Thứ Hai, 16 tháng 11, 2020

Nhiều nhà cái vẫn tin Trump có thể tái đắc cử?

Nhiều nhà cái vẫn tin Trump có thể tái đắc cử?
Các hãng tin đang gọi tên Biden là người chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng.
Tuy nhiên các nhà cái vẫn tiếp tục hoãn trả thưởng phòng ông Trump tái đắc cử. Họ phòng trường hợp bị lật kèo. 
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Theo Bloomberg, nhiều nhà cái hoãn trả thưởng cho người đặt cược ai là người thắng cuộc trong bầu cử Tổng thống Mỹ. Thậm chí, nhiều nhà cái còn tiếp tục nhận đặt cược khi tỷ lệ vẫn biến động và Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa chấp nhận kết quả ở nhiều bang dù hôm 7/11 các hãng truyền thông đồng loạt gọi tên Joe Biden là người chiến thắng.

Cuộc bầu cử lần này thu hút lượng người đặt cược kỷ lục. Tính đến khi các trung tâm bỏ phiếu đóng cửa ngày 3/11, hãng cược Betfair (Anh) đã nhận 440 triệu USD tiền cá cược. Con số này lên đến gần 600 triệu USD vào ngày hôm sau, gấp đôi so với tổng cá cược 258 triệu USD của cuộc đua tranh cử năm 2016 giữa ông Trump và bà Hillary Clinton. Thậm chí có người đã đặt cược 1,3 triệu USD cho ông Joe Biden thắng tại sàn giao dịch của Betfair.

Với việc ông Trump chưa chấp nhận kết quả và nhiều bang vẫn kiểm phiếu, bao gồm bang chiến trường Georgia, nhà cái Betfair cho biết hoãn trả tiền thắng cược dù các hãng truyền thông và nhiều lãnh đạo thế giới gửi lời chúc mừng sớm tới ông Biden.

"Chúng tôi chỉ thanh toán khi kết quả đã rõ ràng", Betfair thông báo.

Sự thận trọng của nhiều nhà cái là điều dễ hiểu khi từng có tiền lệ lật kèo. Vào năm 2016, nhà cái PaddyPower (Ireland) đã thanh toán hơn 1 triệu USD cho những người cược bà Hillary Clinton trong cuộc đua vào Nhà Trắng trước khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa. Kết quả ông Trump đã lật ngược tình thế và chiến thắng ở những bang chiến trường quan trọng.

Việc cá độ chính trị tại Mỹ là bất hợp pháp nên một số nhà cái đã lách luật bằng việc thực hiện giao theo giấy phép của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC). Ví dụ như nhà cái PredictIt nhận đặt cược bằng giao dịch cổ phiếu và trong mùa bầu cử này, hơn 117 triệu cổ phiếu đã được giao dịch vào ngày các điểm bỏ phiếu đóng cửa, cao hơn nhiều so với mức 47 triệu cổ phiếu năm 2016. Hiện đã có gần 122 triệu cổ phiếu đã được giao dịch trên PredictIt khi kết quả bầu cử vẫn chưa rõ ràng.

Giám đốc marketing PredictIt Brandi Travis cho biết họ sẽ hoãn thanh toán cho đến khi có kết quả chính thức. Điều này đồng nghĩa với việc người cược phải chờ đợi thêm nhiều tuần nữa trong bối cảnh đội ngũ pháp lý của ông Trump cáo buộc có gian lận ở một số ban chiến trường và yêu cầu kiểm phiếu lại.

"Nếu điều đó xảy ra thì thật tệ cho đất nước và cũng khá xui xẻo cho việc kinh doanh của chúng tôi", Travis thừa nhận.

Derek Phillips, một tay cược chuyên nghiệp, cho biết đã đặt cửa Biden và nói rằng: "Tình hình này gợi nhớ năm 2016, khi các tay cược không nhìn vào số liệu thăm dò cho thấy Trump có thể gặp bất lợi. Tôi chỉ hy vọng việc này không lặp lại".

Ông Robert Barnes, một tay cược từng nổi tiếng vì đặt cửa ông Trump năm 2016 vẫn tiếp tục cược hơn 120.000 USD trong cuộc bầu cử lần này. Ngoài việc đặt cược cho ứng viên Tổng thống nào có chiến thắng tổng và nhận được 270 phiếu đại cử tri trở lên, tay cược Barnes còn cược cả người chiến thắng từng bang, khoảng cách chiến thắng, cũng như cuộc đua vào Thượng viện và Hạ viện của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ.

"Ông Trump và đảng Cộng hòa đã đánh bại kỳ vọng trên toàn thế giới", Barnes cho rằng ông Trump và đảng Cộng hòa đã làm tốt hơn dự báo rằng họ sẽ thua cuộc trong cả cuộc bầu cử tổng thống và cuộc đua vào Thượng viện, Hạ viện.

"Tôi chỉ tận dụng các báo cáo dự đoán và đưa ra quyết định đặt cược, hy vọng sẽ không nhận được tin sét đánh ngang tai nào lần thứ hai", Phillips, người đặt cược vào Biden hồi hộp chờ đợi kết quả chính thức.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét