Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2022

Đề xuất đưa 500.000 thanh niên đi lao động xuất khẩu

Sáng nay đi bơi ở Câu lạc bộ Ba Đình, mình nghe các bác nói chuyện tại Đại hội Đoàn Thanh niên Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII đang diễn ra, có đại biểu đề xuất "Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII nên đặt riêng chỉ tiêu giới thiệu 500.000 lao động đi xuất khẩu lao động”, mình nghe thấy sốc quá, không tin; nhưng bây giờ rảnh rỗi mở mạng ra xem thì thấy đúng thật. Đây là phát biểu của anh Trần Kim Phẳng (Tỉnh đoàn Bến Tre). Anh Phẳng phân tích đầy tâm huyết và trí tuệ như thế này: "Từ năm 2012 đến nay, Việt Nam đã đưa hàng triệu lao động đi lao động xuất khẩu. Theo thống kê dù lực lượng này đi bán sức lao động nhưng mỗi năm cũng gửi về nước khoảng $10 tỉ; tính ra mỗi lao động xuất khẩu có thu nhập trung bình 16 triệu đồng/tháng, gấp đôi so với mức lương công nhân ở trong nước". Quá tuyệt vời phải không các bạn ? Anh Phẳng còn nhấn mạnh không những lương cao, thoát được cảnh nghèo mà thanh niên xuất khẩu lao động còn học được nhiều “kỹ năng, ý thức kỷ luật và nâng cao tay nghề lao động” hơn so với làm việc ở trong nước. Vì vậy anh Phẳng đề nghị Đoàn tăng cường tuyên tuyền để thanh niên hiểu rõ lợi ích của việc đi lao động xuất khẩu tích cực tham gia xuất khẩu lao động. Nghe các bác cùng bơi nói sáng kiến đẩy mạnh xuất khẩu lao động của anh Phẳng được các đoàn viên tham dự diễn đàn vỗ tay hoan hô vang dội, không biết nói đùa hay nói thật. 500.000 lao động xuất khẩu mới chỉ là con số riêng của tổ chức Đoàn, còn của Bộ Lao động và các ngành khác nữa thì không biết con số của cả nước sẽ cao bao nhiêu. Chúng ta đều biết, gần như 100% người lao động xuất khẩu nước ta sang nước ngoài chỉ làm ô-sin, phụ hồ, phụ việc cho các gia đình và làm cu li trong các nhà máy, trang trại... Xa gia đình và quê hương đất nước, xa bố mẹ vợ (chồng) con, đầu óc đã rối bù lại phải làm đầu tắt mặt tối trong những nghề giản đơn như thế thì học được “kỹ năng, ý thức kỷ luật và nâng cao tay nghề lao động” cái con khỉ gì. Thế mà anh Phẳng bảo vẫn học được nhiều hơn so với người lao động trong nước. Vậy thì cách mạng 4.0 và nền kinh tế số, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn... của Đảng và Nhà nước chỉ là trò hề không có tác dụng gì với thanh niên à ? Lạ nữa là anh dám công khai ca ngợi bọn tư bản đế quốc khi cho rằng chỉ có đi làm cu li cho chúng thì thanh niên Việt Nam mới thoát nghèo, không khác gì phát ngôn của bọn phản động chuyên “liếm gót giày tư bản”. Nhìn mặt anh Phẳng mình thấy cũng thông minh, sáng sủa mà sao phát ngôn lại ngu dốt và mất lập trường chính trị thế nhỉ. Nhục nhất là tổ chức Đoàn, là đội dự bị tin cậy của Đảng và là cánh tay đắc lực của đảng, tổ chức cả một đại hội toàn quốc hoành tráng, khổng lồ nhưng không nghĩ ra được cách làm gì mang tính “đột phá” để giúp thanh niên làm giàu cho đất nước và bản thân họ, ngoài việc phát động một chiến dịch ào ạt đi làm cu li cho thiên hạ. Bản thân tổ chức Đoàn không nhận ra xuất khẩu lao động là nỗi nhục, mà cả những tổ chức lãnh đạo tổ chức Đoàn và các cơ quan tuyên truyền, báo chí cũng không nhận ra, phơi hết nỗi nhục này lên báo, dù lúc nào họ cũng ngạo nghễ Việt Nam vô địch, Việt Nam là mơ ước của thế giới... Theo tôi, tốt nhất là đưa tất cả cán bộ Đoàn đang tham dự Đại hội và lãnh đạo Đoàn ở tất cả các Bộ, ngành, địa phương đi xuất khẩu lao động hết, để họ tự làm lấy mà ăn, để giảm bớt gánh nặng ngân sách nuôi họ và để họ học được nhiều “kỹ năng, ý thức kỷ luật và nâng cao tay nghề lao động” hơn so với làm việc ở trong nước. Họ toàn những cán bộ dự bị ưu tú và giỏi lý luận về công tác Đảng nên cho họ đi xuất khẩu lao động còn có mặt lợi nữa là để họ tăng cường tuyên truyền Chủ nghĩa Mác Lê Nin và Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ưu việt cho các nước Tư bản học tập; biết đâu nhờ việc tuyên truyền của họ, một ngày không xa, các nước tư bản lại phải xuất khẩu lao động sang Việt Nam để kiếm ít VNĐ đem về nuôi dân họ. Làm được điều này thì tổ chức Đoàn mới thực sự kế tục xứng đáng sự nghiệp của Đảng.
Đề xuất chỉ tiêu đưa 500.000 thanh niên đi lao động xuất khẩu
Phan Hậu - 14/12/2022 Mỗi năm đội ngũ lao động xuất khẩu gửi về đất nước khoảng 10 tỉ USD, theo đó, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đặt chỉ tiêu đưa 500.000 thanh niên đi lao động xuất khẩu mang ngoại tệ về cho đất nước. Đó là ý kiến thẳng thắn và tâm huyết của anh Trần Kim Phẳng (Tỉnh đoàn Bến Tre) chia sẻ tại diễn đàn: Tổ chức Đoàn - người bạn đồng hành với thanh niên, diễn ra chiều 14.12, tại Hà Nội.

Anh Trần Hữu đề nghị các tỉnh, thành Đoàn tích cực, chủ động đeo bám tham mưu lãnh đạo các địa phương để bố trí thêm vốn vay giúp khởi nghiệp, lập nghiệp

Trong số 20 ý kiến tham gia tại diễn đàn, đa phần đều tập trung kiến nghị, hiến kế các giải pháp tổ chức Đoàn đồng hành, hỗ trợ thanh niên trong tìm kiếm việc làm, lập nghiệp và khởi nghiệp.

Chia sẻ tại diễn đàn, anh Trần Kim Phẳng, cho hay từ năm 2012 đến nay, Việt Nam đã đưa hàng triệu lao động đi lao động xuất khẩu và thống kê mỗi năm lực lượng này đã gửi về nước khoảng 10 tỉ USD. Cũng có thống kê cho rằng mỗi thanh niên đi lao động xuất khẩu đều có thu nhập trung bình hơn 200 triệu đồng/năm.

Từ các thông tin này, anh Phẳng nhấn mạnh, xuất khẩu lao động rõ ràng giúp thanh niên có thu nhập cao, thoát được nghèo và quan trọng hơn là học hỏi được nhiều kỹ năng, ý thức kỷ luật và nâng cao tay nghề lao động hơn so với làm việc ở trong nước. Nhưng ở các địa phương hiện nay, vấn đề lao động xuất khẩu là công việc của ngành lao động, thương binh và xã hội và tổ chức Đoàn có rất ít để hoạt động để đồng hành hỗ trợ thanh niên.


Anh Trần Kim Phẳng đề xuất nên có chỉ tiêu đưa 500.000 thanh niên đi lao động xuất khẩu trong nhiệm kỳ tới

Anh Phẳng cũng cho rằng tổ chức Đoàn hoàn toàn có thể tham gia tuyên tuyền, để thanh niên hiểu rõ lợi ích của việc đi lao động xuất khẩu theo thời hạn, để có nhiều thanh niên tham gia xuất khẩu lao động.

“Để đồng hành hỗ trợ thanh niên về việc làm, tôi cho rằng tổ chức Đoàn nên coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và đây là giải pháp để nâng cao trình độ, tay nghề. Chỉ tiêu thứ 8 của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII có đặt chỉ tiêu hỗ trợ thanh niên về nghề nghiệp, việc làm, trong đó nên đặt riêng chỉ tiêu giới thiệu 500.000 lao động đi xuất khẩu lao động”, anh Phẳng nói.

Cần có mô hình “túi quà thanh niên’ hỗ trợ thanh niên

Cũng tại diễn đàn, anh Nguyễn Trần Duy Anh, Bí thư Thành đoàn Sóc Trăng, (tỉnh Sóc Trăng), để hỗ trợ một cách thực chất và hiệu quả cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp thì tổ chức Đoàn tích cực tham mưu với UBND và các ngành chức năng trong việc giới thiệu các sản phẩm của thanh niên. Đặc biệt là các sản phẩm đặc sản, đặc trưng vùng miền đạt chứng nhận OCOP vào các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi để đưa được sản phẩm đi muôn nơi.

Ngoài ra, để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho các mô hình sản xuất của thanh niên, tổ chức Đoàn nên đề xuất triển khai “Túi quà thanh niên”. “Trong túi quà này là các sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên mà các cơ quan, đơn vị sử dụng trong các chuyến thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thanh niên yếu thế… vừa làm công tác an sinh xã hội vừa hỗ trợ thanh niên lập nghiệp”, anh Anh nói.


Diễn đàn thu hút rất nhiều đại biểu tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện của Đại hội Đoàn đoàn toàn quốc lần thứ XII

Chia sẻ tại diễn đàn, anh Trần Hữu, Trưởng ban Thanh niên công nhân và đô thị T.Ư Đoàn, cho rằng nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp hiện nay chủ yếu vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tối đa là 100 triệu đồng chưa đáp ứng nhu cầu của thanh niên. Ngoài ra, T.Ư Đoàn cũng đang quản lý một số quỹ cho vay nhưng nguồn vốn vay cũng không được nhiều.

Thực tế thời gian qua, nhiều địa phương, các tỉnh, thành Đoàn có rất nhiều cách làm sáng tạo để tìm kiếm nguồn vốn vay hỗ trợ thanh niên trong lập nghiệp, khởi nghiệp. Điển hình là Bắc Ninh tham mưu cho tỉnh lập Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp có 52 tỉ đồng, đến nay không cần vay vốn T.Ư.

“Kinh nghiệm là các tỉnh, thành Đoàn phải nắm chắc khó khăn cụ thể của thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên địa phương và tích cực, chủ động, đeo bám trong tham mưu với lãnh đạo tỉnh bố trí vốn, tạo điều kiện hỗ trợ thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp”, anh Hữu nói.

https://thanhnien.vn/de-xuat-chi-tieu-dua-500000-thanh-nien-di-lao-dong-xuat-khau-post1531947.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét