Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

Một số ảnh phiên họp thanh trừng Jang Song Taek

Một số hình ảnh về phiên họp thanh trừng Jang Song Taek
Các phương tiện truyền thông nhà nước CHDCND Triều Tiên đã phát đi tin tức và hình ảnh cuộc họp mở rộng của Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên ngày 09 /12/2013 trong đó Jang Song Taek ( Chang So’ng – t’aek ), nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng CHDCND Triều Tiên, Trưởng ban Quản trị Đảng Lao động Triều Tiên bị cáo buộc đã có những“hành vi bè phái phản cách mạng và chống đảng”, chính thức bị cách chức và bị khai trừ khỏi Đảng Lao động Triều Tiên.
Kim Jong Un chủ trì Hội nghị Bộ Chính trị mở rộng của Đảng 
Lao động Triều Tiên ngày 8/12/2012 (Ảnh: chụp qua màn hình KCTV).


Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên (KCTV) phát đi một báo cáo dài 11 phút đưa thông tin chi tiết về diễn biến cuộc họp của Bộ Chính trị, cho thấy Thủ tướng CHDCND Triều Tiên Pak Pong Ju và hai quan chức cấp cao khác lên án Jang một cách nghiêm khắc và cam kết trung thành với Kim Jong Un ( Kim Cho’ng – u’n ) và Jang được thấy bị các sỹ quan thuộc Bộ An ninh nhân dân kéo ra khỏi chỗ ngồi. Mặc dù có những suy đoán rằng Jang đã bị bắt tại cuộc họp, các cảnh quay chỉ cho thấy rằng ông ta đã được hộ tống ra khỏi cuộc họp.

Vợ Jang Song Taek là Kim Kyong Hui ( Kim Kyo’ng – hu’i ), thành viên Bộ Chính trị KWP kiêm bí thư Đảng Lao động Triều Tiên không thấy được nói đến cũng như không được nhìn thấy trong cuộc họp.

Các quan chức cấp cao của CHDCND Triều Tiên quan sát Jang Song Taekkhi ông được hộ tống ra khỏi cuộc họp Bộ Chính trị: Trưởng Ban Tài chính Kế toán của Đảng Han Kwang Sang (1), cựu Tổng tham mưu trưởng QĐND Triều Tiên, đồng thời là cựu Bộ trưởng Các Lực lượng vũ trang nhân dân- Tướng KimKyok Sik (2), , Trưởng Ban Tổ chức Ri Yong Su (3) và cựu Tổng Tham mưutrưởng QĐND Triều Tiên – Đại tướng Hyon Yong Chol (4) (Ảnh: chụp qua màn hình KCTV).

Các quan chức cấp cao của CHDCND Triều Tiên quan sát việc đuổi Jang khỏicuộc họp ngày 08/12/2013: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đầu tư và Liên doanhkiêm Phó Tổng Trưởng Ban Hướng dẫn Tổ chức của Đảng Ri Chol (1), Phó Trưởng Ban Hướng dẫn Tổ chức Hwang Pyong So (2) (Ảnh: chụp qua màn hình KCTV).

Tổng hành dinh Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên (Ảnh: chụp qua màn hình KCTV).

Kim Jong Un (thứ 2 từ phải sang) vỗ tay khai mạc hội nghị mở rộng của Bộ Chính trị ngày 08/12/2013 – mức độ nghiêm trọng của Hội nghị có lẽ đã được báo trước bằng hình ảnh viên sỹ quan đeo súng đứng kè kè bên cạnh Kim Jong Un (Ảnh: chụp qua màn hình KCTV).

Cảnh hội trường khu Văn phòng số 1 của trung ương Đảng tại Bình Nhưỡngvào ngày 8/12/2013, nơi tổ chức Hội nghị Bộ Chính trị (Ảnh: chụp qua màn hình KCTV).

Cảnh lễ đài của Hội nghị BCT mở rộng ngày 8/12/2013 mà tại đó Jang Song Taek đã bị đuổi khỏi phòng họp (Ảnh: chụp qua màn hình KCTV).

Hình ảnh Kim Jong Un dự Hội nghị ngày 8/12/2013, ngồi hàng ghế sau (phía trái) là Kim Yong Il Trưởng Ban Các vấn đề Quốc tế của Đảng Lao động Triều Tiên (Ảnh: chụp qua màn hình KCTV).

Bí thư Đảng lao động Triều Tiên kiêm Trưởng Ban Tuyên huấn Kim Ki Namđọc báo cáo chính thức về “các hành vi phe phái phản động chống đảng” củaaJang Song Taek (Ảnh: chụp qua màn hình KCTV).

Các đại biểu tham gia với tư cách quan sát viên trong cuộc họp BCT mở rộng ngày 08/12/2013 (Ảnh: chụp qua màn hình KCTV).

Toàn cảnh về Hội nghị BCT mở rộng ngày 08/12/2013 mà tại đó Jang Song Taek bị buộc tội có “hành vi phe phái” và bị khai trừ khỏi đảng (Ảnh: chụp qua màn hình KCTV).

Hình ảnh Kim Jong Un tại Hội nghị BCT mở rộng ngày 8/12/2013, hai người khác là Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên kiêm Trưởng Ban Cán bộ KimP’yo’ng-hae (thứ hai từ phải sang) và Bí thư Thành ủy Bình Nhưỡng MunKyong Dok (bên phải). Mun cũng là một người phò tá cho Jang Song Taek (Ảnh: chụp qua màn hình KCTV).

Thủ tướng CHDCND Triều Tiên Pak Pong Ju phát biểu tiếp theo báo cáo về“các hoạt động bè phái” của Jang Song Taek được đọc tại Hội nghị BCT mở rộng của Đảng Lao động Triều Tiên (Ảnh: chụp qua màn hình KCTV).

Các thành viên Bộ Chính trị giơ tay trong Hội nghị ngày 08/12/2013. Trong sốnhững người tham dự có Cục trưởng Cục Chính trị Bộ An ninh Nhà nước – Đại tướng Kim Chang Sop, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và Phó Cục trưởng Cục Phòng vệ dân sự của Đảng Lao động Triều Tiên – Phó Nguyên soái Kim Yong Chun, Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao (Quốc hội) Yang Hyong Sop, Phó Thủ tướng CHDCND Triều Tiên Kang Sok Ju và Bộ trưởng Bộ Các Lực lượng vũ trang nhân dân – Tướng Jang Jong Nam (Ảnh: chụp qua màn hình KCTV).

Jang Song Taek bị đưa ra khỏi cuộc họp ngày 08/12/ 2013 sau khi bị khai trừ khỏi đảng (Ảnh: chụp qua màn hình KCTV).

Kim Jong Un (trái) nói chuyện với các quan chức cấp cao của Đảng và Chính phủ CHDCND Triều Tiên sau cuộc họp Bộ Chính trị. Trong hình ảnh còn cóPhó Nguyên soái Choe Ryong (thứ hai từ trái), Kim Yong Nam (thứ ba từ trái), Thủ tướng CHDCND Triều Tiên Pak Pong Ju (thứ tư từ trái, Kim Ki Nam (thứ năm từ trái), Choe T’ae Bok (thứ sáu từ trái) và Pak To Chun (thứ bảy từ trái) (Ảnh: chụp qua màn hình KCTV).
Kim Jong Un nói chuyện với các quan chức cấp cao của Đảng và Chính phủsau cuộc họp ngày 8/12/2013 của Bộ Chính trị (Ảnh: chụp qua màn hình KCTV).
Hà Hiển dịch

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét