Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

Tờ 100 USD mới chuẩn bị lưu hành

Tờ 100 USD mới chuẩn bị lưu hành
Với nhiều tính năng bảo mật tiên tiến để chống làm giả, tờ tiền sẽ được đưa vào sử dụng từ ngày 8/10 sau 4 lần phải thiết kế lại. Sau hai năm trì hoãn vì lỗi sản xuất, người Mỹ cuối cùng cũng được sử dụng tờ 100 USD mới, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) ngày 24/4 cho biết. Tiền mới sẽ được lưu hành từ ngày 8/10.
Theo FED, tờ 100 USD mới có rất nhiều tính năng đặc biệt. Đây là kết quả của quá trình nghiên cứu và thiết kế dài cả thập kỷ. Tiền mới được áp dụng công nghệ bảo mật tiên tiến để chống làm giả. Dải băng 3D màu xanh ở mặt trước sẽ chuyển động khi tờ tiền được lật nghiêng. Biểu tượng lọ mực, quả chuông in chìm bên trong và số 100 ở góc phải cũng sẽ chuyển từ màu đồng sang xanh lá khi nhìn nghiêng. 
Clip giới thiệu tờ 100 USD mới
Thiết kế mới của tờ 100 USD chuẩn bị được lưu hành. Ảnh: AP

Đây là lần thứ tư tờ 100 USD được thiết kế lại, người phát ngôn của FED cho biết. Họ đã thay đổi tờ tiền này ba lần trong 20 năm qua, khi FED nỗ lực chống lại công nghệ làm tiền giả.

Thiết kế mới được công bố lần đầu năm 2010 và dự định đưa vào lưu thông tháng 2/2011. Tuy nhiên, đến tháng 12/2010, giới chức Mỹ thông báo việc này sẽ bị trì hoãn vô thời hạn do họ cần nhiều thời gian để khắc phục lỗi sản xuất khiến nhiều tờ tiền bị nhăn.

Dawn Haley, người phát ngôn của Sở đúc tiền Mỹ cho biết: "Chúng tôi đã phải làm rất nhiều cách để xóa các nếp nhăn này và cuối cùng cũng sản xuất đủ số lượng". Chân dung Benjamin Franklin vẫn được in trên mặt trước của tờ tiền mệnh giá cao nhất nước Mỹ.

Theo một cuộc trưng cầu trên CNN, trong hơn 1.300 người tham gia bỏ phiếu, 70% tỏ ý thích thú với thiết kế của tờ 100 USD mới.

100 USD là tờ tiền cuối cùng được thiết kế lại để đối phó với công nghệ làm giả ngày càng tiên tiến. Quá trình thay đổi bắt đầu từ năm 2003 khi Mỹ đưa thêm màu vào tờ 20 USD. Việc cải tiến cũng được áp dụng với tờ 50 USD, 10 USD và 5 USD. Chỉ có tờ 1 USD là không được thiết kế lại.

Thùy Linh (theo CNN/AFP)

Hình ảnh đầu tiên của đồng 100 USD mới

Vào 10h15 ngày 21/4 (theo giờ Washington), thiết kế mới của đồng 100 USD đã được Chính phủ Mỹ công bố và dự kiến đi vào lưu thông kể từ tháng 2/2011.

Ảnh: AFP
Lễ công bố được tổ chức tại phòng Cash, thuộc trụ sở Bộ Tài chính Mỹ tại Washington sáng 21/4. Đồng hồ đếm ngược được đặt trên website giới thiệu thiết kế mới của đồng USD dừng lại đúng vào thời điểm các quan chức Bộ Tài chính Mỹ ấn nút công bố tờ bạc. Ảnh: AFP
Ảnh: AFP
Giám đốc Cục chế bản Mỹ Larry Felix giới thiệu phiên bản mới nhất của tờ 100 USD. Ảnh: AFP
Ảnh: AFP
Thiết kế mới của tờ 100 USD có khá nhiều điểm khác biệt so với phiên bản cũ. Một trong những chi tiết đáng chú ý nhất là hình ảnh chiếc chuông được in chìm trong bình mực ở mặt trước tờ bạc. Chiếc chuông sẽ đổi từ màu đồng sang xanh lục dưới góc nhìn nghiêng. Ảnh: AFP
Ảnh: AFP
Một công nghệ mang tính cách mạng khác được áp dụng trên tờ bạc 100 USD mới có tên là "Dải băng 3D". Dòng chữ 100s và hình chiếc chuông sẽ cho cảm giác như đang chuyển động khi bạn di chuyển tờ bạc trong không gian. Trên hình, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner, Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Ben Bernanke và Phó Giám đốc Cục An ninh nội địa Mỹ Keith Prewitt đang theo dõi phần giới thiệu về chi tiết này. Ảnh: AFP
Ảnh: AP
Diện mạo của tờ 100 USD mới. Ảnh: AP
Ảnh: AP
Các quan chức của Chính phủ Mỹ hy vọng thiết kế mới của tờ 100 USD sẽ giúp hạn chế tối đa nạn tiền giả đang đe dọa đồng tiền này trong thời gian qua. Ảnh: AP
Clip giới thiệu thiệu thiết kế mới của đồng 100 USD
Nhật Minh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét