu hồi bằng tiến sĩ, kiện Bộ GD-ĐT ra tòa
(Dân trí) - Bộ GD-ĐT vừa có quyết định chính thức thu hồi bằng tiến sĩ đối với ông Hoàng Xuân Quế, Phó viện trưởng Viện Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Quyết định ghi rõ: “Huỷ bỏ học vị tiến sĩ đối với ông Hoàng Xuân Quế”.
Quyết định thu hồi bằng tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế căn cứ vào Kết luận ngày 4/10/2013 số 1254 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về việc thanh tra đơn tố cáo đối với bằng tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế.
Trao đổi với PV Dân trí ngày 18/10, ông Hoàng Xuân Quế, Phó Viện trưởng Viện Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết: “Đến nay tôi vẫn chưa nhận được kết luận thu hồi bằng tiến sĩ nhưng hôm qua 17/10, tôi mới biết chính xác việc này. Đây là quyết định quá vội vàng, không đủ cơ sở pháp lý và thiếu nhân văn của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT”.

Được biết, ngay sau khi có kết luận 1254, ông Hoàng Xuân Quế đã có đơn khiếu nại gửi Bộ trưởng Bộ GD-ĐT kèm theo các văn bản đề nghị của các nhà khoa học liên quan trực tiếp đến luận án. Đồng thời, ông Quế đề nghị Bộ trưởng Bộ GD-ĐT xem xét lại và hủy kết luận 1254 để xác minh lại.

“Lúc đó tôi vẫn hy vọng vào sự khách quan và minh bạch của Bộ trưởng xem xét lại sự việc. Nhưng tới việc ra quyết định thu hồi bằng của Bộ trưởng tôi không tin nữa, tôi rút đơn khiếu nại và chính thức làm thủ tục khởi kiện Bộ GD-ĐT ra tòa” - ông Hoàng Xuân Quế khẳng định.

Trước đó, trao đổi với báo chí, ông Hoàng Xuân Quế cho biết: “Khi có đơn tố cáo, tôi đã giải trình cũng như nộp các minh chứng cho tổ công tác của Bộ GD-ĐT. Luận án của tôi được thực hiện theo đúng quy trình chặt chẽ của Bộ GD-ĐT. Tất cả hồ sơ vẫn còn đấy, các nhà khoa học trong hội đồng, các nhà khoa học liên quan đến luận án của tôi cũng như tập thể giáo viên hướng dẫn vẫn còn đấy và cũng đã có văn bản xác nhận và khẳng định luận án của tôi không có sao chép luận án của Mai Thanh Quế. Các văn bản này cũng đã được gửi cho tổ xác minh của Bộ GD-ĐT. Nhưng rất tiếc, tổ xác minh của Bộ không hiểu vì lý do gì đã bỏ qua tất cả các minh chứng, nhân chứng và xâu chuỗi logic về luận án của tôi”.

Được biết, 1 trong 3 người tố cáo ông Hoàng Xuân Quế là GS.TS Nguyễn Văn Nam (cựu hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân, trước đó từng bị Bộ GD-ĐT ra quyết định kỷ luật cảnh cáo), ông Nam cũng chính là vị Chủ tịch Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp nhà nước của ông Hoàng Xuân Quế. Đồng thời, ông Nam cũng là Chủ tịch Hội đồng chấm luận án cấp cơ sở của ông Quế.

Hồng Hạnh

http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/bi-thu-hoi-bang-tien-si-kien-bo-gddt-ra-toa-791146.htm

Ông Hoàng Xuân Quế, Phó Viện trưởng Viện Tài chính – Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân vừa cho biết: “Tôi đang làm đơn kiện Bộ GD-ĐT ra tòa vì kết luận hủy bỏ học vị tiến sỹ của tôi”.

Cụ thể, theo ông Quế: “Kết luận số 1254 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT (ngày 4.10.2013) đã ghi rõ ‘Huỷ bỏ học vị tiến sỹ đối với ông Hoàng Xuân Quế. Đây là quyết định quá vội vàng, không đủ cơ sở pháp lý và thiếu nhân văn của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT”.

“Ngay sau khi có kết luận 1254, tôi đã làm đơn khiếu nại gửi Bộ trưởng Bộ GD-ĐT kèm theo các chứng cứ, văn bản đề nghị của các nhà khoa học liên quan trực tiếp đến luận án. Đồng thời, tôi cũng đề nghị Bộ trưởng Bộ GD-ĐT xem xét lại và hủy kết luận 1254 để xác minh lại. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà Bộ GD-ĐT đã bỏ qua tất cả các minh chứng về luận án của tôi”, ông Quế bức xúc.

Cũng theo ông Quế, “ngay khi có đơn tố cáo tôi “sao chép” luận án, tôi đã làm giải trình và̀ nộp các minh chứng cho tổ công tác của Bộ GD-ĐT. Tuy nhiên, họ đã không xem xét kỹ các minh chứng này. Bây giờ tôi không tin tưởng Bộ GD-ĐT nữa, tôi sẽ rút đơn khiếu nại và chính thức làm thủ tục khởi kiện Bộ GD-ĐT ra tòa”.

Trước đó, Một Thế Giới đã thông tin về việc ông Hoàng Xuân Quế, Phó Viện trưởng Viện Tài chính – Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, tác giả luận án tiến sĩ bảo vệ năm 2003 với đề tài“Giải pháp hoàn thiện các công cụ chủ yếu của chính sách tiền tệ ở Việt Nam” bị tố đã “sao chép” tới hơn 30% dung lượng luận án tiến sĩ bảo vệ năm 2002 của TS Mai Thanh Quế (Học viện Ngân hàng) với đề tài “Các giải pháp hoàn thiện việc cung ứng và kiểm soát khối lượng tiền lưu thông của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong nền kinh tế thị trường”.

Ngay sau khi có đơn tố cáo, Bộ GD-ĐT đã tiến hành xác minh và đã ra kết luận số 1254 do thứ trưởng Bùi Văn Ga ký với quyết định: thu hồi bằng tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế; đề nghị Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước xem xét thu hồi quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư đối với ông Hoàng Xuân Quế.

Bá Lâm

http://motthegioi.vn/giao-duc/kien-bo-gd-dt-ra-toa-vi-bi-thu-hoi-bang-tien-sy/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét