Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2014

Người Việt vào casino: Nhà ĐT ngoại thèm, ĐP ngán!

Người Việt vào casino: Nhà đầu tư ngoại... thèm, địa phương... ngán!
Với nhà đầu tư nước ngoài, việc cho người Việt trong nước chơi là một trong những quan tâm và mong muốn ưu tiên hàng đầu. Nhà đầu tư nước ngoài đặc biệt là LasVegas Sand ngay từ đầu đã “mặc cả” nếu cho người Việt vào chơi, thì sẽ xây dựng hai khu nghỉ dưỡng phức hợp có nội dung casino ở Hà Nội và TP.HCMThông tin trên đây được GS Hà Tôn Vinh - Chuyên gia cố vấn đầu tư cho khu phức hợp casino Tỉnh Quảng Ninh cho biết.

Nhà đầu tư nước ngoài "mặc cả"?
Một trường hợp khác là lãnh đạo của một tập đoàn ngay khi đến Vân Đồn tìm kiếm cơ hội đầu tư casino thì câu hỏi đầu tiên là bao giờ cho phép người Việt vào casino? Sau đó, một số nhà đầu tư lớn đã đến rồi đi vì Việt Nam chưa mở cửa, cho phép kinh doanh casino.


Trong cuộc trao đổi với PV Đất Việt hồi tháng 4/2014, GS Hà Tôn Vinh từng nói: "Đối với các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài quan tâm đến Phú Quốc và Quảng Ninh, việc cho người Việt trong nước chơi là một trong những quan tâm và mong muốn ưu tiên hàng đầu. Lộ trình cho người trong nước chơi sẽ tác động trực tiếp đến quyết định của nhà đầu tư".

Theo GS Hà Tôn Vinh, nhà đầu tư nước ngoài không thể đầu tư bây giờ nếu 5 hay 10 năm nữa Chính phủ mới cho người Việt Nam vào chơi.

"Chính vì thế nếu Quốc hội và Chính phú có quyết định được thể hiện bằng văn bản về việc khi nào cho người Việt Nam chơi thì nhà đầu tư mới có ý kiến hay quyết định tham gia. Hiện tại giới đầu tư đang trong giai đoạn nghiên cứu, đề nghị, xem xét', GS Hà Tôn Vinh nói.

Được biết, dự thảo của Bộ Tài chính nghị định về kinh doanh casino của Bộ Tài chính vừa gửi lấy ý kiến của các bộ ngành đề xuất cho người Việt Nam vào chơi casino thay vì những lần đề xuất người nước ngoài và Việt kiều vào chơi.

Theo đó, dự thảo quy định người Việt được vào chơi casino phải đủ 21 tuổi trở lên và có đủ năng lực về tài chính, tham gia đóng đủ các lệ phí khi tham gia chơi tại casino.

Quan chức tỉnh không đồng tình

Trái ngược với mong muốn của nhà đầu tư nước ngoài, việc cho phép người Việt vào chơi casino lại vấp phải sự không đồng tình của quan chức địa phương.

Cụ thể, nêu quan điểm về vấn đề này, ông Nguyễn Minh Văn – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Giang một trong số những tỉnh đã từng đề xuất được xây dựng casino trên cao nguyên đá Đồng Văn cho biết, việc cho phép người Việt vào chơi casino là không hợp lý.

Theo ông Nguyễn Minh Văn, lý do vì thu nhập trung bình của Việt Nam còn thấp, thu nhập trung bình của nhân dân tỉnh Hà Giang còn thấp hơn.

"Muốn thu hút khách Trung Quốc sang chứ người Việt thu nhập trung bình vẫn ở mức thấp, đặc biệt là cán bộ, nhân dân, bà con Hà Giang thu nhập còn thấp lắm nên không ăn thua. Dân vào chơi sẽ phát sinh tiêu cực. Đối với Hà Giang nếu mở được ở cửa khẩu còn được còn cho khách trong nước, thanh niên Việt Nam vào nói chung sẽ khó khăn cho quản lý", ông Nguyễn Minh Văn nói.

Người Việt được vào casino: Hà Giang phản ứng "lạ"

Cũng theo ông Nguyễn Minh Văn, việc cho phép người Việt đủ 21 tuổi được vào chơi casino sẽ ít có điểm tích cực nào theo đó mà tiêu cực thì nhiều. Ông Nguyễn Minh Văn thống kê: xã hội sẽ phức tạp công tác quản lý nhà nước, quản lý địa bàn lãnh thổ, đảm bảo an ninh khu vực … đều khó khăn.

"Thực tế thu nhập bình quân chung của cả nước còn thấp, thanh niên lại máu đánh bạc, ăn thua chỉ được 3-4 bữa sẽ hết, sẽ phát sinh ra tiêu cực. Các nước phát triển thu nhập cao và vào chơi đều là con nhà giàu, sau khi mất xong vẫn có nguồn hỗ trợ từ bố mẹ còn Việt Nam thu nhập bình quân thấp vào casino hết tiền sẽ sinh ra tệ nạn xã hội rất nghiêm trọng", ông Nguyễn Minh Văn nói.

Hà Anh
( Đất Việt )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét