Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2020

Tổng thống Trump đã thắng cử "long trời lở đất"

Đọc để thư giãn, động viên tinh thần vì thấy thế giới vẫn còn những người tốt kiên trì, dũng cảm đấu tranh với những kẻ xấu chứ không chấp nhận đầu hàng như người dân VN vui vẻ đầu hàng mọi hành vi bất công, vi phạm pháp luật và cướp bóc trắng trợn của những phe nhóm và tập đoàn lợi ích hiện nay. Rõ ràng đến hôm qua 19/11 chiến dịch của ông Trump vẫn họp báo thông tin công khai ông thắng cử "long trời lở đất", chứ không phải như đa số chúng ta nghĩ ông đã thua, cố gắng đấu tranh làm gì để "tiền mất, tật mang". Thông tin như đa số chúng ta nghĩ đang tràn ngập thế giới vì các tập đoàn lợi ích thế giới đều không muốn ông Trump tại chức nên cố tình tung tin giả tạo sức ép buộc ông chấp nhận thua. Tôi tin là Trump chỉ thua khi ông chấp nhận thua; còn ông không chấp nhận thì thực sự là ông đã thắng, nhưng không được bộ máy bầu cử bị phe tả lũng đoạn công nhận. Đây có lẽ là bất công ghê tởm nhất thế giới, vì nó xảy ra ở nơi được coi là dân chủ, tự do, bình đẳng, công bằng bậc nhất thế giới. Tôi cũng tin là ngoài 6 bang tranh chấp hiện nay, còn nhiều bang nữa có sai phạm trong bầu cử và kiểm phiếu nhưng ông Trump chấp nhận cho qua, chấp nhận để Biden thắng ở đó. Ông Trump chỉ cần tập trung khiếu kiện vào 6 bang tranh chấp là đủ thắng lớn.
Tổng thống Trump đã thắng cử "long trời lở đất"
Ngày 19/11, Chiến dịch Trump đã tổ chức họp báo, công bố nhiều thông tin quan trọng. Các luật sư của ông Trump tuyên bố rằng Tổng thống Trump đã thắng cử "long trời lở đất", nếu không có gian lận phiếu bầu. Họ cam kết sẽ "chứng minh điều đó". Thống kê chính thức đến nay cho thấy Tổng thống Trump đang vượt trên ông Joe Biden với số phiếu đại cử tri tương ứng: 232 - 227 (thống kê chi tiết ở bảng dưới đây).
(Nguồn: The Epoch Times)
Hôm 19/11, các luật sư trong chiến dịch tranh cử của ông Trump đã tổ chức họp báo, công bố "con đường chiến thắng của Tổng thống Trump". Trước cuộc họp báo, Tổng thống Trump đã viết trên mạng xã hội: "Cuộc họp báo quan trọng trong ngày hôm này của các luật sư về con đường rõ ràng đi đến chiến thắng. Các mảnh ghép đang được xếp vào rất đẹp"Và dưới đây là những thông tin chính trong cuộc họp báo:

  • Luật sư Rudy Giuliani nói: "Vài tuần trước, Joe Biden nói ông ấy có một đội gian lận phiếu bầu giỏi nhất thế giới, nhưng chúng tôi đã bắt được họ". Ông cho biết rất nhiều phiếu gian lận ở các bang như: Georgia, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Nevada, và Arizona.
  • Ông Giuliani cho biết, các phiếu bầu qua thư đặc biệt rất dễ làm giả, và thậm chí cựu Tổng thống Jimmy Carter từng nói về việc này cách đây hàng chục năm.
  • Ông Giuliani còn cho biết, số vụ gian lận phiếu bầu ở thành phố Philadelphia có thể "chất đầy cả một thư viện". Ông nói rằng có nhiều người sẵn sàng ra làm chứng, nhưng hiện chưa thể công bố thông tin vì họ sẽ bị cánh tả đe dọa bằng vũ lực.
  • Ông Giuliani còn tiết lộ thông tin rằng phần lớn lượng phiếu bầu ở Mỹ đã được kiểm đếm bằng "máy chủ ở Venezuela". Giuliani cho biết ông đã từng không tin về những cáo buộc đối với công ty đếm phiếu Dominion cho đến khi luật sư Sidney Powell đưa ra các bằng chứng.
  • Trong khi đó, luật sư Sidney Powell cho biết có bằng chứng toán học về số lượng lớn phiếu bầu của ông Trump đã bị xóa hoàn toàn hoặc chuyển đổi thành phiếu bầu cho Joe Biden. Bà Powel còn nói, "đồng tiền cộng sản" từ Venezuela, Cu Ba và thậm chí từ Trung Quốc đã được dùng để tác động đến cuộc bầu cử Mỹ.
    Bà khẳng định Tổng thống Trump đã thắng áp đảo ông Biden.
  • Luật sư Sidney Powell nói rằng Bộ Tư pháp sẽ vào cuộc để điều tra công ty đếm phiếu Dominion Voting Systems. Bà khuyên các nhân viên của công ty này nên bước ra để tố cáo sự việc.
  • Còn luật sư Jenna Ellis nói rằng việc xét xử tại tòa có thể mất thời gian, và cuộc họp báo hôm này là một thông điệp ban đầu, để người Mỹ biết được các mạng lưới ngầm đã chi phối cuộc bầu cử này.
(Tổng hợp từ Headlines 360)

NTD tại Mỹ tường thuật trực tiếp cuộc họp báo như dưới đây:

------------------------------------

Giuliani: Công ty sở hữu Dominion có quan hệ với Venezuela, Trung Quốc

“Thật kỳ lạ, trong các bang ông Trump thua rất rất sít sao với chỉ dưới 1%, các máy [kiểm phiếu của Dominion Voting Systems] đều đang được sử dụng”, ông Giuliani nói trên WABC. “Nevada, Michigan và Georgia sử dụng những máy này. Những máy này không nên được sử dụng trong mọi cuộc bầu cử tại Mỹ. Lại nữa, chúng là những chiếc máy của nước ngoài.”

“Dường như nó thuộc về một công ty của Canada; thực sự nó là công ty do hai người Venezuela sở hữu và đã hoạt động kinh doanh được 20 năm và nó đã bị loại ra ở nhiều nơi”, ông Giuliani nói.

Bầu cử tổng thống Mỹ 2020: Ông Giuliani - luật sư riêng của ông Trump (trái) và Tổng thống Trump (phải). (DON EMMERT/AFP via Getty Images)
Ông Giuliani - luật sư riêng của ông Trump (trái) và Tổng thống Trump (phải). (DON EMMERT/AFP via Getty Images)

Luật sư của Tổng thống Trump cũng nói với người dẫn chương trình John Catsimatidis rằng đội ngũ pháp lý sẽ thúc giục các tòa án để cho phép kiểm tra mọi máy kiểm phiếu trong tất cả các bang.

“Dominion đang được dùng để kiểm phiếu tại 29 bang”, ông Giuliani nói. “Dominion không nên kiểm phiếu ở bất kỳ đâu. Với Dominion, bạn chỉ cần bỏ ít nỗ lực điều tra, bạn sẽ phát hiện rằng nó sử dụng phần mềm của Smartmatic – công ty gợi nhắc về năm 2004”.

“[Dominion] do hai người Venezuela thành lập. Nó đã có một lịch sử tồi tệ về việc can thiệp các cuộc bầu cử tại Argentina, can thiệp các cuộc bầu cử tại Venezuela. Hạ viện Mỹ 2008 đã phơi bày tất cả những việc này. [Dominion] đã bị đá ra khỏi bang Texas vì quá là không có năng lực. Công ty này bây giờ vẫn do hai người Venezuela này điều hành và họ là những người thân cận của [Tổng thống] Nicolas Maduro, và Dominion không phải là một công ty Mỹ”, ông Giuliani cho biết thêm.

“Đó là một công ty Canada. Chúng ta gửi các phiếu bầu của mình ra ngoài nước Mỹ để được kiểm đếm bởi một công ty vốn là đồng minh của Venezuela và Trung Quốc. Điều đó là không thể chấp nhận được”, ông Giuliani khẳng định.

Một số linh kiện của Dominion là của Trung Quốc. Chính CEO của Dominion Voting Systems, ông John Poulos – từng làm việc vận động hành lang cho Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi – hồi tháng Một năm ngoái trong một cuộc điều trần tại Quốc hội Mỹ đã thừa nhận Dominion có sử dụng linh kiện Trung Quốc.

https://www.ntdvn.com/the-gioi/ket-qua-bo-phieu-bau-cu-tong-thong-my-97178.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét