Thứ Hai, 19 tháng 12, 2022

2/3 người Mỹ cho rằng đất nước đang đi sai hướng.

Khổ nhỉ, thương dân Mỹ thật. Kết quả thăm dò cho thấy 2/3 người Mỹ nói rằng nước Mỹ đang đi sai hướng. Họ cũng không mấy tin tưởng vào bất kỳ đảng chính trị nào hoặc bất kỳ nhánh quyền lực nào [Quốc hội, Toà án và Chính phủ] có thể giải quyết hiệu quả những thách thức của đất nước. Đặc biệt họ lo ngại cuộc chiến khốc liệt và ngày càng cực đoan giữa phe phái chính trị cấp tiến (Dân chủ) và bảo thủ (Cộng hoà)... Vậy thì nhìn sang Việt Nam đi, chính báo Mỹ thừa nhận: "Việt Nam đạt thành tựu kinh tế đáng kinh ngạc trong 40 năm". Do đó, đúng hướng của Mỹ phải là con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản dựa trên chế độ độc đảng, lấy kinh tế thị trường định hướng XHCN và chế độ công hữu làm nền tảng, lấy kinh tế nhà nước làm chủ đạo, lấy doanh nghiệp nhà nước làm nòng cốt, lấy làm cu li cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) làm động lực thoát nghèo và nhanh chóng trở nên giầu. Toàn dân tộc Mỹ phải đồng sức đồng lòng đi theo đúng hướng này thì mới hết lo lắng, sợ hãi và kiệt sức trước tương lai. Đây là bài học được Việt Nam rút ra từ kinh nghiệm quý báu thực tế của chính Việt Nam đấy; và Đảng, Nhà nước và Nhân dân VN rất vui lòng tặng miễn phí cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Mỹ. Qua đây càng thấy chân thành giúp bạn những lúc bạn khó khăn luôn luôn là đạo lý sáng ngời của dân tộc VN.
Hơn 2/3 người Mỹ lo lắng, sợ hãi, kiệt sức và cho rằng đất nước đang đi sai hướng
Lạm phát, thất nghiệp, chất lượng cuộc sống tồi tệ đi, bạo lực, cạnh tranh việc làm và an ninh với người nhập cư bất hợp pháp, lo ngại cuộc chiến khốc liệt và ngày càng cực đoan giữa phe phái chính trị cấp tiến (Dân chủ) và bảo thủ (Cộng hoà)... khiến tâm trạng của người Mỹ trở nên ngày một u ám hơn trước thềm năm mới 2023; đây là kết quả của một cuộc khảo sát gần đây của USA Today. Kết quả thăm dò cũng cho thấy 2/3 người Mỹ nói rằng đất nước đang đi sai hướng. 
Trong một cuộc thăm dò mới đây của USA Today phối hợp với Đại học Suffolk với người Mỹ trước thềm năm mới 2023 đã cho thấy kết quả bất ngờ: thất vọng, chán nản, u ám và đặc biệt là mất niềm tin vào các đảng phái chính trị, các nhánh quyền lực của nước Mỹ đã bao phủ lên tâm trạng của phần đa người Mỹ trong cuộc thăm dò.

Kết quả thăm dò cho thấy 2/3 người Mỹ nói rằng đất nước đang đi sai hướng. Họ bày tỏ quan điểm rằng họ ngày một mất niềm tin vào các đảng phái chính trị trong nước.

Những người Mỹ này cho biết họ không mấy tin tưởng vào bất kỳ đảng chính trị nào hoặc bất kỳ nhánh quyền lực nào [Quốc hội, Toà án và Chính phủ] có thể giải quyết hiệu quả những thách thức của đất nước mà họ thấy. Cuộc thăm dò cũng cho thấy tín nhiệm của người Mỹ với cả 3 nhánh quyền lực này thấp hơn so với năm 2021.

Vấn đề khiến người Mỹ thất vọng nhất và mong muốn chính phủ phải xử lý hiệu quả trong năm 2023 là lạm phát. Lạm phát được 54% số người được khảo sát chọn là vấn đề cần giải quyết số 1 hoặc số 2. Con số này cao gấp đôi so với bất kỳ vấn đề nào khác.

Rõ ràng, tương lai u ám về tăng trưởng, lạm phát và việc làm, trong khi người dân không tin tưởng vào khả năng giải quyết vấn đề của chính phủ cũng như của bất cứ đảng phái hoặc cơ quan chính trị quyền lực nào, đã đẩy người Mỹ rơi vào tâm trạng u ám hơn trước thềm năm mới.

Cuộc thăm dò đã hỏi người Mỹ về tâm trạng của họ chào đón năm mới 2023, 39% chọn "hy vọng", 5% chọn "nhiệt tình"; tỷ lệ phần trăm [với tâm trạng tích cực] đã giảm một chút so với năm ngoái. Trong khi đó, tỷ lệ phần trăm người có tâm trạng tiêu cực lại cao hơn cuộc khảo sát năm 2021: 24% chọn "lo lắng" và 11% "sợ hãi", có tới 18% cho biết tâm trạng của họ chính xác nên được mô tả là "kiệt sức".

USA Today trích câu trả lời của bà Brown, 66 tuổi, cho biết: "Lạm phát đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, ngay cả khi giá xăng giảm". Hóa đơn tiền điện của tôi khoảng 600 USD một tháng; trước đây chỉ bằng một nửa số đó". Bà nói, "Thịt tăng, gà tăng, mọi thứ đều tăng lên và tăng lên. Nếu bạn đang có thu nhập cố định, bạn biết đấy, tôi chỉ không biết một số người làm gì".
----------------

Báo cáo xu hướng Ford 2023: Tìm kiếm sự an ủi và hi vọng tương lai tươi sáng sau đại dịch
Bởi Yên Du, Thứ sáu lúc 09:08

Theo Báo cáo xu hướng Ford 2023, hầu hết những người được khảo sát đều tin rằng tình hình xã hội sẽ được cải thiện trong 5 năm tới, hài lòng với những sự an ủi và hi vọng vào tương lai.

Ford là hãng xe luôn theo dõi những thay đổi trong xã hội, công nghệ, kinh tế, môi trường, chính trị,... nhằm dự đoán giá trị tiêu dùng, hành vi của khách hàng trong tương lai. Chuẩn bị cho những kế hoạch trong năm tới, Ford vừa công bố báo cáo xu hướng 2023.

Tìm kiếm sự an ủi và niềm hi vọng mới

Ngày nay, tình trạng bất ổn trên toàn cầu, ở từng quốc gia, cũng như các vấn đề tài chính cá nhân là những nguyên nhân chính tạo ra sự căng thẳng và áp lực. Tình trạng này liệu sẽ còn kéo dài bao lâu, nhất là khi Thế giới vừa trải qua 3 năm đối mặt với đại dịch trên quy mô toàn cầu? 58% người trưởng thành tham gia khảo sát cho biết hiện họ đang trải qua cảm giác kiệt sức trong cuộc sống. Nhiều người cho rằng viễn cảnh tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra và những người tiêu dùng đang buộc phải tìm cách giải quyết từ những vấn đề cá nhân nhất, đồng thời đánh giá lại sự phụ thuộc vào công nghệ của mình trong thời điểm hiện tại.

Điều tích cực là hầu hết mọi người đều tin rằng tình hình xã hội sẽ được cải thiện trong 5 năm tới. Cùng lúc đó, người tiêu dùng cũng tạo cho mình sự kiên cường, chủ động tìm kiếm những mục đích và nguồn cảm hứng ở bất kỳ đâu. Ai trong chúng ta cũng mong muốn một kết quả viên mãn, nhưng trong bối cảnh hiện tại, mỗi người đều đang hài lòng với những sự an ủi và hi vọng trong cuộc sống.

68% người dân toàn cầu cảm thấy choáng ngợp trước những thay đổi đang diễn ra trên thế giới (con số này là 63% ở Hoa Kỳ)

33% người trưởng thành bắt đầu cảm thấy kiệt sức bởi guồng quay cuộc sống nói chung (con số này là 34% ở Hoa Kỳ)

Đối mặt với nỗi sợ của bản thân

Trong thời đại phải đối mặt những biến cố, sự suy giảm niềm tin vào thể chế và viễn cảnh đáng lo ngại của nền kinh tế, các hành động nhằm phát huy khả năng độc lập, tự lực ngày càng phổ biến hơn.

Người tiêu dùng đang tìm cách đối mặt với những nỗi sợ của họ và tìm ra cách tốt hơn để vượt qua chúng. Để khi cần phải đưa ra quyết định cuối cùng, họ đã chuẩn bị trước tinh thần và cách xử lý tình huống phù hợp nhất.

Niềm tin đang giảm dần ở: 51% - Các hệ thống chính trị; 44% - Các hệ thống tài chính; 41% - Các hệ thống giáo dục;

Đứng lên đấu tranh

64% những người được hỏi không cảm thấy được đại diện trong các cuộc đối thoại chính trị ngày nay. Mặc dù các con số này thay đổi tùy theo từng quốc gia, nhưng chúng vẫn nhất quán giữa các nhóm giới tính và thế hệ ở những quốc gia đó.

Những cuộc biểu tình chính trị đang dần nhường chỗ cho các cuộc tẩy chay của người tiêu dùng, vì hầu hết mọi người đều kỳ vọng rằng các thương hiệu sẽ có sự phản ứng đối với những vấn đề môi trường và xã hội. Người tiêu dùng ngày càng biết tận dụng sức mạnh đồng tiền mà họ chi ra để thúc đẩy các doanh nghiệp hỗ trợ những vấn đề sát sườn với cuộc sống của họ. Đây sẽ là một xu hướng thú vị để quan sát.

50% người tiêu dùng thậm chí cho rằng các thương hiệu nên yêu cầu nhân viên của mình có trách nhiệm về những điều họ nói và làm bên ngoài môi trường làm việc.

70% người được hỏi cho rằng họ sẽ có xu hướng ủng hộ những doanh nghiệp minh bạch trong các chính sách/ tác động của họ tới môi trường (con số này là 57% ở Hoa Kỳ)

69% người tiêu dùng cho biết họ đã mua một sản phẩm hay tiêu dùng một dịch vụ của một thương hiệu thay vì thương hiệu khác do những chính sách/tác động tới vấn đề nhân đạo của họ (con số này là 49% ở Hoa Kỳ)

Quan hệ yêu - ghét với công nghệ

Công nghệ tiếp tục phát triển những hình thức mới để chúng ta kết nối với nhau và tương tác với thế giới. Mọi người nhận thức rằng những hành vi trực tuyến của họ đều đang bị theo dõi, và 73% người trưởng thành cho biết họ cảm thấy đáng sợ khi các công ty biết quá nhiều về họ.

Tuy nhiên, chúng ta không muốn ngừng sử dụng những công cụ bản thân đã quá phụ thuộc; và mạng xã hội đã khiến 70% người được hỏi cảm thấy được kết nối với người khác. Đây là mối quan hệ yêu - ghét với công nghệ, và vũ trụ ảo (metaverse) sẽ là chủ đề của những cuộc tranh luận tiếp theo.

Khi nhắc tới mạng xã hội: 20% cho rằng mạng xã hội là vô hại và chỉ để giải trí; 20% cho rằng mạng xã hội làm lãng phí thời gian; 29% cho rằng mạng xã hội độc hại;
Chủ nghĩa thoát ly thực tế

Cứ 10 người trưởng thành thì sẽ có 6 người cảm thấy choáng ngợp trước những thay đổi đang diễn ra trên thế giới. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi sức khỏe thể chất và tinh thần hiện đang được đặt lên hàng đầu. Sức khỏe tinh thần dần được ưu tiên hơn đối với mọi lứa tuổi, đặc biệt là đối với các thế hệ trẻ nhất hiện nay.

Hơn một nửa Thế hệ Z cho biết sức khỏe tinh thần của chính họ là nguyên nhân gây ra căng thẳng, nhưng 2/3 trong số đó đang thử áp dụng các phương pháp nâng cao sức khỏe tinh thần mới để kiểm soát sự căng thẳng và đối mặt với nỗi sợ của mình. Ở mọi thế hệ đều ghi nhận xu hướng muốn tạo ra không gian để thư giãn và nạp lại năng lượng, cho dù đó là đi nghỉ một mình hay đầu tư vào những niềm vui nhỏ hoặc đi chơi xa.

77% người được hỏi đã chủ động hơn trong việc tìm kiếm một không gian để thư giãn/nạp lại năng lượng giúp tìm lại sự bình yên trong những năm vừa qua.

Tôi sử dụng phương tiện di chuyển của mình: 67% để đi từ điểm A đến B; 30% để vui chơi; 27% để thư giãn; 21% để được ở một mình; 9% để nghỉ ngơi nhanh;

Lạc quan một cách cẩn trọng

74% người trưởng thành hình dung và từng bước hiện thực hóa tương lai họ mong muốn. Xuất phát từ cảm giác mỗi thế hệ cần có trách nhiệm thay đổi để hướng đến những điều tốt đẹp hơn, mỗi người đều đang tự nhìn lại mình để tìm ra giải pháp cho những căng thẳng và sợ hãi trong cuộc sống.

Trung bình, chỉ khoảng một nửa số người được hỏi tin rằng các vấn đề xã hội sẽ được cải thiện hơn trong 5 năm nữa – vì vậy không có gì ngạc nhiên khi nhiều người cảm thấy thế giới cần nhiều tình yêu và sự tha thứ hơn.

Gần 8 trên 10 người được hỏi khẳng định rằng thay vì chịu phạt, mỗi người cần được trao cơ hội để sửa chữa sai lầm.

70% người trưởng thành tin rằng hành động của họ có thể tạo ra sự thay đổi tích cực.
Đường đến niềm vui

Con người đang định nghĩa lại niềm vui và tìm kiếm chúng trong cuộc sống hàng ngày. Thay vì đặt mục tiêu để trở nên đặc biệt giàu có, hầu hết mọi người chỉ muốn kiếm đủ tiền để tận hưởng những điều họ thích.

Ngay cả những nhân viên công sở từ trước đến nay đều làm việc từ 9h sáng tới 5h chiều cũng có cái nhìn mới, 70% trong số họ cảm thấy thành công không phải là yếu tố quyết định cuộc sống. Từ những hành động nhỏ như nghe một bản nhạc yêu thích và cảm nhận những giai điệu hay tự tạo cho mình những khoảng lặng để tận hưởng khoảnh khắc - mọi người đều đang lựa chọn niềm vui của riêng mình.

79% người được hỏi chủ động tìm niềm vui từ những khía cạnh rất đời thường.

Khi nói đến chiếc xe của mà họ sở hữu, khách hàng tìm thấy niềm vui khi: lái xe 54%; nghe nhạc 51%; dành thời gian bên người khác 25%; có thể tạo không gian của riêng mình 24%; ở một mình 23%; cá nhân hóa chiếc xe bằng các phụ kiện 20%;

https://cartimes.tapchicongthuong.vn/bai-viet/bao-cao-xu-huong-ford-2023-tim-kiem-su-an-ui-va-hi-vong-tuong-lai-tuoi-sang-sau-dai-dich-13703.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét