Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

Đồng tiền thảm hại nhất thế giới đi đâu rồi ?

Đồng tiền thảm hại nhất thế giới đi đâu rồi ?
Hôm trước trong bài 10 đồng tiền rẻ nhất thế giới mình đã nhận xét "Hơi lạ khi vnexpress.net đưa tin này, ngang bằng trát phân vào mặt mấy đời Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong đó có cả đương kim thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (27 tháng 6, 1998 – 27 tháng 6, 1999). Đau nữa là không thấy kíp Lào hay real Campuchia nằm trong danh sách các đồng tiền đáng xấu hổ này".

Hôm nay xem lại, thấy tiền đồng của Việt Nam đã biến khỏi danh sách, giờ chỉ còn 9 đồng tiền thảm hại nhất.
Bằng cách so sánh giá trị quy đổi của một đồng tiền ra bảng Anh, Telegraph liệt kê những đồng tiền có giá thấp nhất thế giới.

http://kinhdoanh.vnexpress.net/photo/quoc-te/nhung-dong-tien-re-nhat-the-gioi-2864525.html

Xếp sau đó là đồng rupiah của Indonesia. Một bảng Anh đổi được 15.300 rupiah.
1 / 9
Xem tự động
  • <p>
 Xếp sau đó là đồng rupiah của Indonesia. Một bảng Anh đổi được 15.300 rupiah.</p>
  • <p>
 Giữ vị trí thứ 3 là tiền Columbia, 2.880 peso cho một bảng.</p>
  • <p>
 Tiền của Tazanian có giá hơn một chút so với Columbia. Mỗi bảng Anh có giá 2.500 shilling.</p>
  • <p>
 Một bảng Anh tương đương 1.730 won (đơn vị tiền của Hàn Quốc).</p>
  • <p>
 Tiền của Chile, 760 peso đổi một bảng.</p>
  • <p>
 Có giá trị gần gấp đôi peso Chile, tiền forint của Hungary được đổi với tỷ giá 350 đồng cho một bảng.</p>
  • <p>
 Rupee của Pakistan có tỷ giá 152 đồng ăn một bảng.</p>
  • <p>
 Bạn cần 135 shilling Kenya để đổi lấy một bảng.</p>
  • <p>
 Trong danh sách của Telegraph, tiền yen của Nhật là đồng có giá trị nhất so với bảng Anh, 126 yen tương đương một bảng.</p>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét