Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015

Một người chết trong vụ sập biệt thự cổ Hà Nội

Một người chết trong vụ sập biệt thự cổ Hà Nội
-Biệt thự Pháp cổ ở số 105-107 Trần Hưng Đạo đổ sập lúc 12h45 ngày 22/9. Trong nhà có nhiều người đang bị mắc kẹt. N.Tiến - P.Hải - T. Hạnh - H.Nhì - T.Hằng
Ảnh: Hoang Pham - otofun
Theo báo cáo nhanh của UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội: Ngôi nhà số 107 phố Trần Hưng Đạo là nơi làm việc của Tổng cục Đường sắt VN, đang giao BQL dự án đường sắt khu vực 1 quản lý, có 35 cán bộ làm việc. Tòa nhà xây từ thời Pháp, có 3 khối, trong đó khối bị sập là hội trường được xây kiểu hình mái vòm, độ cao tương đương 3 tầng, diện tích khoảng 300m2.
 
16h20 
Máy xúc được đưa ra khỏi hiện trường để lực lượng bộ đội đưa máy dò vào rà soát tìm kiếm người còn bị mắc kẹt. Sau 20 phút dò tìm, lực lượng chức năng không phát hiện điều gì khả nghi nên lại đưa máy xúc trở lại hiện trường để phá những tấm bê tông lớn, tiếp tục tìm kiếm nạn nhân.
Hiện vẫn chưa xác định có bao nhiêu người bị mắc kẹt trong đống đổ nát.
 
16h02 
BS Ninh Việt Khải, khoa cấp cứu BV Việt Đức cho biết, ngoài bệnh nhân Lê Thị Hường đã tử vong, bệnh nhân thứ 2 cũng khá nặng bị vỡ xương chậu, chưa loại trừ chảy máu trong ổ bụng. đã truyền 1 lít máu. Một bệnh nhân chấn thương sọ não.
Bệnh nhân thứ 3 được đưa vào trong phòng cấp cứu phần chân bị gãy. Còn một bệnh nhân chấn thương nhẹ đã được chuyển sang BV Xanh Pôn.
Hiện BV để một bàn mổ sẵn sàng dành cho bệnh nhân cấp cứu nếu có.
 
15h55 
Trao đổi với VietNamNet, ông Đoàn Duy Hoạch, Phó TGĐ Tổng Cty Đường sắt VN (Bộ GTVT) cho biết: Hiện nay lực lượng cứu hộ (quân đội, công an, đường sắt...) đang tích cực tìm kiếm những người còn mắc kẹt trong đống đổ nát.
{keywords}
{keywords}
(Ảnh: Minh Quang)
Ông Hoạch cũng nói rõ, hiện có khoảng 5 người bị thương do tòa nhà sập đã được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện. Tổng Công ty cũng đã cử đại diện đến các bệnh viện để thăm hỏi động viên người bị nạn.
{keywords}
(Ảnh: Minh Quang)
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã có chỉ đạo Tổng công ty Đường sắt tập trung lực lượng phối hợp cùng với lực lượng cứu hộ để hạn chế thấp nhất thiệt hại do vụ sập nhà gây ra. Đồng thời, Bộ GTVT cũng đề nghị kiểm tra lại công tác quản lý đối với toà nhà 105-107 Trần Hưng Đạo.
 
15h50 
Thông tin mới nhất, nạn nhân Lê Thị Hường, 47 tuổi, quê ở Thường Tín, bán rau tại ngõ sát biệt thự cổ bị sập đã tử vong tại bệnh viện. Chị Hường có 2 con sinh năm 1993 và 1996.
 
15h37 
Thông tin từ PV Thúy Hạnh tại BV Việt Đức cho biết, có 5 nạn nhân trong vụ sập nhà ở phố Trần Hưng Đạo đã được chuyển vào khoa cấp cứu, trong đó 2 người bất tỉnh, bị đa chấn thương.
 
15h00 
Theo thông tin của PV Hồng Nhì tại hiện trường, hiện có 4 nạn nhân đã được đưa ra khỏi đống đổ nát và chuyển đến các bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương. Cụ thể, nạn nhân Nguyễn Thị Huyền (27 tuổi, trú tại Võng Thị), Nguyễn Thị Tiêu (51 tuổi, trú 107 Trần Hưng Đạo), đều được chuyển đến BV Bạch Mai; bà Tào Thị Hiên (51 tuổi) và Vũ Thị Thu Hằng (37 tuổi, trú tại 107 Trần Hưng Đạo) được chuyển đến BV Việt Đức...
{keywords}
Người bị thương được đưa đi cấp cứu. (Ảnh: VOV)
 
14h45 
Theo một người chứng kiến, khi sự việc xảy ra nhiều người nghe thấy một tiếng nổ lớn kèm theo sau đó là khói và bụi bốc lên mù mịt. Cũng theo một số người dân, điểm xuất phát sập là từ tầng 2, rồi đổ xuống ngõ sát cạnh khiến nhiều người bán hàng dưới đó (chợ cóc) gặp nạn.
{keywords}
{keywords}
Toàn cảnh vụ sập biệt thự tại Hà Nội. (Ảnh: Phạm Hải)
 
14h40 
Một xe cấp cứu được đưa sâu vào trong ngõ. Vừa có thêm một nạn nhân được đưa ra khỏi đống đổ nát và đã được xe cấp cứu chuyển vào bệnh viện. Nạn nhân được xác định tên là Hường, bán rau ở khu chợ cóc gần nơi nhà sập.
Tại thời điểm xảy ra vụ sập có nhiều người dân bán hàng và xe ôm ở phía dưới.
Hiện, việc tiếp cận hiện trường của PV rất khó khăn, các xe to được huy động để chắn tầm nhìn từ bên ngoài đường. ‎Xe cẩu cũng được huy động đến.
 
14h30 
Khá đông người dân tới khu vực biệt thự cổ bị sập để xem tình hình. Anh Hà, một người gần hiện trường cho biết, khi anh và bạn bè đang uống nước thì nghe thấy tiếng rầm, chạy ra thì thấy ngôi nhà sập, gạch đổ vỡ, bụi bay mù trời.
{keywords}
Toàn cảnh các lực lượng cứu hộ tại khu nhà bị sập. (Ảnh: Phạm Hải)
Phát hiện thấy có người kêu cứu, anh cùng bạn đã chạy đến và đưa được 2 người phụ nữ, vẫn còn tỉnh táo ra bên ngoài. Một người được đưa sang Viện Tim và một người được đưa đến BV Việt Đức.
Xem clip nhân chứng kể lại sự việc:
Hiện không rõ có bao nhiêu người còn mắc kẹt ở bên trong. Các lực lượng cứu hộ cũng được điều thêm tới hiện trường.
 
14h20 
Hiện lực lượng công an và quân đội đang làm việc tích cực, nối thành hàng dài để truyền gạch đá ra ngoài khẩn trương cứu người mắc kẹt bên trong. Đến thời điểm này chưa có thêm nạn nhân nào được cứu.
 
14h15 
Hiện trường biệt thự cổ bị sập ở Hà Nội:
 
14h10 
Các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để tham gia công tác cứu hộ cứu nạn.
{keywords}
{keywords}

 
14h00 
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn.
 
13h15 
Lực lượng cảnh sát hiện đã phong tỏa toàn bộ hiện trường để tập trung vào việc cứu hộ.
Lực lượng phòng cháy chữa cháy, y tế, quân khu thủ đô đã có mặt tại hiện trường để cứu các nạn nhân còn mắc kẹt. 
{keywords}
{keywords}
Hiện trường vụ việc.
Đây là căn nhà được xây dựng từ thời Pháp, được chia nhỏ thành các phòng cho nhiều hộ. Hiện tại, trong đống đổ nát có người mắc kẹt. Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đang phá nhà vào cứu người.
 
12h45 
Theo thông tin ban đầu từ lực lượng cứu hộ, có khoảng 15 người đang mắc kẹt trong tòa nhà.
Tòa nhà đã được cảnh báo nguy hiểm từ rất lâu, có một số hộ gia đình đã chuyển đi.
{keywords}
{keywords}
Ảnh: Hoang Pham - otofun

Hiện trường sập biệt thự Pháp cổ Hà Nội

 - Biệt thự Pháp cổ ở số 105-107 Trần Hưng Đạo đổ sập lúc 12h45 trưa nay. Hình ảnh hiện trường vụ việc.
Biệt thự Pháp cổ số 105 Trần Hưng Đạo đổ sập lúc 12h45 ngày 22/9. Trong nhà có người đang bị mắc kẹt.
sập nhà, biệt thự cổ, Hà Nội
Ảnh: Minh Quang

sập nhà, biệt thự cổ, Hà Nội
Ảnh Minh Quang

sập nhà, biệt thự cổ, Hà Nội
Ảnh: Minh Quang

sập nhà, biệt thự cổ, Hà Nội
Ảnh: Minh Quang

sập nhà, biệt thự cổ, Hà Nội
Ảnh: Minh Quang

sập nhà, biệt thự cổ, Hà Nội
Lực lượng cứu hộ tại hiện trường. Ảnh: Quốc Tiến
sập nhà, biệt thự cổ, Hà Nội
sập nhà, biệt thự cổ, Hà Nội

sập nhà, biệt thự cổ, Hà Nội
sập nhà, biệt thự cổ, Hà Nội
sập nhà, biệt thự cổ, Hà Nội
sập nhà, biệt thự cổ, Hà Nội
sập nhà, biệt thự cổ, Hà Nội
sập nhà, biệt thự cổ, Hà Nội
sập nhà, biệt thự cổ, Hà Nội
Nhiều xe máy bị hỏng 


sập nhà, biệt thự cổ, Hà Nội
Ảnh: Hoang Pham - otofun

sập nhà, biệt thự cổ, Hà Nội

sập nhà, biệt thự cổ, Hà Nội
sập nhà, biệt thự cổ, Hà Nội
sập nhà, biệt thự cổ, Hà Nội
sập nhà, biệt thự cổ, Hà Nội
Nhị Tiến - Phạm Hải

http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/263324/sap-biet-thu-co-o-ha-noi-nhieu-nguoi-bi-mac-ket.html
http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/263338/hien-truong-sap-biet-thu-phap-co-ha-noi.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét