Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013

Vietnam Airlines thuộc nhóm có máy bay sặc sỡ nhất thế giới

Vietnam Airlines là hãng bay sặc sỡ nhất thế giới
Vietnam Airlines là một trong 20 hãng hàng không sặc sỡ nhất thế giới cùng với Bangkok Airways, Korean Air hay hãng bay giá rẻ lớn nhất thế giới Southwest Airlines (Mỹ).
Các hãng hàng không 5 sao trên thế giớiTheo thống kê của Skift - một công ty Mỹ chuyên cung cấp thông tin về du lịch, các hãng giá rẻ có xu hướng sử dụng nhiều màu sắc hơn để thể hiện sự vui nhộn và bù đắp cho các dịch vụ thiếu hụt. Họ còn phát hiện ra các hãng bay châu Á thường táo bạo hơn châu Âu và những thương hiệu Mỹ như Southwest Airlines hay Hawaiian Airlines lại dùng màu sắc để nhấn mạnh thông điệp và tính lịch sử.
Dưới đây là danh sách 20 hãng hàng không sặc sỡ nhất thế giới, xếp theo chữ cái.

Siberia Airlines (Aviakompania Sibir) có trụ sở tại Novosibirsk Oblast, Nga. Đây là hãng hàng không tăng trưởng nhanh nhất ở Nga và gần đây đã qua mặt hãng bay số một nước này là Aeroflot.
Air Jamaica là hãng hàng không quốc gia Jamaica, thuộc quyền s
ở hữu và điều hành của Công ty hàng không Caribbean từ 26/5/2011.

Air Tahiti Nui là hãng hàng không hàng đầu tại đảo Tahiti
thuộc Pháp, có trụ sở tại Papeete, Tahiti.

Bangkok Airways là hãng hàng không của Thái Lan. Họ có nhiều đường bay đến Campuchia, Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Lào, Maldives, Myanmar, Ấn Độ và Singapore.

Cebu Pacific là một hãng hàng không của Philippines.

Edelweiss Air có trụ sở tại Zurich (Thụy Sĩ) và hiện thuộc Swiss Air.

Hãng hàng không giá rẻ quốc gia Nam Phi - Mango Airlines được thành lập năm 2006. Thuộc South African Airways, Mango Airlines chỉ thực hiện các chuyến bay trong nước.

Caribbean Airlines là hãng hàng không quốc gia của Trinidad và Tobago.

Frontier Airlines là hãng hàng không giá rẻ có trụ sở
tại Denver, Colorado (Mỹ) và thuộc Republic Airways.

Hãng hàng không giá rẻ Kulula Air của Nam Phi chuyên vận hành
 các tuyến bay lớn trong nước, bên ngoài thủ đô Johannesburg.

Korean Air là hãng hàng không lớn nhất Hàn Quốc và có trụ sở ở thủ đô Seoul.

Hãng bay giá rẻ lớn nhất thế giới Southwest Airlines
có trụ sở ở Dallas, Texas (Mỹ).
Hawaiian Airlines là hãng bay hàng đầu Hawaii (Mỹ) và lớn thứ 11 tại Mỹ.

Wizzair là hãng hàng không giá rẻ của Hungary, có trụ sở tại Budapest.

Nok Air là nhánh hàng không giá rẻ của Thai Airways, có trụ sở ở Bangkok

Royal Jordanian Airlines là hãng hàng không
số một Jordan, có trụ sở ở Amman, Jordan.


Hãng hàng không của Aruba - Tiara Air Aruba hiện điều hành
các tuyến bay đến Bonaire, Colombia, Curacao, Mỹ và Venezuela.

Hãng hàng không giá rẻ Fastjet có tham vọng cung cấp dịch vụ trên khắp châu Phi. Fastjet được gây dựng một phần bởi Stelios Haji-Ioannou, người sáng lập hãng bay lớn nhất Anh - EasyJet.

Tuifly là hãng hàng không giá rẻ của Đức có cung cấp dịch vụ bay thuê chuyến.

Cuối cùng là hãng hàng không quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines.

Thùy Linh (theo Skift)

Điểm đặc biệt nhất là máy bay của VNA bay được ở ngoài vũ trụ
Sao có mỗi hãng hàng không quốc gia Việt Nam là bay đâu như ra ngoài vũ trụ vậy?
giá vé trên trời thì phải gây chú ý
nhìn được bề mặt tròn địa cầu thế kia ít nhất phải lên độ cao của trạm vũ trụ ISS... Máy bay việt nam thế này cần gì phải tàu con thoi nữa...
VNA dùng tàu con thoi chứ ko phải máy bay.
Sơn nhiều quá nặng hết cả máy bay, tốn xăng.
Vietnam Airlines la đẹp nhất

1 nhận xét: