Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

(2) Điện thoại, Facebook và bạn bè

Muốn thành công phải giảm Facebook, điện thoại và bạn bè
Gần đây trên mạng đang truyền nhau một bài thơ ngắn hài hước của tác giả Thái Bá Tân. Theo tác giả thì kẻ thù lớn nhất của giới trẻ ngày nay bao gồm 3 thứ tưởng chừng gắn bó và vô hại: facebook, điện thoại và bạn bè (xem ở đây).Tác giả Thái Bá Tân lập luận điện thoại, facebook và bạn bè chiếm khá nhiều thời gian quý báu của tuổi trẻ. Thay vì dành thời gian cho những hoạt động như lướt facebook chém gió 24/24, chat, nhắn tin gọi điện và tụ tập bạn bè thì hãy làm những điều có ích hơn.

Nhận xét về những suy nghĩ này của tác giả, Hoàng Minh cho ý kiến: “Mình thấy những câu thơ trên khá đúng đó chứ. Thật sự bây giờ giới trẻ thay vì chạy ra ngoài xã hội học hỏi, cọ xát thực tế thì lại ngồi nhà lên facebook, đôi khi chẳng để làm gì, cứ kéo lên kéo xuống rồi like các thể loại liên quan đến không liên quan, xong lại tự cảm thấy chán rồi viết status.

Viết status xong lại tự ngồi chờ coi có ai like, có ai comment status của mình. Mình thấy hoạt động đó cực kỳ lãng phí thời gian, có khi mất cả mấy tiếng đồng hồ mà chẳng thu lại lợi ích gì cả. Hồi xưa mình cũng bị nghiện facebook như vậy, nhưng được một thời gian thấy không thể tập trung vào công việc nên từ bỏ.”
Về vấn đề điện thoại, nhiều bạn cũng đồng tình với tác giả rằng: “Điện thoại cũng tốn nhiều thời gian cho các hoạt động như chat chit trên viber, Line, Zalo… rồi chơi game này kia. Đặc biệt điện thoại smartphone có hỗ trợ nhiều loại game gây nghiện rất dễ. Mình có đứa bạn suốt ngày tập trung cắm đầu vào game trên điện thoai như bị hút vào đó không dứt ra được.” 

Bên cạnh game còn có rất nhiều ứng dụng di động như chỉnh sửa ảnh, đọc báo, trang up ảnh… đều cuốn hút những người trẻ và tiêu tốn một khoảng thời gian không nhỏ của họ.
Tuy nhiên, về ý tụ tập bạn bè, có khả nhiều ý kiến trái chiều. Nam Phương cho biết: “Mình không hiểu sao tác giả lại phê phán việc đi chơi với bạn bè. Đôi khi bị stress hoặc có chuyện cần tâm sự thì bạn bè tụ tập nhâu nhẹt rất tốt chứ sao lại cho là một hoạt động lãng phí thời gian nhỉ?”. 

Huy Hùng thì cho rằng: “Thật sự cũng nên hạn chế gặp gỡ ba ngày tiệc lớn, năm ngày tiệc nhỏ liên miên. Vì có những cuộc gặp chẳng mang lại giá trị gì hay ho cả, chỉ ngồi tán phét qua lại rồi đi về. Trừ khi biết rõ mục đích của mình cho cuộc gặp đó là gì thì mới có ích. Còn không thì cứ gặp gỡ này kia cũng tốn nhiều thời gian lắm!”.

 
Theo tác già thì tụ tập bạn bè cũng là một thói quen không tốt 

Có lẽ những dòng thơ trên của Thái Bá Tân chỉ là quan điểm cá nhân của tác giả về một số vấn đề của giới trẻ hiện tại. Và tác giả đã khuyên rằng:

Vậy nhớ nhé: Điện thoại,
Facebook và bạn bè -
Phải giảm xuống tối thiểu.
Người lớn khuyên, nên nghe.
Có thể sẽ có nhiều ý kiến, quan điểm ủng hộ hoặc phản đối, nhưng dù sao thì cũng là một vấn đề đáng để giới trẻ suy nghĩ về mục đích sống và cách sống của mình.

Theo Báo Đất Việt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét