Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2022

Apple sẽ sản xuất MacBook tại VN từ giữa 2023

Apple sẽ sản xuất MacBook tại Việt Nam từ giữa 2023
21/12/2022 Apple được cho là đang lên kế hoạch chuyển dây chuyền sản xuất MacBook sang Việt Nam do muốn giảm phụ thuộc vào các nhà máy ở Trung Quốc. Nikkei Asia dẫn nguồn tin thân cận cho biết Apple đã yêu cầu Foxconn nhanh chóng chuẩn bị để có thể lắp ráp MacBook tại Việt Nam sớm nhất từ tháng 5 năm sau. Để đưa dây chuyền laptop đến đây, Apple đã mất nhiều thời gian sắp xếp cho chuỗi cung ứng phức tạp.

Mẫu MacBook Air M1 được bán tại một cửa hàng phân phối chính hãng của Apple tại Việt Nam. Ảnh: Khương Duy

Sau khi dây chuyền laptop đi vào hoạt động, Việt Nam sẽ trở thành nơi xuất xưởng MacBook, Apple Watch và iPad của Apple. Trong khi đó iPhone đang được gia công ở Ấn Độ. Như vậy toàn bộ sản phẩm chủ lực của hãng đều đã có thể sản xuất ngoài Trung Quốc. "Mục tiêu của Apple là tất cả sản phẩm đều có thể chuyển một phần dây chuyền khỏi Trung Quốc", Nikkei Asia bình luận.


Các nguồn tin cho biết việc chuyển một phần dây chuyền MacBook đến Việt Nam đã được Apple chuẩn bị trong gần hai năm. Trước đó, hãng đã bắt đầu vận hành thử nghiệm. Trung bình mỗi năm Apple xuất xưởng khoảng 20-24 triệu laptop. Các nhà máy hiện được đặt tại Thành Đô, Tứ Xuyên và Thượng Hải.

Việc chuyển hướng sang Việt Nam diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến công nghệ Mỹ - Trung tiếp tục nóng lên. Một số đối tác của Apple tại Trung Quốc cũng đang gặp nhiều bất ổn.

Đối với Trung Quốc, việc mất đi một phần dây chuyền sản xuất MacBook cũng đồng nghĩa vị thế công xưởng của thế giới bị đe dọa. Các công ty công nghệ hàng đầu từ Apple, HP, Dell đến Google và Meta đều đã thực hiện ít nhất một kế hoạch rời Trung Quốc. Trước đó, hầu hết máy chủ trung tâm dữ liệu của Google, Meta, Amazon và Microsoft đã chuyển sang Đài Loan, Mexico hoặc Thái Lan.

Một giám đốc điều hành của Inventec, nhà cung cấp chính cho HP và Dell, cho biết: "Nhìn chung lợi thế nguồn nhân công giá rẻ của Trung Quốc đang phai nhạt. Ngày càng nhiều khách hàng Mỹ muốn tìn đến các nơi khác. Đây là xu hướng đang lớn dần, sẽ không có cách nào ngăn được làn sóng di cư công nghệ khỏi Trung Quốc".

Trong nhiều thập kỷ, Apple coi Trung Quốc là cơ sở lắp ráp quan trọng nhất của mình. Tuy nhiên hồi đầu năm, các nhà máy sản xuất MacBook, iPhone ở Thượng Hải bị phong toả vì Covid-19. Đến tháng 11, Apple lần đầu phát đi cảnh báo, thừa nhận iPhone 14 Pro và 14 Pro Max sẽ bị trễ hẹn với người dùng do các bất ổn tại nhà máy Foxconn Trịnh Châu.

Theo Chiu Shih-fang, nhà phân tích chuỗi cung ứng của Viện Nghiên cứu Kinh tế Đài Loan, những thay đổi đối với chuỗi cung ứng công nghệ là tiến trình tất yếu. "Trước đây, hầu hết người trong ngành luôn hy vọng tình hình có thể ổn định và sớm quay lại những ngày tháng tươi đẹp. Nhưng giờ đây, họ đã nhận ra không có cách nào để giải quyết các vấn đề ngoài việc tìm phương án thay thế các nhà máy ở Trung Quốc", Shih-fang nói.

Ông cho rằng Covid-19 đã đẩy nhanh quá trình di cư công nghệ khỏi Trung Quốc. "Không ai muốn doanh nghiệp của mình mắc kẹt và bị ảnh hưởng vì quá tập trung vào một chỗ. Từ lớn đến nhỏ, các nhà sản xuất giờ đây đều cần có giải pháp để đối mặt với thực tế toàn cầu mới này", ông nhận định.

Làn sóng chuyển dịch đến Việt Nam của Apple bắt đầu từ việc vận hành dây chuyền sản xuất AirPods năm 2020. Đến năm 2022, công ty cũng bắt đầu chuyển thêm một số dây chuyền làm iPad và Apple Watch. Tuần này, nguồn tin của Bloomberg cho biết Apple cũng có thể sản xuất Mac Pro tại Việt Nam. Mac Pro là dòng máy tính cao cấp nhất của hãng với mức giá có thể lên đến hơn một tỷ đồng. Đây là sản phẩn duy nhất của Apple vẫn dùng chip Intel, đồng thời là sản phẩm hiếm hoi giữ mác "Made in USA".

Apple và Foxconn đều chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

https://vnexpress.net/apple-se-san-xuat-macbook-tai-viet-nam-tu-giua-2023-4550645.html

Tin thêm: Vị thế công xưởng thế giới của Trung Quốc đang dần suy yếu

Trong nhiều thập kỷ, gã khổng lồ công nghệ Mỹ đã coi Trung Quốc là cơ sở lắp ráp quan trọng nhất của mình, nhưng cách tiếp cận này đã đạt đến điểm bất ổn trong năm nay.

Vào mùa xuân năm nay, các cơ sở sản xuất chính MacBook và iPhone ở Thượng Hải phải đối mặt với sự gián đoạn lớn do lệnh phong tỏa kéo dài nhiều tháng do đại dịch Covid-19.

Vào tháng 11, Apple đã cảnh báo rằng các lô hàng iPhone 14 Pro và 14 Pro Max cao cấp sẽ bị trì hoãn vào dịp lễ, do các cuộc biểu tình phản đối các chính sách phong tỏa đại dịch hà khắc tại Foxconn - nhà máy sản xuất quan trọng nhất của hãng ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, theo tờ Nikkei Asia.

Trong khi đó, vào tháng 10, Apple cho biết họ cũng đã bắt đầu sản xuất iPhone 14 tại Ấn Độ. Các nguồn tin nói với tờ Nikkei Asia rằng, Apple có kế hoạch tăng đáng kể sản lượng iPhone ở Ấn Độ trong năm nay và năm tới, nhằm biến nước này thành một cơ sở sản xuất quan trọng khác cho các thiết bị của hãng. Apple cũng đang có kế hoạch chuyển một số hoạt động sản xuất tai nghe AirPods và Beats sang Ấn Độ.

Foxconn, nhà cung cấp iPhone chính của Apple, đã cố gắng khôi phục toàn bộ năng lực sản xuất tại nhà máy ở Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam, sau những gián đoạn nghiêm trọng do các cuộc biểu tình của công nhân nhà máy, theo tờ SCMP.

Trước đây, công ty đã đặt cơ sở sản xuất MacBook của mình ở Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc. Trong thời gian phong tỏa vì đại dịch, công ty đã yêu cầu 110.000 công nhân dây chuyền lắp ráp tuân thủ lịch trình làm việc nghiêm ngặt.

Theo một bài báo được công bố vào tháng 9 bởi tạp chí Global View của Đài Loan, Foxconn còn thiết lập các tuyến đường riêng biệt trong khu phức hợp để giúp người lao động giảm nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Những nhân viên khác sống bên ngoài cơ sở sản xuất được yêu cầu làm việc tại nhà.

Mặc dù vẫn chưa chắc chắn sản lượng MacBook sẽ được chuyển ra ngoài Trung Quốc là bao nhiêu, song một bài báo gần đây từ tờ Counterpoint Research đã chỉ ra rằng, Foxconn có kế hoạch chuyển tới 30% tổng công suất sản xuất của mình sang Ấn Độ, Việt Nam và Brazil.

Theo bài báo, đã có 21 nhà cung cấp của Apple hoạt động tại Việt Nam tính đến tháng 9 năm nay.

Tổng số lô hàng MacBook dự kiến sẽ đạt 22,18 triệu chiếc trong năm nay, theo số liệu của công ty nghiên cứu thị trường Digitimes Research. Con số này được cho là giảm 1,4% so với năm 2021, trong bối cảnh các thương hiệu máy tính cá nhân lớn khác như HP, Dell và Lenovo Group chứng kiến mức suy giảm hai con số.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét