Thứ Ba, 10 tháng 12, 2013

Ngắm "của quý" đặc biệt của một số loài vật

Tranh thủ ngắm đi kẻo sau này sẽ không còn thấy nữa vì xem bộ ảnh đám đại gia chắc chắn sẽ săn lùng và chén sạch những thứ quá bổ dương này.
Những con quái có “của quý” dị thường nhất
Dương vật của cá sấu luôn trong tình trạng cương cứng, hàu có “của quý” to gấp 40 lần cơ thể, “súng” của thú lông nhím có tới 4 đầu…
Dương vật của con voi châu Phi có độ “khủng” hơn nhiều so với các loài động vật khác trên Trái đất. Một con voi có “của quý” khổng lồ tại công viên quốc gia Kruger ở Nam Phi.


Cá voi xanh là loài có dương vật cực lớn và dài, với độ dài trung bình từ 2,4m đến 3m. Chiếc dương vật cá voi xanh được bảo quản và trưng bày tại Bảo tàng Phallological Iceland ở Reykjavík, Iceland.


Thật đáng ngạc nhiên khi dương vật của thú lông nhím (một loại động vật có vú nhưng đẻ trứng) lại có tới 4 đầu. Khi quan hệ, 2 đầu của bộ phận sinh dục đóng lại, trong khi 2 đầu khác thả tinh dịch vào bộ phận sinh dục con cái. Lần quan hệ sau, chúng đổi đầu khác.


Chú vịt hồ Argentina có dương vật cực dài, tới 41 cm. Đây có thể là loài có “của quý” dài nhất trong số các loài động vật có xương sống.


Dương vật của một con cá voi lưng gù.


Theo một nghiên cứu mới công bố, dương vật của cá sấu đực luôn trong tình trạng cương cứng và được giấu trong cơ thể. Nó không hề thay đổi hình dáng và kích cỡ và không cần quá trình cương cứng để giao phối.


Âm vật của linh cẩu cái có kích thước và hình dạng tương tự như dương vật của con đực, đôi khi dài đến 17cm. Thậm chí, âm vật của con cái có thể cương cứng như dương vật.


Chiều dài dương vật của một con hàu có thể “khủng” đến mức gấp 20 lần kích thước cơ thể của nó.


Dương vật của heo vòi đực khá dài khi cương cứng. Chúng là loài có tỷ lệ kích thước dương vật lớn nhất khi so với kích thước thân trong số các động vật.


Loài trăn có dương vật hình chữ Y và khi quan hệ, chúng chỉ dùng một bên nhánh cơ quan này. Nó sẽ thay đổi từ nửa này sang nửa khác khi quan hệ lần sau.


Dơi có bộ não lớn nhưng lại không có tinh hoàn tương xứng. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, khi loài dơi giao phối cùng nhiều con cái và kết hợp khá thuận lợi, bộ não của chúng sẽ tự thu nhỏ và tinh hoàn sẽ phát triển lớn hơn. Tuy nhiên, nếu chúng quan hệ “một vợ một chồng”, bộ não sẽ lại lớn và tinh hoàn của chúng lại bị nhỏ đi.


Dương vật của loài mọt đậu có những gai nhọn, cứng nên mỗi lần “yêu”, con đực thường làm con cái bị tổn thương. Đây được cho là cách con đực ngăn bạn tình “giao ban” lần 2 và buộc chúng dành thời gian để ấp trứng.

(NLĐO) - Chú vịt hồ Argentina có “của quý” dài tới 41 cm, hàu có dương vật to gấp 40 lần cơ thể, mọt đậu sở hữu “súng” nhọn, cứng, vùng kín thú lông nhím có tới 4 đầu…
Vịt hồ Argentina
Chú vịt hồ Argentina có dương vật cực dài, tới 41 cm. Đây có thể là loài có “của quý” dài nhất trong số các loài động vật có xương sống. Dương vật của loài vật này có hình xoắn ốc, phù hợp với âm đạo xoắn ốc của con cái. Nó thực sự rất khác biệt bởi hầu hết các loài chim đực thường không có “của quý”, thay vào đó chúng chỉ giao phối bằng cách chạm vào lỗ sinh dục cái trong thời gian ngắn.

Giun dẹp


Thoạt trông có vẻ như là một dải lụa nhưng đó thực ra là 2 con giun dẹp đang trong trận chiến đọ “của quý”. Bởi chúng là loài lưỡng tính - có cả cơ quan sinh dục đực và cái. Chúng phải mất nhiều năng lượng để sản sinh trứng hơn là tinh trùng nên chúng muốn quan hệ với con khác để mang thai hơn là tự mình mang thai. Vì vậy, cuộc chiến đọ “của quý” là điều không thể tránh khỏi.

Hàu


Hàu dành phần lớn thời gian gắn mình vào đá nên việc giao phối của nó khá khó khăn. Đây là lý do vì sao dương vật của nó gấp 40 lần so với cơ thể nó. Ngoài ra, “của quý” của loài này sẽ mọc lại sau mỗi năm ngay trước mùa giao phối ngắn ngủi của mình.

Mọt đậu


Loài này có một cách rất khác thường để đưa tinh trùng vào âm đạo con cái. Dương vật của nó có những gai nhọn, cứng nên mỗi lần "yêu", con đực thường làm con cái bị tổn thương. Đây được cho là cách con đực ngăn bạn tình "giao ban" lần 2 và buộc chúng dành thời gian để ấp trứng.

Trăn


Loài trăn có dương vật hình chữ Y và khi quan hệ, chúng chỉ dùng một bên nhánh cơ quan này. Nó sẽ thay đổi từ nửa này sang nửa khác khi quan hệ lần sau.

Thú lông nhím


Thật đáng ngạc nhiên khi dương vật của thú lông nhím (một loại động vật có vú nhưng đẻ trứng) lại có tới 4 đầu. Khi quan hệ, 2 đầu của bộ phận sinh dục đóng lại, trong khi 2 đầu khác thả tinh dịch vào bộ phận sinh dục con cái. Lần quan hệ sau, chúng đổi đầu khác.

Bạch tuộc argonaut – một loại ốc anh vũ


Đây là một trong những loài có dương vật thuộc dạng kỳ quái nhất. Khi bơi quanh để tìm thức ăn, dương vật của loài này tự tách ra và đi tìm bộ phận sinh dục của con cái. Các nhà khoa học khi gặp dương vật này lần đâu tiên còn cho rằng đó là một con sâu ký sinh và phải mất một năm sau mới xác nhận được đây thực sự là một quả bom tinh trùng có khả năng bơi lội.

H.Trang (Theo Live Science)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét