Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

Thác nước xây bằng sứ WC ở Trung Quốc

Thác nước xây bằng sứ WC ở Trung Quốc
Một thác nước được xây dựng tại thành phố Phật Sơn, Trung Quốc làm minh họa cho nghệ thuật đương đại đường phố. Thác gồm 10.000 bồn rửa, bệ tiểu và các thiết bị sứ trong nhà vệ sinh. Thác là một bức tường lớn có chiều dài 100 mét và cao 5 mét. 
Thác nước này đã được xây dựng nhân dịp lễ hội gốm sứ được tổ chức tại Phật Sơn trong năm 2009. Sau đó nó trở thành một tác phẩm nghệ thuật và là một phần của cảnh quan địa phương. Đây chỉ là một trong những tác phẩm điêu khắc gốm ấn tượng đối với nhiều du khách.


Tác giả của công trình nghệ thuật đường phố này là nghệ sĩ Trung Quốc Shu Yong. Ông và nhóm của ông đã dành hai tháng để thiết kế, lắp đặt tất cả các mục trên tường. Các bồn vệ sinh được thu thập từ nhiều nơi, một phần do người dân địa phương tặng. 


Tất cả các thiết bị sứ tạo thành thác đều được 
kết nối với các vòi nước để tạo ra các dòng chảy.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét