Thứ Sáu, 1 tháng 10, 2021

LS TRẦN THÚC HOÀNG GỬI CỤ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

LS TRẦN THÚC HOÀNG GỬI CỤ NGUYỄN PHÚ TRỌNG
Kính thưa Cụ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng!
Thưa Cụ: Tôi chọn giây phút đầu tiên của ngày mùng 1 tháng 10-Là ngày mà nhà nước ta tôn vinh là ngày của "người cao tuổi" để viết bức thư này như một sự gửi gắm đặc biệt .Vì yêu đất nước Việt Nam chúng ta và lâu nay vẫn tin tưởng và hy vọng rất nhiều ở Cụ. Dưới đây tôi xin đề nghị ngắn mấy điều kỳ vọng ở Cụ:
Hình Tác giả (trái) và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (phải)
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết '05:17 100% Tìm kiếm Trần Thị Sánh 1 ngày Cần tổng tiến công, bỏ tù những kẻ khốn nạn trục lợi giá KIT, TEST trong khi ngân sách CP cạn kiệt, người dân mất mát, khổ cực.'
1. Với tư cách và trách nhiệm là Tổng Bí thư của Đảng, kính mong Cụ và Bộ Chính trị chỉ đạo việc điều tra và khởi tố vụ án nâng khống giá mua kits xét nghiệm của Bộ Y tế trong đợt dịch vừa qua (người dân rất bất bình và phẫn nộ).

2. Việc phân công ông Triệu Tài Vinh đã bị "nhúng chàm' để về làm công tác Dân vận vô cùng phản tác dụng. Nếu chưa thể xử lý kỷ luật được,thì hãy bố trí ông ta ở một vị trí không chức vụ, ngồi chờ để xử lý kỷ luật thích đáng trước khi cho về hưu.

3. Hãy xử lý kỷ luật thật nghiêm khắc đối với cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh và rà soát lại vì sao lại để anh ta luồn sâu, leo cao "ghế trên ngồi tót số sàng" vào Bộ Chính trị. Đây là một nỗi ô nhục trong công tác cán bộ của Đảng. Cần phải làm rõ trách nhiệm của những người liên quan vì sao? Và như thế nào lại để làm mất đến uy tín của Đảng đến nông nỗi như thế này?

4. Cần thành lập một Tổ Thư ký được đào tạo bài bản về báo chí, tổng hợp văn... chuyên theo dõi để tổng hợp tình hình mọi mặt trên mạng xã hội. Mà cụ thể là Facebook-đây là kho tàng trí tuệ và kinh nghiệm khổng lồ của thời đại. Để nắm bắt kịp thời tình hình mọi mặt và tâm tư nguyện vọng của quảng đại quần chúng nhân dân. Kịp thời phản ánh cho Trung ương và Bộ Chính trị. Rất tiếc là mấy tháng chống đại dịch vừa qua, rất nhiều chuyên gia hàng đầu tận tâm, tận lực hiến kế. Nhưng chỉ đến bây giờ mới tiếp thu. Tuy vẫn chưa tiếp thu hết. Nhưng đã giảm được rất nhiều thiệt hại trông thấy.

Cuối cùng, với trách nhiệm của một Cựu Chiến binh và là một đảng viên đã có 43 năm tuổi Đảng. Kính mong Cụ Tổng Bí thư sức khỏe, đại thọ và minh mẫn. Tiếp tục chỉnh đốn Đảng đến hơi thở cuối cùng để giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng ta "như giữ gìn con ngươi của mắt mình" mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn!

Kính Thư !
(Xin gắn đường link bài viết này để bổ sung thêm "trí thí và tuệ thí", thưa Cụ).
https://phatgiaoonline.com/bo-thi-tao-phuoc-bau/?fbclid=IwAR1eRAC9ns1oOB6XD79OuryND-BUNscFJNTDjOMlbfLoSJxgt7ZyOwizTbk

Bố thí- tạo phước báu

Bố thí-hiểu nôm na là cho đi.

Nếu bạn đang nghèo khó, không dư dả về tiền bạc nên chưa có điều kiện cúng dường tam bảo(ba viên ngọc quý giá đó là Phật,Pháp và Tăng) thì hằng ngày hãy làm cho được “lục thí” để tạo phước báu.

1.Nhan thí: đó là hãy nở nụ cười thân thiện với mọi người. Đó cũng là cách bố thí (lời nói không mất tiền mua)sẽ tạo nghiệp thiện và phước báu cho mình.

2.Nhãn thí: đó là hãy nhìn mọi người với ánh mắt thân thiện (không láo liên xét nét khi giao tiếp với những người xung quanh) - đó cũng chính là cách bố thí thân thiện rồi đó.

3.Tâm thí: hãy luôn nghĩ điều tốt với tất cả mọi người và chúng sinh đó cũng là cách bố thí-cho đi mà không phải tốn tiền tốn bạc.

4.Thân thí: nếu làm được gì tốt cho ai hãy bỏ công ra mà làm đó là cách bố thí- cho đi cái bản ngã- thân thể của mình rồi đó!

5.Toạ thí: toạ nghĩa là ngồi. Hãy nhường chỗ ngồi cho những người già, phụ nữ và trẻ em và người khuyết tật trong mọi tình huống- đó gọi là tọa thí. Bản thân bạn sẽ thấy an lạc và hoan hỉ khi mình làm điều này.

6.Phòng thí: trong điều kiện có thể, hãy giúp cho những người cơ nhỡ, khó khăn một chỗ nằm ngủ đó gọi là “phòng thí”.

Tóm lại: muốn làm việc tốt không cứ gì cứ phải sẵn tiền bạc, mà hãy làm những việc tốt ,nói lời lành trong mọi lúc, mọi nơi và mọi hoàn cảnh.
Đó là những điều vi diệu, nhân văn, logic và khai mở cho việc định hình nhân cách con người của kinh điển Phật giáo!

Luật gia Trần Thúc Hoàng

2 nhận xét:

  1. Ráng đọc hết bài góp ý Tổng trưởng, thật tội cho các Cụ đến giờ chưa sáng mắt!
    Không phải bọn nó không nghe biết mà chúng nó biết nhiều hơn thế (thông tin mật).Thằng nào ăn một mình chết từ vòng gửi xe...còn ăn đồng chia đủ huề cả làng!

    Trả lờiXóa