Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014

Đường đắt nhất thủ đô: 100 triệu USD/km

Đắt nhất vì 1 mét đường mất 2 tỷ đồng gần 100.000 USD. Làm một cây số đường mất 100 triệu USD. Dĩ nhiên là làm bằng vốn vay. Hu hu... Đời con cháu làm sao để trả nợ đây ? Nhìn đường có thật là đường (tử tế) không ?
Cận cảnh tuyến đường đắt nhất Thủ đô sau khi thông xe
(Soha.vn) - Sáng 31-12, phó chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã quyết định cho thông xe kỹ thuật tuyến đường vành đai I (Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu) thuộc quận Đống Đa. Chiều ngày 31/12, tuyến đường Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu đã được thông xe.


Ảnh chụp tuyến đường trước khi được thông xe kỹ thuật.

Từ 14h chiều cùng ngày, rất nhiều CSGT, cán bộ nhân viên thi công đã có mặt để tiến hành thông xe.

Các tấm tôn ngăn cách lần lượt được gỡ bỏ


Những công nhân ở đây phải dùng đến máy cắt để tháo dỡ.

Song song với việc thông xe kĩ thuật, không ít công nhân vẫn đang hoàn thiện nốt những điểm còn thi công dở dang.

Thời điểm thông xe kĩ thuật cũng là thời điểm các biển báo được dựng lên.

Không ít người dân quan tâm đã có mặt tại đây để chứng kiến sự kiện này.

Khoảnh khắc chờ đợi của một công nhân.

Ngay sau khi các tấm tôn được di dời, 
các công nhân tiến hành kiểm tra lại lòng đường.
Dải phân cách được gỡ bỏ.


Tính trung bình mỗi mét chiều dài tuyến đường Kim Liên - Ô Chợ Dừa tốn hơn 1 tỷ đồng, tuy nhiên với tuyến đường Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu bình quân mỗi mét chiều dài tốn gần 2 tỷ đồng. Tuy vậy, một số ngôi nhà như trên vẫn chưa thể tháo dỡ để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.


Quang cảnh tuyến đường sau khi được thông xe kỹ thuật

Dường như các phương tiện vẫn quen đi đường cũ. Vì vậy có rất ít phương tiện đi qua tuyến đường này sau thời điểm thông xe kĩ thuật.

Trao đổi với pv, ông Nguyễn Sỹ Bảo, Giám đốc Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội-chủ đầu tư xây dựng tuyến đường Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, cho biết trước mắt mới chỉ cho thông xe tạm theo 2 hướng Tôn Đức Thắng - Khâm Thiên đi Hoàng Cầu và hướng từ Hoàng Cầu đi về Nguyễn Lương Bằng.

“Riêng phương án tổ chức giao thông tại nút giao Hoàng Cầu, nút giao Tôn Đức Thắng-Ô Chợ Dừa - Nguyễn Lương Bằng phải đợi đến ngày 15-1 mới có phương án hoàn chỉnh”- ông Bảo cho hay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét