Thứ Bảy, 2 tháng 10, 2021

BIỂN XANH TRONG TAY NHỮNG KẺ CÓ TRÁI TIM ĐEN TỐI ...

Liệu bọn tướng này có phải là do Tàu cài cắm trong quân đội ta ? Lạ nhất là không thấy bên Chính phủ kiểm điểm, ngăn chặn, xử lý kỷ luật … một trường hợp nào cả, mà để mãi đến khi các cơ quan của Đảng vào cuộc và xử lý cả một đám (căn cứ chủ yếu theo các quy định của pháp luật đã ban hành) thì mọi người mới biết. Thế có phải là hệ thống kiểm tra, giám sát của chính quyền bị tê liệt không?
BIỂN XANH TRONG TAY NHỮNG KẺ CÓ TRÁI TIM ĐEN TỐI ...
Fb Trần Thị Sánh - Tối nay tivi dành hơn 10 phút để kể tội 11 tướng lãnh đạo Cảnh sát Biển. Tất cả những tướng này đều có tội suy thoái, tha hóa về đạo đức chính trị, phẩm chất, lối sống, vô trách nhiệm, vi phạm pháp luật gây thất thoát, thiệt hại rất lớn tiền của nhà nước, làm mất lòng tin của cán bộ nhân dân, quân đội.
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'JNG HƯỜNG PHAT TRIỂN TRONG THOI GIAN 10I gày 04 tháng 6 năm 2019'
Mình ngồi nghe mà đau nhói lòng và không thể tin đó là sự thật. Vậy là những năm qua, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc lại được giao phó cho những tướng tá suy thoát, biến chất, ăn cắp, tham nhũng, không còn phẩm chất đạo đức, lương tâm này gìn giữ, bảo vệ hay sao? Giữa biển khơi mênh mông, rộng lớn, chúng đã trở thành các tướng cướp biển, các chúa biển, vùng vẫy làm ăn phi pháp, đổi trắng thay đen mà không ai giám sát, không ai kiểm tra.

Chúng đã phụ lòng tin của đảng, quân đội và nhân dân đến thế là cùng. Tiền thuế của dân nuôi lực lượng này cũng không biết bao nhiêu mà kể. Đó là còn chưa nói đến tiền của dân và các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp ủng hộ cho lực lượng Cảnh sát Biển những năm qua cũng không hề nhỏ...

Quân đội là môi trường rèn luyện rất nghiêm khắc, đòi hỏi các tướng tá phải có bản lĩnh, lòng trung thành và tình yêu Tổ Quốc nhân dân. Vậy mà từ lâu rồi, Cảnh sát Biển đã biến thành ổ dịch kinh khủng với hầu hết tướng tá là F0 mà cầm đầu có lẽ là Đô đốc hải quân Nguyễn Văn Hiến... Cả một tập thể tướng ra đi một lúc, lịch sử quân đội Việt Nam chưa từng có...

Chính phủ và quân đội cần sàng lọc, siêu âm, xét nghiệm, nội soi, test và ngoáy mũi tất cả F1, F2, F3 trong binh chủng Hải quân Việt Nam, chắc chắn sẽ bắt được nhiều F0 nữa...

Viết những dòng này mà lòng xót xa, nặng trĩu nỗi buồn....

Chú thích ảnh: Người trong ảnh là Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Cảnh sát biển vừa bị Ban Bí thư kỷ luật.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết '07:25 Cùng lúc đi 9 tướng, ở cùng một binh chủng. Thế thì chỉ còn cái nịt! 50 20 bình luận Thích Bình luận Chia sẻ'

2 nhận xét:

  1. Đúng là toàn tướng cướp.
    Chúng không làm được tích sự gì mà chỉ phá.
    Cảnh sát biển rồi đến biển đảo chúng cũng dám bán.
    Bọn chó, không còn từ ngữ nào để nói về bọn này nữa.
    Mạt....

    Trả lờiXóa
  2. Phai xu ban vai thang de lam guong.

    Trả lờiXóa