Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

Mộ các nhân vật VN hiện đại trong nghĩa trang online

Ngắm mộ các nhân vật Việt Nam hiện đại trong nghĩa trang online
Lại Trần Mai: Nhân đọc mấy thông tin về nghĩa trang online, mình thử vào ngắm xem sao, thì thấy mấy cái ảnh dưới đây, copy ra cho mọi người cùng ngắm. Tất nhiên, mộ của các nhân vật lịch sử thì không được trang điểm kỹ và thiết kế hoành tráng như của các cháu trẻ. Với nhiều nhân vật khi sống toàn ở nhà biệt thự Pháp xây thì giờ lấy mấy cái mộ đơn sơ này làm nhà có khi cũng hơi tủi. Nhưng biết làm sao được; đây là mộ người đời xây cho các bác chứ có phải do con cháu các bác xây đâu.
Đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP
Sinh ngày: 25/08/1911
Mất ngày: 04/10/2013
Hưởng thọ: 103 tuổi
Nguyên quán: Lệ Thủy - Quảng Bình
Mộ Đại tướng là mộ mới nhất và mang phong cách xì tin nhất. Đặc biệt bia mộ Đại tướng còn được viết bằng tiếng Anh; một sự kiện hy hữu; không hiểu tại sao ? Xem mộ thật của các bác tại Nghĩa trang Mai Dịch ở đây.


LÊ DUẨN
Tên thật: Lê Văn Nhuận
Năm sinh: 07.04.1907
Năm mất: 10.07.1986
Bí thư thứ nhất Trung Ương Đảng Lao Động Việt Nam từ 1960 đến 1976, Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam từ 1976 đến 1986



Tổng bí thư
TRẦN PHÚ
(1 tháng 5 năm 1904 – 6 tháng 9 năm 1931)
Tổng bí thư
đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương
 - sau đổi tên thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

 
Tổng Bí Thư LÊ HỒNG PHONG (1902-1942)
Tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương


Tổng Bí Thư
  Hà Huy Tập
sinh ngày 24-4-1906
ở làng Kim Nặc, tổng Thổ Ngọa,
nay là xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên,
tỉnh Hà Tĩnh.


NGUYỄN VĂN LINH
(1914 - 1998)
Sinh Ngày 01 tháng 7 năm 1914
Mất ngày 27 tháng 4 năm 1998
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ 1986 đến 1991.


Phạm Văn Đồng là vị Thủ tướng Việt Nam
 tại vị lâu nhất (1955–1987)


Thủ Tướng VÕ VĂN KIỆT
Ngày sinh : 23.11.1922
Ngày mất : 11.06.2008
Hưởng thọ : 86t


Tôn Đức Thắng
Sinh ngày: 20 tháng 8, 1888 - mất ngày: 30 tháng 3, 1980, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và sau này là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

 
VÕ CHÍ CÔNG (1912-2011)
Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam



PHẠM HÙNG
(1912 - 1988)
Tên thật là Phạm Văn Thiện
Sinh tại làng Long Hồ, huyện Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (Thủ tướng) 
Việt Nam (từ năm 1987 đến năm 1988).


Đại tướng
NGUYỄN CHÍ THANH
(1914–1967) một tướng lĩnh chính trị của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông từng công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau và đều có khả năng phát triển lĩnh vực đó nên còn được gọi là "Vị tướng phong trào". Ông cũng là người đề ra chiến thuật đánh áp sát của Quân Giải phóng miền Nam với phương châm "Nắm thắt lưng địch mà đánh".
 



LÊ ĐỨC THỌ
(10 tháng 10 năm 1911 – 13 tháng 10 năm 1990)
Tên thật là Phan Đình Khải
Sinh tại thôn Địch Lễ, xã Nam Vân, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Chính khách người Việt, được tặng giải Nobel Hòa bình vào năm 1973 nhưng ông đã từ chối. Đó là giải giải Nobel duy nhất dành cho người Việt đến nay.
 
 
 Đại tướng Chu Huy Mân


Đại tướng
LÊ TRỌNG TẤN
(1/10/1914 – 5/12/1986)
Nguyên Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam,
Nguyên Viện trưởng Học viện Quân sự cấp cao,
Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Nguyên Phó Tư lệnh Quân giải phóng miền Nam Việt Nam.
Thượng tướng Hoàng Cầm (1920-19/8/2013)

Trung tướng CAO VĂN KHÁNH
Mộ thật của tướng Khánh ở Bất Bạt, Hà Tây. Đây là ngôi mộ lớn nhất nghĩa trang nên người ta gọi ông là Tư lệnh quân khu Bất Bạt



Đại tướng VĂN TIẾN DŨNG
(2/5/1917 – 2002)
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam,
Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,
Nguyên Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương,
Nguyên Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam (1954 – 1978), Nguyên Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.


GS.TS Võ Hồng Anh (1941-2009) là 
con gái của Đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP


Hoàng Minh Chính (16 tháng 11 năm 1920 – 7 tháng 2 năm 2008) là một nhân vật bất đồng chính kiến, nguyên Tổng thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam và Viện trưởng Viện Triết học Mác-Lênin


Mẹ Việt Nam Anh Hùng 
Bà Nguyễn Thị Thứ (1904 - 2010) là người được Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trao tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Bà sinh tại thôn Thanh Quýt 2, xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Bà có chồng, 9 người con trai, 1 con rể và 2 cháu ngoại là liệt sĩ, là người mẹ có nhiều con cháu hy sinh nhất trong cả hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ kéo dài gần 30 năm (từ năm 1948 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975). Bà trở thành bà mẹ Việt Nam anh hùng tiêu biểu, được lấy làm nguyên mẫu xây dựng tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại tỉnh Quảng Nam trong dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ. Bà mất vào lúc 01 giờ 40 phút sáng ngày 10 tháng 12 năm 2010 tại Đà Nẵng.

 http://www.nhomai.vn/forum/forumdisplay.php?f=52

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét