Thứ Hai, 21 tháng 7, 2014

Bổ nhiệm đại sứ Việt Nam mới ở Hoa Kỳ

Bổ nhiệm đại sứ Việt Nam mới ở Hoa Kỳ
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa bổ nhiệm ông Phạm Quang Vinh làm đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, thay ông Nguyễn Quốc Cường sắp hết nhiệm kỳ. Ông Phạm Quang Vinh là nhà ngoại giao chuyên nghiệp với thâm niên hoạt động trên 30 năm. Ông Vinh hiện là thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
Quyết định bổ nhiệm vừa được trao cho ông, cùng với 21 đại sứ và bảy tổng lãnh sự mới, hồi tuần trước. Ông Phạm Quang Vinh là một trong các nhà ngoại giao kỳ cựu, được cho là có nhiều kinh nghiệm nhất hiện nay trong lĩnh vực quan hệ với Asean. 
Việc bổ nhiệm ông Phạm Quang Vinh vào vị trí đại sứ ở quốc gia quan trọng bậc nhất trên bản đồ ngoại giao của Việt Nam có thể sẽ giúp tăng quan hệ với Hoa Kỳ trong lính vực chủ quyền lãnh thổ tại Biển Đông.

Sinh năm 1958 tại Hà Nội, ông Vinh tốt nghiệp Đại học Ngoại giao ở Việt Nam năm 1980. Ông làm thứ trưởng từ tháng 9/2011 tới nay.

Ông Phạm Quang Vinh bắt đầu sự nghiệp ngoại giao của mình bằng vị trí chuyên viên của Vụ các Tổ chức Quốc tế, Bộ Ngoại giao.

Sau đó ông đã từng làm việc tại Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hiệp quốc tại New York; Vụ các Tổ chức Quốc tế; Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan...

Trước khi được thăng hàm bộ trưởng, ông là Trợ lý Bộ trưởng, Trưởng đoàn quan chức cấp cao (SOM) Asean của Việt Nam.

Ông đảm nhiệm cương vị Trưởng SOM Asean Việt Nam trong bảy năm liền, một quãng thời gian khá dài.

Ông cũng là người có nhiều năm nghiên cứu và chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan tới Biển Đông.

Việc bổ nhiệm ông Phạm Quang Vinh vào vị trí đại sứ ở quốc gia quan trọng bậc nhất trên bản đồ ngoại giao của Việt Nam có thể sẽ giúp tăng quan hệ với Hoa Kỳ trong lính vực chủ quyền lãnh thổ tại Biển Đông.

(BBC)

1 nhận xét:

  1. Ngưễn Quốc Cường nói tiếng Anh nhát gừng khó nghe quá, nên thay thế là đúng !

    Trả lờiXóa