Lê Việt Đức - Trong ảnh là Rắn sọc Stephen của Úc, thuộc loài rắn hổ, đầu tam giác nên rất độc. Nếu bị nó cắn, máu trong cơ thể người sẽ đông rất nhanh nên tử vong cũng rất nhanh.


Có thể thân cây không có rắn nhưng chắc chắn nó rất bẩn và có thể có những động vật nguy hiểm nhỏ xíu đang ẩn náu. Chính vì vậy khi vào rừng hay leo núi hay ở bất cứ đâu, chúng ta không nên dựa vào các thân cây.
Người Việt Nam có thói quen dựa dẫm. Trong cuộc sống bản thân và gia đình thích dựa dẫm nhờ vả bố mẹ, ông bà. Ra xã hội thường dựa dẫm đám đông; cứ đám đông làm gì thì làm theo y như thế. Đi học thì thích dựa dẫm vào bạn bè khi thi cử…
Đi đường tôi thấy một số người thích dựa lưng hay bám vào các cột điện bằng sắt. Nếu có rò rỉ điện thì rất nguy hiểm. Tôi thì không bao giờ sờ tay vào các cột điện hay những thứ có nguy cơ bị nhiễm điện, ví dụ những thứ ẩm ướt.
Lên cầu thang bộ hay đi thang cuốn, rất nhiều người khỏe mạnh nhưng thích bám vào các thành thang cho vững. Đây cũng là biểu hiện của bản năng thích dựa dẫm. Khỏe thì không nên bám. Tôi không bao giờ bám vì chúng rất bẩn do trước đó đã có quá nhiều bản tay bám vào mà chúng không bao giờ được lau chùi tẩy rửa. Nếu bám vào thành thang cuốn còn có nguy cơ bị nó kẹp tay. Đi thang máy cũng không nên dựa vào thành thang.
Câu nói tôi thích nhất và thường áp dụng trong cuộc đời là hãy ngẩng cao đầu và tự mình đứng thẳng, tự mình chống trời không cần dựa vào ai và bất cứ cái gì. Rèn luyện được kỹ năng này, chúng ta sẽ rất khỏe mạnh.
Vì thế tôi ít bạn bè và cũng không cần bạn bè. Tôi thích câu châm ngôn: Phần lớn bạn bè chỉ đang tiêu hao tiền bạc và năng lượng của bạn – càng ít bạn, cuộc sống càng dễ chịu.
Nhiều người muốn kết bạn với tôi, đi chơi cùng tôi nhưng tôi đều từ chối. Tôi không tham gia bất cứ hội nhóm nào vì chỉ phí thời gian chiều lòng những người chẳng liên quan tới cuộc sống của mình. Đi đâu làm gì tôi chỉ thích một mình; như thế sẽ không phụ thuộc vào bất cứ ai, không phải chiều lòng bất cứ người nào; thời gian cách làm... hoàn toàn do mình chủ động.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét