Chủ Nhật, 6 tháng 7, 2025

Tại sao quan chức phát biểu xa rời thực tế kinh tế xã hội ?

Tại sao quan chức phát biểu xa rời thực tế kinh tế xã hội ?
Hai nữ cán bộ cao cấp vừa khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi phát biểu những con số vô lý đến mức không ai tưởng tượng nổi – một người biến tỉnh thành cường quốc dân số, người kia thì nới rộng địa giới tới mức sánh ngang… nước Nga.

Trong đoạn video lan truyền hôm 4 Tháng Bảy, bà Nguyễn Thanh Hải – phó trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương – khẳng định tỉnh Phú Thọ sau khi sáp nhập có diện tích hơn 9 triệu cây số vuông và dân số hơn 4 triệu người. Con số này, nếu đúng, thì biến Phú Thọ thành quốc gia lớn thứ ba thế giới, chỉ thua Nga và Trung Quốc, và vượt cả Mỹ lẫn Canada. 

Điều khó tin là bà Hải vốn được giới thiệu là tiến sĩ vật lý, phó giáo sư – những học hàm, học vị đáng lẽ phải đi kèm với năng lực tối thiểu trong phát biểu trước công chúng.

Chỉ ít ngày trước đó, bà Lê Thị Thủy – phó bí thư đảng ủy chính phủ – cũng “gây cười” khi tuyên bố Quảng Trị có dân số “một tỷ tám trăm bảy mươi ngàn tám trăm bốn mươi lăm người.” Dù ai cũng hiểu đây là lỗi nhầm “tỷ” thay vì “triệu,” nhưng câu hỏi đặt ra là: một quan chức cấp cao lại đọc mà không hề kiểm soát nội dung? 


Cho dù lỗi có ở thằng đánh máy thì cũng phải biết nhận thức dân số của một tỉnh không thể đến 1 tỉ được nên khi đọc phải sửa cho đúng chứ. Khi đọc con số 1 tỉ một cách nguyên xi, trơn tru, thoải mái và tự nhiên như vậy thì đủ hiểu trình độ bà cán bộ này thế nào.

Sự thật là cả hai bà đều cắm cúi đọc giấy soạn sẵn, như thể là người ngoài cuộc trong chính phát ngôn của mình.

Điểm chung của những phát biểu kiểu này là khiến người dân không khỏi bật cười trong chua chát, đồng thời làm dấy lên nghi ngờ sâu sắc về cách thức bổ nhiệm và tiêu chuẩn thăng tiến trong bộ máy chính quyền. Bằng cấp cao, chức vụ lớn, nhưng lời nói thì lạc quẻ như trò đùa.

Nhiều cư dân mạng mỉa mai: “Mới sáp nhập tỉnh mà Việt Nam vươn lên hàng đầu thế giới, Phú Thọ diện tích gần bằng cả Á Châu, Quảng Trị thì đông dân hơn cả Trung Quốc – đúng là bước nhảy vọt thần kỳ.”. Hay: Từ “tỷ dân” đến “triệu cây số vuông”: Quan chức phát biểu như đùa"... Sự châm biếm này phản ánh sự bất mãn ngày càng lớn trước sự thiếu nghiêm túc và kiến thức kinh tế xã hội của các cán bộ lãnh đạo khi đứng trước dân chúng.

Trước đó, một nữ quan chức khác – bà Nguyễn Thị Xuân, thiếu tướng công an, đại biểu Quốc Hội – từng đề xuất tăng mức phạt vi phạm giao thông lên 200 triệu đồng. Theo bà, mức phạt 75 triệu hiện tại “còn thấp” và “không đủ sức răn đe.” Dù vậy, đề xuất của bà bị phản bác ngay tại nghị trường khi ông Phạm Văn Hòa cho rằng nếu phạt đến 150 triệu, tài xế có khi phải… bán xe mới đủ tiền đóng.

Loạt phát biểu này cho thấy một thực trạng không mới trong giới quan chức lãnh đạo nước ta: phát biểu thiếu kiểm chứng, cứng nhắc, và xa rời thực tế kinh tế xã hội. Đằng sau những câu chữ sai ngớ ngẩn là một hệ thống nhân sự thiếu sàng lọc, đặt lòng trung thành lên trên năng lực – và hậu quả thì người dân phải gánh chịu.

Nguồn: Trên mạng

1 nhận xét:

  1. hai ba nay mom nhu lo dit -chi ia thoi con hoi thoi la do mui cam nhan.

    Trả lờiXóa