Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

Cảnh làm đường hãi hùng giữa lưng chừng núi

Cảnh làm đường hãi hùng giữa lưng chừng núi
Con đường cao hàng nghìn mét bao quanh vách đá dựng đứng ở Trung Quốc đang được đội xây dựng thực hiện với những biện pháp bảo hộ thô sơ. 
Khi hoàn thành, con đường dọc theo sườn núi hiểm trở của ngọn núi Shifou, tỉnh Hồ Nam sẽ dài 3km và trở thành con đường đi bộ ngắm cảnh dài nhất Trung Quốc.

Một công nhân đứng chơ vơ trên khung giàn giáo bằng gỗ.


Yu Ji (48 tuổi), chuyên xây dựng các công trình trên vách đá hơn 10 năm qua. Ông thổ lộ: "Bọn trẻ không muốn làm công việc này, vì nó đòi hỏi công nhân phải ở lại trong những ngọn núi hàng tháng, thậm chí hàng năm".


Yu Ji đảm nhiệm một trong những công việc nguy hiểm nhất, đó là khoan lỗ để lắp ống làm giàn giáo.


Làm con đường bao quanh ngọn núi Shifou là việc hết sức khó khăn, vì vách đá dựng đứng theo góc 90 độ và không có độ dốc hay hốc đá.










Bình An
Theo Bưu Điện Việt Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét