Thứ Hai, 29 tháng 4, 2013

(2) Hoạt động của Hội Vilacaed: Chúc Tết bạn Lào và Myanmar

Hoạt động của Hội Vilacaed:
Chúc Tết bạn Lào và Myanmar
Hội Phát triển hợp tác phát triển kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia chúc tết Đại sứ Lào nhân dịp tết cổ truyền Lào.
Sáng 12-4-2013 Đoàn đại biểu Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia (Vilacaed) do Phó Chủ tịch thường trực Bùi Tường Lân dẫn đầu đã đến Đại sứ quán Lào tại Hà Nội chúc mừng nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May của Lào.
Đại sứ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam, Somphon Sychaleum và các cán bộ sứ quán đã nồng nhiệt đón đoàn. Nhân dịp này, Đại sứ Somphon Sychaleum và Phó Chủ tịch thường trực Hội Bùi Tường Lân đã thông báo và trao đổi nhiều nội dung liên quan đến hoạt động của Hội và sự hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại giữa Việt Nam và Lào.
Buổi tiếp diễn ra trong bầu không khí chân thành, thắm tình đoàn kết Việt Nam - Lào.
Trước đó, Đoàn đại biểu của Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia tới chúc Tết Đại sứ Myanmar tại Hà Nội
Nhân dịp Tết cổ truyền Myanmar, đoàn đại biểu của Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia (Vilacaed) do ông Bùi Tường Lân – Phó Chủ tịch thường trực Hội dấn đầu, đã đến Đại sứ quán Myanmar tại Hà Nội để chúc Tết và được Đại sứ Thet Oo tiếp thân mật.
Ông Bùi Tường Lân chúc mừng nhân dân Myanmar và thông báo một số hoạt động của Hội Vilacaed tới ngài Đại sứ . Ông Lân cũng cho biết, sắp tới Hội Vilacaed cũng tổ chức chương trình tọa đàm “Cơ hội đầu tư vào Myanmar” để thông báo cho các Hội viên của Hội về tình hình kinh tế và triển vọng phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Sau buổi tọa đàm này Hội dự kiến tổ chức một đoàn doanh nghiệp thuộc Hội sang khảo sát thị trường Myanmar để tìm kiếm các cơ hội đầu tư thương mại tại vùng đất đầy tiềm năng này.

Đại sứ Thet Oo cho biết, hiện nay kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa Việt Nam và Myanmar đạt mức 150 triệu USD, triển vọng sắp tới sẽ nâng lên 500 triệu USD. Ông Đại sứ cũng hứa sẵn sang làm hết sức mình để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác đầu tư thương mại giữa Việt Nam và Myanamar, và chúc Hội ngày càng có nhiều thành công hơn trong hoạt động của mình
http://www.vilacaed.org.vn/HOME/Hoat-dong-cua-Hoi/118/Hoi-Phat-trien-hop-tac-phat-trien-kinh-te-Viet-Nam-Lao-Campuchia-chuc-tet-Dai-su-Lao-nhan-dip-tet-co-truyen-Lao/15871/vilacaed.htm

http://www.vilacaed.org.vn/HOME/Hoat-dong-cua-Hoi/118/Doan-dai-bieu-cua-Hoi-Phat-trien-hop-tac-kinh-te-Viet-Nam-Lao-Campuchia-toi-chuc-Tet-Dai-su-Myanmar-tai-Ha-Noi/15860/vilacaed.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét