Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2026

Phát động chiến tranh, Thủ tướng Netanyahu tứ bề thọ địch

Phát động chiến tranh, Thủ tướng Netanyahu tứ bề thọ địch
Tôi vừa viết bài cho rằng Iran nên học và vận dụng bài học lịch sử của Việt Nam: Kết hợp đấu tranh quân sự, ngoại giao với vận động chính trị phá hoại đoàn kết trong nội bộ đối phương thì đọc được tin hàng nghìn người đã tham gia các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Tel Aviv; đây là một con số rất đáng kể trong chế độ phát xít và hiếu chiến Israel. Hoan hô nhân dân Israel đang nổi lên chống chính phủ. Đàm phán Mỹ - Iran đổ vỡ làm tình hình chính trị tại Trung Đông càng ngày càng cực kỳ căng thẳng và rối ren, đặc biệt là với các lãnh đạo như ông Trump và ông Netanyahu.
Biểu tình phản đối các cuộc chiến tranh ở Iran, Liban và Gaza tại Quảng trường Habima ở Tel Aviv, ngày 11/4/2026. Ảnh: timesofisrael.com

Trong khi xung đột tại Trung Đông đang tiếp tục căng thẳng thì biểu tình phản đối chiến tranh tại Israel đột ngột dâng cao. Theo phóng viên TTXVN tại Israel, tối 11/4 theo giờ địa phương, hàng nghìn người đã tham gia các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Tel Aviv, bất chấp giới hạn 1.000 người do tòa án quy định.

Đây là tuần thứ 6 liên tiếp các cuộc biểu tình diễn ra, tuy nhiên, khác với những tuần trước, lần này lực lượng cảnh sát không can thiệp giải tán, trong bối cảnh các hạn chế an ninh được nới lỏng sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Các cuộc biểu tình do các nhóm cánh tả và phong trào xã hội tổ chức nhằm phản đối cuộc chiến với Iran, đồng thời chỉ trích chính phủ về những cải cách tư pháp gây tranh cãi và chính sách miễn nghĩa vụ quân sự cho sinh viên Do Thái chính thống. Theo ban tổ chức, khoảng 10.000 người đã tập trung tại Quảng trường Habima, trong khi các hãng truyền thông địa phương ước tính số người tập trung là khoảng 2.000 người - cao gấp đôi mức trần cho phép. Trước đó, giới hạn tụ tập được áp dụng do lo ngại tấn công tên lửa từ Iran trong nhiều tuần, nhưng đã được nới lỏng một phần sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Tình hình tại hiện trường tương đối căng thẳng khi một số nhóm cánh hữu tìm cách tiếp cận khu vực biểu tình nhưng bị ngăn chặn. Một số cá nhân đã bị tạm giữ ngắn hạn trước khi được thả. Tại Jerusalem và Haifa, hàng trăm người cũng xuống đường, dù một số trường hợp vi phạm quy định tụ tập đã bị xử phạt.

Các ý kiến tại biểu tình cho rằng chính phủ đang duy trì “tình trạng khẩn cấp kéo dài” để thúc đẩy các chính sách gây tranh cãi. Trong khi đó, một số lãnh đạo đối lập kêu gọi xây dựng giải pháp chính trị thay thế, nhấn mạnh hòa bình là lựa chọn chiến lược thay vì tiếp tục đối đầu.

Các cuộc biểu tình lần này phản ánh rõ áp lực chính trị gia tăng tại Israel trong bối cảnh an ninh tạm lắng nhưng bất ổn nội bộ chưa được giải quyết, đặc biệt khi xung đột với lực lượng Hezbollah ở phía Bắc vẫn tiếp diễn.

Theo tờ The Times of Israel đưa tin ngày 12/4 giờ địa phương, Văn phòng Công tố Quốc gia Israel đã chấp thuận yêu cầu của Thủ tướng Netanyahu về việc hủy bỏ việc ra tòa làm chứng của ông trong phiên tòa xét xử tham nhũng tuần này.

Đơn xin hoãn làm chứng vào tuần tới do ông Netanyahu đệ trình sẽ được xem xét riêng. Trước đó, đội ngũ luật sư bào chữa của ông Netanyahu đã đưa ra lý do là "các nguyên nhân an ninh và ngoại giao mật", tức là ông đang quá bận vì... đánh Iran, để trì hoãn việc ra tòa.

Do cuộc chiến Mỹ-Israel-Iran bùng nổ vào ngày 28/2, việc xét xử vụ án tham nhũng của ông Netanyahu từng bị tạm dừng. Sau khi Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố ngừng bắn trong hai tuần gần đây, các thủ tục liên quan chống 
Netanyahu đã được khôi phục vào ngày 12/4.

Đầu năm 2020, phía công tố Israel đã chính thức khởi tố ông Netanyahu với 3 tội danh: nhận hối lộ, lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm. Tháng 5 cùng năm, tòa án đã mở phiên tòa đầu tiên xét xử vụ án này, biến ông Netanyahu trở thành Thủ tướng đương nhiệm đầu tiên của Israel phải hầu tòa.

Ngày 10/12/2024, ông Netanyahu lần đầu tiên ra tòa làm chứng về vụ án tham nhũng. Thông tin cho biết, nếu tội danh nhận hối lộ được khẳng định, ông Netanyahu có thể phải đối mặt với mức án cao nhất lên tới 10 năm tù.

Những năm gần đây, ông Netanyahu đã nhiều lần yêu cầu hoãn làm chứng, trong đó lý do liên quan đến chiến sự được dùng nhiều nhất. Có quan điểm cho rằng, việc ông Netanyahu liên tục cổ xúy chiến tranh trong các vấn đề liên quan đến Gaza và Iran có động cơ chính là để trốn tránh các rủi ro pháp lý.

Mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Araghchi đã đăng trên nền tảng X khẳng định: "Nếu toàn bộ khu vực, bao gồm cả Lebanon, có thể ngừng bắn, điều này sẽ đẩy nhanh quá trình đi tù của ông Netanyahu".

Ngoài rủi ro pháp lý, việc ông Netanyahu thúc đẩy, ép buộc ông Trump phát động chiến tranh chống Iran cũng không giúp ông đạt được các mục tiêu chiến lược hay lợi thế chính trị.

Tờ The Guardian (Anh) đã đăng một bài bình luận cho rằng, ông Netanyahu đã đặt cược tất cả vào cuộc chiến với Iran, hy vọng thông qua các hành động quân sự với sự hỗ trợ của Mỹ để làm suy yếu sức mạnh của Iran, qua đó ảnh hưởng tới việc xét xử ông, nhưng ông đã thất bại trong việc đạt được các mục tiêu hoặc cam kết liên quan.

"Trong tình cảnh này, vị thế quốc tế của Israel sẽ bị tổn hại thêm, và ông Netanyahu cũng sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn hơn trong cuộc bầu cử quốc hội năm nay," bài báo viết.

Như vậy vị thế của ông Netanyahu đang rất gay go, khi áp lực từ cả mặt trận pháp lý nội bộ, biểu tình của người dân lẫn kết quả chiến sự không như ý đang bủa vây ông.

https://baotintuc.vn/the-gioi/xung-dot-tai-trung-dong-bieu-tinh-phan-doi-chien-tranh-tai-israel-20260412183715985.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét