Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013

TP.HCM: Năm 2025 GDP đầu người sẽ đạt hơn 13.000 USD?

Xem thêm trong Blog này: Có thật là buôn bán hy vọng ? (Một phương pháp dự ..
TP.HCM: Năm 2025 GDP bình quân đầu người sẽ đạt hơn 13.000 USD?
Đây là một trong những nội dung thuộc “Dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025” được HĐND TP.HCM thông qua ngày 13/5.
Theo đó, GDP bình quân đầu người theo giá thực tế đến năm 2015 sẽ đạt từ 4.856 đến 4.967 USD, năm 2020 đạt từ 8.430 đến 8.822 USD, cho tới năm 2025 sẽ đạt từ 13.340 đến 14.285 USD. GDP bình quân thời kỳ 2011 đến 2020 sẽ cao hơn 1.5 lần mức tăng trưởng bình quân của cả nước.
Cho dù đạt được được mục tiêu đạt GDP bình quân đầu người hơn 13.000 USD vào năm 2025, thì mức thu nhập này vẫn thấp hơn GDP bình quân đầu người của thành phố Kuala Lampur (Malaysia) vào năm 2010Cũng tại dự án này, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2011 đến 2015 được đặt mục tiêu sẽ đạt từ 10 đến 10,5%/năm, giai đoạn 2016 đến 2020 đạt từ 9,5 đến 10%/năm.
Tuy nhiên trong phần thảo luận, một số đại biểu tỏ ra hoài nghi với những con số này. Đại biểu Lâm Thiếu Quân cho rằng mục tiêu này là rất khó và đề nghị cần xem xét lại.

Dù vậy, qua các số liệu phân tích, bản dự thảo khẳng định con số trên “đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố gấp 1,5 lần so với cả nước”. Đồng tình với điều này, ông Phạm Văn Đông – trưởng Ban kinh tế và ngân sách HĐND TP cũng cho rằng “mức tăng trưởng này là phù hợp”.

Cũng theo dự án, đến năm 2025 khu vực dịch vụ sẽ chiếm tỷ trọng từ 58,29 đến 61,10%, công nghiệp – xây dựng chiếm tỷ trọng 38.29 đến 41,05%, khu vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng 0,61 đến 0,66%.

Về lĩnh vực văn hóa – xã hội, dự án cũng dự báo tới năm 2025 quy mô dân số sẽ đạt mức 10 triệu người, với tỉ lệ thất nghiệp vào cuối năm 2015 là 4,5%. Trong khi đó tới năm 2020 TP.HCM sẽ cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn có thu nhập bình quân 16 triệu đồng/người/năm.
Nguyễn Cường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét