Thứ Ba, 14 tháng 1, 2014

Lười đến thế là cùng...

Lười đến thế là cùng...
Tập thể dục bằng thang máy; có chữa cháy cũng cứ từ từ…
Đi tập thể dục mà còn “chịu khó” đi thang máy…

Từ từ, chữa cháy cũng không vội.

Đủ nhìn đường được rồi.

Muốn lười cũng cần phải thông minh.

Rất vệ sinh

Cho em ké phát, bay mỏi cánh quá!
Xù (Sưu tầm)
http://vnexpress.net/tin-tuc/cuoi/anh/luoi-co-dang-cap-2938694.html#

Những siêu lười
Nằm chơi vi tính tại giường, đi ôtô dắt chó dạo, hay dùng đèn nguyên hộp...
22-1622-1386922974.jpg
23-3366-1386922974.jpg
24-7786-1386922974.jpg
25-1886-1386922975.jpg
27-9923-1386922975.jpg
28-7869-1386922975.jpg
26-3562-1386922975.jpg

29.jpg
30.jpg
32.jpg
34.jpg
35.jpg
Ốc Sên (Sưu tầm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét