Chủ Nhật, 10 tháng 10, 2021

Thủ tướng: 'Giao thông phải thống nhất trên toàn quốc, không cát cứ'

Quá chán vì những phát ngôn bất nhất và chạy theo sau thực tế của ông Thủ tướng gà mờ này. Lúc thì ra lệnh phong tỏa nghiêm ngặt, cấm gần như mọi hoạt động đi lại; lúc thì lên giọng 'giao thông phải thống nhất trên toàn quốc, không cát cứ'. Lúc thì "lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để người dân tự phát rời khỏi địa phương mình sang các tỉnh, thành phố khác"; lúc thì "việc nười dân di chuyển về quê là nhu cầu chính đáng, phải tổ chức đưa đón đến tận nơi đến"..
Thủ tướng Việt Nam: 'Giao thông phải thống nhất trên toàn quốc, không cát cứ'
9 tháng 10 2021 - 
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính ngày 9/10 yêu cầu việc lưu thông và giao thông vận tải "phải thực hiện thống nhất trên toàn quốc, không cát cứ, không chia cắt". Theo thông tin chính thức của Chính phủ, tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ ra rằng trong hai tuần qua, nổi lên việc người dân trở về quê và từ quê quay trở lại; vận tải, lưu thông hàng hóa còn ách tắc; ứng dụng công nghệ còn trục trặc.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, các địa phương "phải nắm chắc tình hình, chia sẻ, phối hợp tổ chức thật tốt việc đưa đón người về quê và từ quê trở lại, bảo đảm kiểm soát dịch bệnh và an toàn, an ninh cho nhân dân".

Ông lưu ý, nếu hàng chục nghìn người dân trở về thì không cơ sở cách ly tập trung nào đáp ứng được, do đó cần nghiên cứu, học tập kinh nghiệm tốt của Tiền Giang, An Giang trong việc đưa người dân về cách ly tại cơ sở.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành được ông Chính giao nhiệm vụ phải "quyết liệt chỉ đạo" để việc lưu thông và giao thông vận tải thực hiện thống nhất trên toàn quốc, cả hàng không, đường sắt, đường thủy, đường bộ.

Các địa phương theo điều tiết chung, không ban hành giấy phép con, không cát cứ, không chia cắt.

"Thận trọng, không chủ quan nhưng phải làm, có bước đi, có lộ trình, trước hết thí điểm 1 tuần, sau đó sơ kết, cái gì tốt thì tiếp tục làm, không tốt thì dừng", Thủ tướng Việt Nam nói.

Bộ GTVT tham khảo ý kiến các địa phương nhưng người quyết định phải là Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và Bộ GTVT, đồng thời tăng cường kiểm tra, không để mỗi địa phương làm một kiểu, theo lời báo Tuổi Trẻ hôm 9/10.


Cảnh dân chúng ở TPHCM ngày 1/10

'Hàng trăm ngàn dân tìm đường về quê'

Dựa theo tin từ các tỉnh vùng châu thổ Cửu Long, được biết tính từ ngày 1/10 đến nay, đã có khoảng 10.000 người dân về Cần Thơ và trên 100.000 người di chuyển bằng xe máy qua địa phận Cần Thơ để về các tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau…

Tại Cần Thơ, chính quyền nói dân muốn vào nội ô, cảnh sát làm nhiệm vụ tại chốt sẽ kiểm tra các giấy tờ, thực hiện các thủ tục liên quan và lập danh sách đưa đến khu cách ly tập trung.

Những ai có chứng nhận tiêm chủng đủ 2 mũi vaccine ngừa dịch COVID-19 và giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ thì được phép lưu thông vào nội ô Cần Thơ.

Còn chính quyền Đắk Lắk đã tổ chức 3 đợt đón công dân thuộc nhóm đối tượng ưu tiên và tiếp nhận hơn 18.000 người dân từ các tỉnh, thành phía Nam trở về.

Thông Tấn xã Việt Nam nói chính quyền, các tổ chức, đoàn thể, nhà hảo tâm tại Đà Nẵng, Đồng Tháp. Đắk Lắk đã "tổ chức điểm nghỉ chân, cung cấp đồ ăn, nước uống, nhu yếu phẩm, sửa xe... miễn phí" cho dân.

Tỉnh Lâm Đồng trong chiều 8/10 dự kiến sẽ tổ chức 2 đợt đón tiếp vào ngày 9/10 và 11/10, để đón 3.130 công dân có nguyện vọng trở về Lâm Đồng, đã đăng ký với chính quyền địa phương từ trước.

Đồng Nai trong ngày 9/10 sẽ tổ chức đón hơn 2.300 công dân đang ở TP.HCM và Bình Dương về Đồng Nai.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét