Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

Dừng việc xem xét cho phép đốt pháo

Dừng việc xem xét cho phép đốt pháo
Xahoi - Sự cố nổ kho pháo hoa của Nhà máy Z121 làm ít nhất 24 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Bộ Công an cho biết chưa thể xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ thông qua việc cho phép bán rộng rãi sản phẩm pháo không tiếng nổ.
Thử nghiệm đốt pháo hoả thuật giải trí tại Nhà máy Z121
Trao đổi với PV sáng 15/10, Thiếu tướng Trần Văn Vệ, Phó tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (Tổng cục 7) - Bộ Công an, cho biết thời điểm này chưa thể xem xét tới việc cho phép bán rộng rãi các sản phẩm pháo hỏa thuật giải trí (pháo không tiếng nổ) của Nhà máy Z121, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng - Bộ Quốc phòng.
Sau vụ nổ kho pháo hoa kinh hoàng tại Xí nghiệp 4 Nhà máy Z121 đóng trên địa bàn hai xã Võ Lao và Khải Xuân, huyện Thanh Ba (tỉnh Phú Thọ) khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương dư luận càng có nhiều lý do để ngại về việc đảm bảo an toàn cháy nổ trong sản xuất, bảo quản các loại pháo hoa, pháo hỏa thuật giải trí.

Trước đó, Bộ Công an đã nhận được văn bản của Văn phòng Chính phủ đề nghị xem xét kiến nghị mới đây của Bộ Quốc phòng gửi Thủ tướng Chính phủ xung quanh việc xem xét cho phép Nhà máy Z121 được sản xuất, bán rộng rãi các sản phẩm pháo hỏa thuật giải trí ra thị trường.

Văn phòng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an rà soát lại các quy định của pháp luật hiện hành cũng như đặc điểm, mức độ an toàn cho người sử dụng đối với các sản phẩm pháo này. Trường hợp gặp khó khăn thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết.

Lãnh đạo Nhà máy Z121 cho biết đơn vị này đang sản xuất trên 40 sản phẩm pháo hoa, pháo hỏa thuật giải trí theo mẫu mã được chuyển giao công nghệ, kỹ thuật của nước ngoài, chủ yếu từ Nhật Bản và Mỹ. Nhà máy Z121 dự định xin phép bán rộng rãi khoảng 10 sản phẩm.

Cách đây không lâu các sản phẩm này đã được Viện Thuốc phóng- Thuốc nổ, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng thẩm định đạt tiêu chuẩn an toàn và nguy cơ cháy nổ theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 1995). Lãnh đạo Nhà máy Z121 cho biết chỉ cần Bộ Công an sửa đổi, bổ sung Thông tư 08/2010 về quản lý và sử dụng pháo là đủ để bán rộng rãi các sản phẩm pháo không tiếng nổ.

Tuy nhiên do vấn đề này liên quan đến “pháo” - đang bị cấm sử dụng - nên rất nhạy cảm và cần phải xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ.

http://xahoi.com.vn/xa-hoi/diem-nong/sau-vu-no-o-z121-dung-viec-xem-xet-cho-phep-dot-phao-149364.html

Theo báo Người Lao Ðộng, trước đó, Bộ Quốc Phòng đã gửi văn bản chính thức đề nghị cho phép bán pháo bông ra thị trường. Ðây là loại pháo chỉ phát sáng, không có tiếng nổ, được gọi là “pháo hỏa thuật giải trí.”

Trong khi lời đề nghị trên chưa được chấp thuận, Tổng Cục Công Nghiệp Quốc Phòng đã mở xưởng, sản xuất pháo “hỏa thuật giải trí” hàng loạt, đưa vào kho chứa. Họ hy vọng tràn trề về một thị trường rộng mở, vì thừa biết người dân Việt Nam khao khát được đốt pháo mừng Xuân trong ba ngày Tết.

Không may, vụ nổ kho pháo khủng khiếp xảy ra tại Xí nghiệp 4, Nhà máy Z121 tọa lạc tại xã Võ Lao và Khải Xuân thuộc tỉnh Phú Thọ khoảng 7 giờ rưỡi sáng ngày 12 tháng 10 đã tàn phá cả khu vực rộng lớn. Sự tổn thất về nhân mạng không nhỏ: 24 người chết, gần 100 người bị thương. Chỉ có một thường dân trong danh sách người tử nạn. Còn lại là công nhân của nhà máy Z121.

Theo chủ nhiệm Tổng Cục Công Nghiệp Quốc Phòng, số người bị thương là 71. Tuy nhiên, theo bí thư tỉnh ủy Phú Thọ - Hoàng Dân Mạc, số người bị thương có thể lên đến 98 người, căn cứ theo phúc trình của các bệnh viện.

Tại cuộc họp báo sáng ngày 13 tháng 10, ông Hoàng Dân Mạc nói có 3 tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả khu vực. Pháo bông nổ “tự do” bắn tung tóe tứ phía, bắt lửa làm cháy tất cả những gì nó chạm đến như nhà cửa, xe cộ... Hàng ngàn cư dân trú ngụ trong vòng bán kính 15 cây số từ nhà máy lập tức kéo nhau di tản. Có người bỏ chạy còn không kịp đóng cửa. Ông Hoàng Dân Mạc còn cho biết thêm, sau cuộc di tản khổng lồ là nạn hôi của xảy ra khiến dân đã nghèo lại nghèo thêm.

Cũng theo báo Người Lao Ðộng, Bộ Quốc Phòng đã xin phép được sản xuất và tung ra thị trường khoảng 10 loại pháo bông. Sau vụ nổ kinh hoàng kể trên, nếu pháo bông chưa được phép bán ra thị trường, chắc chắn nhà máy Z121 sẽ bị lỗ nặng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét