Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

Vụ 3 người tử vong: Trụ cột cổng không có cốt thép?

Đọc bài "Tính mạng của dân và lương tâm người xây cầu" của Đào Tuấn có đoạn: Câu chuyện Chu Va, nơi thảm họa “một đám tang thành nhiều đám tang”, trở nên quá sức chịu đựng của người dân khi một lãnh đạo tỉnh Lai Châu giải thích về những viên gạch được phát hiện ốp ngoài trụ bê tông rằng: “Ốp gạch chỉ làm cho đẹp. Không có chuyện xây bằng gạch đâu, có thánh cũng không dám làm”. Thì đây: Trụ cột cổng to tướng của trung tâm văn hóa không có cốt thép, do đó cũng không kết nối với phần bê tông đặt ngang phía trên tạo thành một thể thống nhất, Vì vậy khi cần cẩu húc phải tấm bê tông đặt trên hai trụ cổng TTVH, tấm bê tông này lập tức trượt theo cần cầu đập mạnh xuống cabin làm 3 người tử vong ngay tại chỗ.
Vụ sập cổng TTVH huyện, 3 người tử vong:
Trụ cột cổng không có cốt thép?
TTO - Tại hiện trường vụ sập cổng trung tâm văn hóa huyện Yên Thành (Nghệ An) làm 3 người tử vong, hai trụ cột cổng được xây bằng gạch nung, bên trong không có cốt thép.
Trụ cột cổng trung tâm văn hóa được xây bằng gạch - Ảnh: Cảnh Phúc

Đến 20g tối ngày 5-3, chiếc xe tải cần cẩu 37C-073.73 vẫn đang nằm tại hiện trường vụ tai nạn. Hai trụ cột và phần mái của cổng trung tâm văn hóa bị đổ sập hoàn toàn đã được cơ quan chức năng giải phóng khỏi hiện trường. Theo quan sát, phần trụ cột bên phải bị đổ còn sót có chiều cao khoảng 1,5m. Bên trong trụ cột này được xây hoàn toàn bằng gạch nung, bên trong không có cốt thép.

Nhiều người băn khoăn với kết cấu công trình cột cổng trung tâm văn hóa được xây bằng gạch chứ không đổ bê tông cốt thép có thể là nguyên nhân khiến chiếc cần cầu của xe tải húc đổ sập trong chốc lát.

Bà Trần Thị Tuyết (47 tuổi, ngụ thị trấn Yên Thành) - một người dân chứng kiến vụ tai nạn kể lại: “Khoảng 2g chiều, tôi thấy chiếc xe ô tô tải có cần cẩu phía sau đi từ trong nhà văn hóa ra thì bất ngờ kéo theo phần mái chiếc cổng. Chỉ trong chớp mắt, chiếc cổng đổ sập, phần mái bê tông kéo trượt theo cần cẩu đè bẹp cabin”.

Lúc bà Tuyết và mọi người chạy lại thì thấy cả 3 người trong cabin đều tử vong. Lực lượng cứu hộ và người dân phải dùng xà beng và hai chiếc xe máy múc nâng phần mái bê tông để đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài.

Theo đại úy Nguyễn Hồng Tiến - Phó phòng tham mưu tổng hợp công an huyện Yên Thành, nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe bất cẩn không hạ cẩu khi đi qua cổng làm đổ cột.

“Trước thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế nghe điện thoại của một người bạn rồi lên xe nổ máy chạy ra bên ngoài nhưng quên hạ cẩu. Khi phần đầu chiếc xe đi ra một đoạn thì phần cẩu phía sau bị vướng, húc đổ mái cổng nhà văn hóa huyện”.

Liên quan đến chất lượng công trình cổng nhà văn hóa huyện, Đại úy Tiến cho biết đang chờ kết luận điều tra nên chưa thể cung cấp.

Trước đó, khoảng 14g chiều 5-3, anh Đinh Quang Năng (ngụ tại xóm 8, xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển chiếc xe cẩu mang BKS 37C-073.73 đi vào trung tâm văn hóa huyện Yên Thành vận chuyển bàn ghế vụ đám cưới. Khi chiếc xe quay trở ra thì bất ngờ húc vào cột cổng trung tâm văn hóa làm 3 người ngồi trên xe ô tô tử vong ngay tại chỗ gồm anh Đinh Quang Năng, cháu Đinh Quang Đức (4 tuổi, con trai anh Năng) và anh Đinh Quang Việt (23 tuổi, anh em họ anh Năng).

CẢNH PHÚC
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/596608/vu-sap-cong%C2%A0ttvh-huyen-3-nguoi-tu-vong-tru-cot-cong-khong-co-cot-thep.html#ad-image-0




Sập cổng trung tâm văn hóa huyện, 3 người tử vong

TTO - Vào khoảng 13g30 chiều 5-3, tại trung tâm văn hóa huyện Yên Thành (Nghệ An) đã xảy ra vụ sập cổng rọng làm 3 người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Cảnh Phúc









Thông tin ban đầu, khoảng 13g30 ngày 5-3, chiếc xe ô tô cẩu mang BKS 37C-073.73 do anh Đinh Quang Năng (28 tuổi, ngụ tại xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đi vào trung tâm văn hóa huyện Yên Thành chở theo bàn, bát đĩa phục vụ đám cưới.

Sau khi hạ đồ phục vụ đám cưới xong, chiếc xe quay trở ra thì bất ngờ húc vào cột cổng trung tâm văn hóa. Cú húc mạnh bất ngờ làm cổng trung tâm văn hóa bị đổ sập, đè lên ca bin làm 3 người ngồi trên xe ô tô tử vong ngay tại chỗ.

Danh tính 3 nạn nhân được xác định là anh Đinh Quang Việt (23 tuổi), Đinh Quang Năng (28 tuổi) và Đinh Quang Đức (4 tuổi, con trai anh Năng), cả 3 đều ngụ tại xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Tại hiện trường, một khối lượng gạch đá từ cổng đổ sập đè nát ca bin của chiếc xe. Hai trụ cột bên cạnh cũng bị đổ theo. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng cứu hộ và người dân phải dùng xà beng để đưa thi thể 3 nạn nhân ra ngoài. Đến 16g chiều 5-3, hàng trăm người dân vẫn đang theo dõi lực lượng chức năng đưa chiếc xe gặp nạn ra khỏi hiện trường.

Cơ quan công an huyện Yên Thành cũng có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe bất cẩn không hạ cẩu khi đi qua cổng làm đổ cột.

Ông Phạm Huy Hải - Chánh văn phòng HĐND,UBND huyện Yên Thành cho biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm 3 người chết, UBND huyện Yên Thành, lãnh đạo UBND huyện Yên Thành, phòng LĐTB&XH huyện Yên Thành đã tới thăm hỏi, động viên hỗ trợ ban đầu 2 triệu đồng/người tử vong.

Ông Nguyễn Viết Hưng-phó chủ tịch UBND huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết vụ tai nạn xảy lúc 14g ngày hôm nay 5-3. Diễn biến vụ tai nạn như sau:

Anh Đinh Quang Năng (28 tuổi) là người lái cần cẩu chở bàn ghế từ huyện Diễn Châu lên phục vụ đám cưới tại sảnh Trung tâm văn hóa. Khi quay ra do không để ý nên cần cẩu húc phải tấm betong đặt trên hai trụ cổng TTVH. Tấm betong này trượt theo cần cầu đập mạnh xuống cabin.

Hậu quả anh Năng và con trai Đinh Quang Đức (4 tuổi) và anh Đinh Quang Việt (23 tuổi) ngồi trong cabin chết tại chỗ.

Sau khi xảy vụ tai nạn, Công an huyện Yên Thành có mặt bảo vệ hiện trường. UBND huyện hỗ trợ mỗi nạn nhân hai triệu đồng và đưa thi thể ba nạn nhân về quê ở xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu để gia đình mai táng

NGUYÊN NGUYÊN - CẢNH PHÚC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét