Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2025

Súng ở đâu ra mà lắm thế ?

Súng ở đâu ra mà lắm thế ?
Lê Việt Đức - Xem tin trên Vietnamnet chiều nay thấy "người đàn ông mở cửa, hai tay cầm hai khẩu súng ngắn và nổ súng...".
Nhìn xuống dưới thấy hai tin khác ngay gần đây là:

- Sáng 7/7, anh Lừ Văn T. (35 tuổi), tài xế bị một đối tượng rút súng đe dọa trên đèo Đá Trắng. "khi người đàn ông kia đưa súng lên và bóp cò, tôi thật sự ngỡ ngàng. May mắn là súng có vẻ chưa lên đạn, nên người này đã hạ súng xuống để lên đạn lại. Nếu súng không gặp vấn đề, có thể tôi đã bị bắn rồi. Tôi thực sự không ngờ đối phương lại manh động như vậy", anh T. kể lại.

- Bực xe tải chạy gây bụi, nam thanh niên rút súng bắn tài xế gục tại chỗ. Sơn cho rằng xe tải chạy gây bụi nên bực tức đuổi theo, chặn đầu xe rồi lời qua tiếng lại, Sơn bất ngờ dùng súng nén hơi bắn vào bụng anh Cường khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Người Việt bây giờ càng ngày càng vô cảm với nhau, chán không muốn bàn. 

Chỉ băn khoản là Nhà nước ta có Chính sách quản lý súng đạn rất chặt chẽ, được quy định trong Luật An ninh Quốc gia năm 2004, Luật Xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, tạm ngừng kinh doanh theo điều ước quốc tế và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành liên quan... Cụ thể:

- Nghiêm cấm nghiên cứu, sản xuất, xuất nhập khẩu, lưu hành, tàng trữ, sử dụng trái phép mọi loại súng, mọi loại vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vũ khí quân dụng và các loại vũ khí khác ngoài phạm vi quy định của pháp luật.

- Chỉ lực lượng quân đội, công an và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mới được quản lý, sử dụng Súng quân dụng. Các loại súng khác như Súng săn, Súng thể thao, Súng mô hình, Súng đồ chơi không thuộc diện quản lý nghiêm ngặt, nhưng điều kiện tàng trữ, sử dụng rất chặt chẽ và phải giấy phép của cơ quan Công an hoặc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (đối với vùng biên giới, vùng sâu vùng xa).

- Công dân không được tự ý mua bán, tàng trữ, sử dụng súng đạn.

Những người được phép sử dụng súng (ví dụ: thợ săn, lực lượng quân sự, công an...) phải được đào tạo, kiểm tra lý lịch, có giấy phép sử dụng. Việc mang súng ra khỏi nơi quy định phải có giấy phép đặc biệt.

- Nhà nước thường xuyên tổ chức chiến dịch tuyên truyền, vận động người dân giao nộp súng, đạn, pháo và các loại vật liệu nổ tự phát. Người dân giao nộp súng đạn hợp pháp sẽ được khen thưởng hoặc miễn trách nhiệm nếu không vi phạm pháp luật.

Như vậy Chính sách quản lý súng đạn của Việt Nam rất nghiêm ngặt, với mục tiêu đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân.
Thế nhưng nhiều lần đọc tin trên báo chí chính thống, tôi rất ngạc nhiên và thường tự hỏi:

- Chính sách quản lý súng đạn rất nghiêm ngặt như thế, vậy súng đạn trong dân ở đâu ra mà lắm thế ?

- Mâu thuẫn một chút là rút súng ra ngay, xã hội nước ta đang thành cái gì, đang đi về đâu ?

Rất mong cơ quan nhà nước hay ai đó cho câu trả lời.






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét