Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

Những công trình phi pháp của TQ trên đảo Phú Lâm, Hoàng Sa

Cận cảnh những công trình phi pháp của Trung Quốc trên đảo Phú Lâm, Hoàng Sa
My Lan (TH) - theo Trí Thức Trẻ
(Soha.vn) - Cảng biển, sân bay và hàng loạt các công trình kiên cố được Trung Quốc ngang nhiên xây dựng phi pháp ở đảo Phú Lâm (nằm trong quần đảo Hoàng Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam) cho thấy tham vọng bá quyền của họ ở Biển Đông.
Toàn cảnh đảo Phú Lâm, Hoàng Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam) hiện đang bị Trung Quốc chiếm giữ trái phép. Trung Quốc đã ngang nhiên xây dựng trên đảo một sân bay có thể đón cả các máy bay thương mại cỡ lớn như Boeing 737 và các máy bay quân sự. 
Một góc đảo Phú Lâm, Hoàng Sa của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng
trái phép và xây dựng rất nhiều công trình kiên cố, quy mô lớn.

Kè biển do Trung Quốc xây dựng trái phép trên đảo Phú Lâm, Hoàng Sa.

Một bức ảnh chụp ngày 20/5/2013 cho thấy cảng biển mà Trung Quốc xây dựng trái phép trên đảo Phú Lâm. 

Trụ sở hành chính của cái gọi là "thành phố Tam Sa", một địa danh phi pháp mà Trung Quốc mới đặt ra hồi tháng 7/2012 trên đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam.
 
Ngày 25/8/2012, Tân Hoa Xã khai trương văn phòng tại Phú Lâm, Hoàng Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam). Mục đích của việc làm này không gì khác là để tăng cường đưa tin bóp méo sự thật về Biển Đông, nhằm đánh lạc hướng dư luận quốc tế. 

Trại giam do Trung Quốc thiết lập trái phép trên trên đảo Phú Lâm thuộc chủ quyền Việt Nam. 

Sau khi đổ quân chiếm đóng trái phép đảo Phú Lâm, Trung Quốc đã liên tục xây dựng cơ sở hạ tầng, đường xá và đưa dân ra đây sinh sống nhằm phục vụ âm mưu thôn tính. Bức ảnh chụp ngày 21/5/2013 cho thấy một góc đường mà Trung Quốc đã xây dựng ở Phú Lâm. 

Với tham vọng bá quyền, Trung Quốc muốn biến Phú Lâm thành một trung tâm kinh tế và căn cứ quân sự để làm bàn đạp vươn ra thôn tính Biển Đông. Trong ảnh là kế hoạch xây dựng phi pháp mà Trung Quốc đang âm mưu tiến hành ở Phú Lâm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét