Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

Top 7 môn thể thao chết người

Top 7 môn thể thao chết người

1. Nhảy Bungee
Bungee là cú nhảy nhào từ những cây cầu cao 50-75m cho bạn một cảm giác cực mạnh với khao khát chinh phục giới hạn độ cao. Bạn sẽ nhảy xuống chỉ bằng một sợi dây cao su buộc ở chân và ngay từ giây đầu huyết áp sẽ tăng đột ngột, nhịp tim lên tới 150 lần/phút. Trong khi đó, thế giới lộn nhào trong mắt bạn.

Tuy nhiên, nguy cơ tiềm ẩn của môn thể thao này là khi trán bạn gần chạm tới mặt đất, dường như lực đàn hồi kéo giật bạn liên hồi khiến cho đầu bạn bị tác động trước hết. Chấn thương ở đầu dẫn tới sự tổn thương cột sống hoặc mất mạng vì gãy cổ.
Tỷ lệ gây tử vong ở 1 cú nhảy Bungee là 1/500.000


2. Nhảy dù


Yếu tố nguy hiểm nhất của môn nhảy dù là tính không ổn định khi rơi tự do. Việc nhảy từ độ cao xuống khiến cho những người mới học sẽ mất kiểm soát trong môi trường mới, có thể dẫn tới việc kích hoạt dù không đúng làm sợi dù quấn vaofnhau và thậm chí bung dù chậm hơn.


Đối với nhảy dù từ vách đá hay từ các vật thể cố định thì khi cánh dù mở đúng lúc, đúng cách cũng khiến bạn có xu hướng bị đẩy về phía nơi bạn vừa nhảy khỏi.

Tỷ lệ tử vong của skydiving là 1/100.000 lần nhảy và nếu bạn nhảy từ vách đá xuống tỷ lệ đó tăng 60-90 lần, do đó cần phải rất thận trọng khi muốn theo đuổi bộ môn này.

3. Lặn biển


Vấn đề lớn nhất với bất kỳ loại hình lặn biển nào là sự thiếu dưỡng khí. Điều đó sẽ nhanh chóng đặt bạn vào tình thế nguy hiểm. Chỉ cần lặn xuống làn nước sâu vài chục mét, lực ép sẽ gây đau đớn cho các bắp thịt, khớp xương, chóng mặt, hoa mắt, lặn không đúng cách có thể bị thủng màng nhĩ.


Nếu lặn quá sâu mà nổi lên nhanh đột ngột thì lượng nito trong cơ thể chuyển nhanh từ dạng lỏng sang dạng khí. Những bọt nito này có thể gây tắc mạch máu hoặc chèn ép mô ở tủy sống, làm người lặn bị tử vong ngay, hoặc liệt toàn thân, hoặc liệt một phần cơ thể và phần lớn là liệt nửa người phía dưới. Người bị liệt nhẹ có thể hồi phục sau vài giờ hoặc vài ngày, người bị nặng có thể tàn phế suốt đời. Bên cạnh đó, những con cá mập, cá đuối điện hay rắn biển cũng là một nguyên nhân đe dọa tính mạng của bạn.

Nguy cơ tử vong: 1/34.400

4. Nhảy trượt tuyết


Hãy tưởng tượng giữa bạn và mặt đất chỉ là lực hấp dẫn và cặp ván trượt tuyết bằng gỗ. Những cú nhảy từ mỏm núi tuyết kéo mạnh bạn rơi xuống mặt đất sẽ biến bạn thành một túi thạch vỡ tung. Đầu gối của bạn sẽ bị gập lại trong cú tiếp đất, trước khi bạn lăn xuống núi thì dây chằng đã bị tổn thương. Còn đối với những vận động viên muốn có nhiều pha gay cấn hơn trong quá trình biểu diễn thì họ có thể bị chấn thương nặng nề hơn nữa.


Nguy cơ tử vong ở mỗi cú nhảy là 1/8333.


5. Cliff Diving


Đây là môn thể thao mạo hiểm mà những người chơi nhảy từ vách đá cao 30-50m xuống mặt nước - một xu hướng mới cho các môn lặn. Cũng giống như nhảy dù, nguy cơ kéo bạn trở lại vách đá sẽ gây chấn thương đầu nghiêm trọng dẫn tới tử vong ngay trên không. Kể cả khi bạn may mắn tiếp nước thì nguy hiểm vẫn chưa chấm hết. Ở độ cao 50m, mặt nước không khác gì mặt bê tông nên nếu không có kỹ thuật chính xác bạn sẽ nát tươm như miếng "đậu rán" hoặc gặp nạn với những tảng đá ngầm.

Tỷ lệ thiệt mạng rất cao: 1/2317


6. Leo núi


Lại có nhiều người thích leo trên những vách đá cheo leo hơn là trên những thân cây an toàn. Mặc dù với nhiều thiết bị bảo hiểm như dây thừng, móc sắt, bình dưỡng khí thì bạn vẫn có thể chết vì thời tiết khắc nghiệt ở độ cao hàng nghìn mét so với mặt biển, do thiếu thức ăn, hoặc đơn giản bị một trận tuyết lở chôn vùi. Không còn gì kinh khủng hơn là một cú lộn nhào xuống bãi đá chông nhọn hoắt phía dưới.


Do đó, nguy cơ tử vong lên đến 1/1750 và nếu bạn leo các đỉnh núi ở Nepal con số đó sẽ là 1/167


7. Tàu lượn


Một chiếc tàu lượn trên không sẽ an toàn hơn rất nhiều so với nhảy dù vì bạn sẽ khó rơi xuống đất hơn. Tuy nhiên, lượn lờ trên cao cũng là một sở thích chết người nếu bỗng nhiên thiết bị trục trặc và một cơn gió mạnh bất ngờ hất tung bạn khỏi hành tình an toàn. Một vách đá sẽ là kết thúc dành cho người không may mắn.

Nguy cơ tử vong là 1/560.


Minh Hiếu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét