Thứ Ba, 9 tháng 6, 2015

Ánh Viên đi vào lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam

Đất nước đã từng có một giai đoạn kỳ quái, cứ thấy vận động viên nào giỏi (không chỉ vận động viên mà cả các giới khác) là quân đội gọi đi lính để phục vụ các đoàn thể thao quân đội, để đảm bảo thể thao quân đội luôn luôn là đỉnh cao của thể thao nước nhà. Tưởng là thời đó đã kết thúc, nào ngờ lại xuất hiện Ánh Viên. Kỳ lạ là chưa đủ 18 tuổi cô nàng đã nhập ngũ, đã thành lính chuyên nghiệp; siêu hơn, đầy 17 tuổi cô đã có lon thượng úy. Chẳng biết thế có phù hợp với luật nghĩa vụ quân sự và luật sĩ quan không, hay là quân đội được quyền ngồi trên luật ? Mặc dù rất khâm phục Ánh Viên, mình vẫn muốn viết vài dòng nhận xét này.
Nguyễn Thị Ánh Viên đi vào lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam
Tay bơi Nguyễn Thị Ánh Viên được ghi nhận là Đại úy quân nhân chuyên nghiệp trẻ tuổi nhất (phong hàm lúc 18 tuổi) của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với thành tích xuất sắc tại SEA Games 2015, dự kiến cô được đề nghị thăng hàm Thiếu tá trước thời hạn.
Ánh Viên – Đại úy trẻ tuổi nhất trong lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam
Biết bơi từ lúc 5 tuổi, 10 tuổi được Trung tâm TDTT Quốc phòng 4 (Quân khu 9) nhận đào tạo sau khi gây ấn tượng mạnh tại Hội khỏe Phù Đổng TP Cần Thơ năm 2006, đến nay, Ánh Viên đã có cho mình bộ sưu tập đồ sộ với khoảng 200 HCV trong nước và quốc tế.

Không chỉ xác lập những kỷ lục mới cho làng bơi Việt Nam, Ánh Viên còn liên tục được đặc cách phong quân hàm nhờ thành tích đặc biệt xuất sắc.

Tháng 8 năm 2013, Ánh Viên vinh dự được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết định chuyển chế độ phục vụ từ công nhân viên quốc phòng sang quân nhân chuyên nghiệp và phiên quân hàm Thượng úy Quân nhân chuyên nghiệp khi chưa đầy 17 tuổi.

Cuối năm 2014, sau khi thi đoạt 3HCV SEA Games 27 (diễn ra tháng 12 năm 2013 tại Myanmar) và đoạt 4HCV, 2HCB, phá kỷ lục cự ly 400m hỗn hợp tại Giải bơi Mùa xuân bang Florida, Mỹ (tháng 3-2014), Ánh Viên được Bộ tư lệnh Quân khu 9 đã tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và Bộ Quốc phòng thăng quân hàm từ Thượng úy lên Đại úy trước niên hạn. Lúc đó Viên 18 tuổi.

Những cột mốc lịch sử mới đang chờ Ánh Viên ở phía trước

Thành tích này đưa Nguyễn Thị Ánh Viên trở thành Đại úy quân nhân chuyên nghiệp nhỏ tuổi nhất trong lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam và là nữ VĐV lần đầu tiên được thăng hai cấp quân hàm trong vòng một năm.

Tại SEA Games 2015 đang diễn ra tại Singapore, Ánh Viên thi đấu chói sáng khi giành 4HCV, phá 5 kỷ lục ngay trong 2 ngày đầu thi đấu. Lãnh đạo Trung tâm TDTT Quốc phòng 4 cho biết dự kiến sau khi đại hội kết thúc, đơn vị sẽ đề xuất cấp trên xin cho Ánh Viên được phong hàm Thiếu tá. Nếu đề xuất được chấp nhận, Ánh Viên sẽ một lần nữa phá vỡ những “kỷ lục” của chính mình lập nên trước đó.

Ở phạm vi thể thao, Ánh Viên đi vào lịch sử bơi Việt Nam khi là VĐV nữ đầu tiên đoạt tới 3HCV trong một kỳ SEA Games tại đại hội năm 2013. Kỷ lục này đã bị phá vỡ ở SEA Games năm nay và nhiều khả năng sẽ bị phá sâu khi trong hôm nay (9-6) và những ngày tới, tay bơi 19 tuổi này sẽ còn thi đấu nhiều nội dung thế mạnh.

Cũng với thành tích sáng chói tại SEA Games 28, gần như chắc chắn, Ánh Viên sẽ bảo vệ thành công danh hiệu “VĐV tiêu biểu năm”, tại cuộc bầu chọn dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới.

http://kenh13.info/nguyen-thi-anh-vien-di-vao-lich-su-quan-doi-nhan-dan-viet-nam.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét