"Ukraine bước vào thời điểm đếm ngược phá sản"
Hôm nay, trên mạng châu Âu xuất hiện một từ khóa tìm kiếm nóng: "Ukraine bước vào thời điểm đếm ngược phá sản". Từ khóa này xuất phát từ thông tin của Bộ Tài chính Ukraine; Bộ này cho biết: tính đến ngày 19/4, số vốn tự do chi phối trong ngân khố quốc gia nước này chỉ còn lại 12,7 tỷ euro, tức là chỉ đủ duy trì hoạt động trong hai tháng. Nếu viện trợ phương Tây không đến trong vòng hai tháng, Ukraine sẽ chính thức rơi vào trạng thái phá sản quốc gia.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: modern.az.1. Nguy cơ lạm phát siêu tốc
Hiện nay, hơn 90% chi tiêu tài chính của Ukraine phụ thuộc vào các đồng minh phương Tây, bao gồm: chi phí quân sự, lương công chức, an sinh xã hội, v.v.
Cùng lúc đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai "lật bài": Khoản viện trợ 350 tỷ USD mà Mỹ đã dành cho Ukraine không phải là cho không, mà là khoản vay phải hoàn trả cả gốc lẫn lãi. Trump yêu cầu Ukraine dùng những tài sản cốt lõi của quốc gia như đất nông nghiệp màu mỡ, khoáng sản, cơ sở hạ tầng cảng biển... để thế chấp trả nợ. Trump không hề che giấu khi bổ sung một câu: "Mỹ sẽ không làm ăn lỗ."
Trước đó, Zelensky đã bác bỏ tuyên bố của Trump. Zelensky cho rằng Ukraine thực tế chỉ nhận được khoảng 76 tỷ USD, trong đó khoảng 70 tỷ USD là viện trợ quân sự dưới dạng vũ khí, trang bị.
Khi Mỹ và Ukraine đối chiếu số liệu như vậy, không biết số tiền chênh lệch còn lại của Mỹ đã "bay" đi đâu! Mọi người thử đoán xem!
Một khi Ukraine tuyên bố phá sản quốc gia, điều duy nhất họ có thể làm là yêu cầu ngân hàng trung ương khởi động cỗ máy in tiền. Khi đó, Ukraine rất có thể sẽ lặp lại kịch bản của Argentina trong quá khứ: siêu lạm phát hoàn toàn mất kiểm soát. Đồng tiền của Ukraine sẽ mất giá nhanh chóng, khiến giá nhập khẩu tăng vọt, và kéo theo chi phí sinh hoạt của người dân bình thường cũng tăng phi mã.
2. Zelensky phạm điều đại kỵ trong chính trị quốc tế
Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024, Zelensky đã công khai ủng hộ Đảng Dân chủ, điều này đã đẩy nhanh tốc độ cắt giảm viện trợ cho Ukraine của chính quyền Trump về gần như con số 0.
Hiện nay, nơi duy nhất Zelensky có thể trông chờ chính là Liên minh châu Âu (EU). Tạp chí The Atlantic cho biết Zelensky đang dần dần xa lánh Mỹ: ông ta càng ngày càng công khai nghi ngờ độ tin cậy của Mỹ với tư cách đồng minh, thậm chí thảo luận về sự cần thiết phải xây dựng một cấu trúc an ninh châu Âu hoàn toàn mới, nhằm thoát khỏi sự phụ thuộc một chiều vào Washington.
Mặc dù người phát ngôn đối ngoại EU tuyên bố: "Chúng tôi dự kiến ngày mai sẽ đưa ra một số quyết định tích cực về việc cung cấp khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine. Điều này sẽ cho thấy sự ủng hộ của chúng tôi đối với Ukraine vẫn kiên định, và Nga không thể đánh gục Ukraine."
Và mặc dù "tiếng nói lý trí" của EU, Thủ tướng Hungary Orbán, không còn có thể ngăn cản EU cung cấp khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine,
Nhưng trớ trêu thay, ngay sau khi Orbán thất bại, Tổng thống Bulgaria Radev, người phản đối viện trợ quân sự cho Kyiv, rất có thể sẽ trở thành "tiếng nói lý trí" mới của EU.
Ngoài ra, mặc dù EU cung cấp khoản vay 90 tỷ euro, nhưng phần lớn trong số đó lại được dùng để mua vũ khí của chính EU, nhằm tạo thành vòng khép kín. Mặc dù khoản vay EU dành cho Ukraine rất có thể "có đi không có về", khả năng biến thành nợ xấu là rất cao, nhưng ít nhất Đức sẽ thu được lợi ích.
Người phát ngôn của Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU, hiện do Síp đảm nhận, ngày 22-4 vừa cho biết các đại sứ EU đã phê duyệt việc giải ngân khoản vay trị giá 90 tỉ euro (106 tỉ USD) đã cam kết cho Ukraine cũng như một gói trừng phạt mới đối với Nga, sau khi Hungary dỡ bỏ quyền phủ quyết, theo hãng tin Reuters.
Người phát ngôn này cho biết thêm rằng 27 quốc gia thành viên của EU dự kiến sẽ thông qua thỏa thuận này vào ngày 23-4.
Ngoài ra, mặc dù EU cung cấp khoản vay 90 tỷ euro, nhưng phần lớn trong số đó lại được dùng để mua vũ khí của chính EU, nhằm tạo thành vòng khép kín. Mặc dù khoản vay EU dành cho Ukraine rất có thể "có đi không có về", khả năng biến thành nợ xấu là rất cao, nhưng ít nhất Đức sẽ thu được lợi ích.
Người phát ngôn của Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU, hiện do Síp đảm nhận, ngày 22-4 vừa cho biết các đại sứ EU đã phê duyệt việc giải ngân khoản vay trị giá 90 tỉ euro (106 tỉ USD) đã cam kết cho Ukraine cũng như một gói trừng phạt mới đối với Nga, sau khi Hungary dỡ bỏ quyền phủ quyết, theo hãng tin Reuters.
Người phát ngôn này cho biết thêm rằng 27 quốc gia thành viên của EU dự kiến sẽ thông qua thỏa thuận này vào ngày 23-4.
The Wall Street Journal đưa tin: Đức đang chuẩn bị chuyển hướng nền kinh tế sang nền tảng thời chiến, và định vị lại các nhà máy của Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen sang sản xuất quân nhu, đặc biệt là phục vụ Ukraine. Gần 1/4 xuất khẩu vũ khí của Đức hiện đang chảy về Ukraine; và chìa khóa để con số này tiếp tục tăng chính là khoản vay 90 tỷ euro mà EU hứa dành cho Ukraine.
3. Ukraine - "Quân tốt thí" !
Trước hết, có thể thấy Ukraine đang tiếp tục "khiêu khích". Theo đưa tin của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp (RFI), tàu vận chuyển khí hóa lỏng "Arctic Pegasus" của Nga bị phá hủy ở Địa Trung Hải vào đầu tháng 3, xác nhận là do xuồng không người lái của Ukraine tấn công.
Đài phát thanh quốc tế của Pháp RFI chỉ rõ: Cuộc tấn công được thực hiện bởi xuồng tự sát không người lái loại Magura V5 của Ukraine, và chính xuồng này đã xuất phát từ căn cứ Zawiya, Libya.
Hiện nay, Ukraine liên tục diễn những "bộ phim hành động Hollywood" xung quanh các vấn đề giữa trung tâm tuyển quân và thanh niên bị bắt lính. Hôm qua, tại Kyiv, một thanh niên bị trưng thu đã nổ súng vào người đi đường. Vụ tấn công này khiến 6 người thiệt mạng, 15 người bị thương. Cùng lúc đó, hai người đàn ông cũng nổ súng trên đường phố Chernihiv, gây thương vong.
Các thông tin từ phía Ukraine cho thấy: tỷ lệ những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine tự nguyện nhập ngũ gần như bằng 0. Ukraine hiện muốn có binh lực thì nguồn duy nhất còn lại là bắt thanh niên. Và quả thực, sẽ có ngày càng nhiều sự kiện quá khích xảy ra trên đất nước này !
Trong khi đó, quân Ukraine tại Kostiantynivka gần như mỗi ngày đều phải đón nhận hơn 70 lượt máy bay chiến đấu và hơn 100 quả bom lượn FAB của Nga.
Theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, tháng 3/2026, quân Nga đã lập kỷ lục mới về số lượng bom hàng không dẫn đường sử dụng trong một tháng: tổng cộng 7.897 quả, tăng 26% so với mức 6.321 quả của tháng 2/2026 (tháng 1/2026 là 5.717 quả).
Tính theo con số này, trung bình mỗi ngày trong tháng 3/2026, quân Nga sử dụng khoảng 258 quả bom hàng không dẫn đường, nghĩa là khoảng một nửa trong số đó đã rơi xuống Kostiantynivka.
Quân Nga vừa dọn dẹp một hầm trú ẩn của đối phương gần khu dân cư Petro Pavlivka, vùng Kupyansk, và phát hiện 6 binh sĩ Ukraine đã tử vong. Dự đoán những người này, khi kiên cố phòng thủ đã bị cắt đứt hoàn toàn nguồn tiếp tế, và đã chết vì đói và rét.
Elon Musk gần đây bình luận: "Hai năm trước tôi đã nói: Ukraine nên tìm kiếm hòa bình, nếu không sẽ phải chịu tổn thất sinh mạng nghiêm trọng vì những điều vô ích. Đó chính là lựa chọn của Zelensky. Giờ đây, ông ta lại muốn lặp lại điều đó. Đây là hành động tàn nhẫn và phi nhân đạo."
Bài đăng của Musk năm 2022 về kế hoạch hòa bình Nga-Ukraine: "Kế hoạch hòa bình Ukraine-Nga là tổ chức bầu cử lại tại các khu vực bị sáp nhập dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc. Nếu đó là ý nguyện của người dân, Nga sẽ rút khỏi những khu vực này."
Musk nói sự thật! Cuộc chiến Nga-Ukraine này đã trở thành công cụ để giới tinh hoa Mỹ kiếm lợi lớn, thậm chí các doanh nghiệp ô tô châu Âu cũng hy vọng nhân cơ hội này "chia một phần bánh".
Cuộc chiến Nga-Ukraine chính là vở kịch nội chiến người Slav do giới tinh hoa Mỹ đạo diễn, với những nhân vật tiền đài như Victoria Nuland diễn xuất, nhằm mục đích làm suy yếu đồng thời cả người Ukraine và người Nga (cùng thuộc dân tộc Slav), đồng thời tạo ra một "cái bẫy" để giới tinh hoa Mỹ và tổ hợp công nghiệp-quân sự kiếm tiền và rửa tiền!
Ukraine hiện nay đang là "quân tốt thí": không chỉ mất đi một phần lãnh thổ quan trọng và giầu tài nguyên, mà còn trở thành "kẻ ăn xin ngoại giao" đồng thời không thể gia nhập NATO như mong muốn đã được ghi trong Hiến pháp. Sắp tới, mỗi người dân Ukraine sẽ phải gánh vác những khoản nợ khổng lồ dự đoán không bao giờ có thể trả hết...
Hiện Zelensky công khai tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu. Lý do chính khiến Zelensky không muốn hòa bình chính là bản thân ông ta. Chỉ có tiếp tục chiến tranh, ông ta mới có thể tiếp tục làm tổng thống, mới có thể tiếp tục diễn tiếp "huyền thoại làm giàu" của mình.
4. Ông Putin nói Nga biết xung đột Ukraine sẽ kết thúc thế nào
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow biết cuộc xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc như thế nào.
Azernews đưa tin, Tổng thống Putin ngày 21/4 tuyên bố Moscow biết cuộc xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc như thế nào. Tuy nhiên, ông sẽ không đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào về điều đó.
Theo Tổng thống Putin, phía Ukraine đã chấp nhận kết quả của cuộc chiến, nhưng đang cố gắng xác định cách thức kết thúc quá trình này.
"Đúng vậy, họ chỉ đang cân nhắc về cách định hình mọi thứ, chúng ta hãy chờ xem. Tuy nhiên, hành động quân sự luôn là một điều rất phức tạp và nguy hiểm. Chúng ta biết mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nào, nhưng chúng ta sẽ không đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào về điều đó. Chúng ta chỉ đơn giản là sẽ nỗ lực để đạt được các mục tiêu đã đề ra”, Tổng thống Putin nói.
Ngay từ đầu cuộc xung đột, Nga đã vạch ra các mục tiêu mà họ muốn đạt được thông qua chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine và khẳng định rằng các mục tiêu này vẫn không thay đổi kể từ đó.
Moscow đã nhiều lần thể hiện sự sẵn sàng giải quyết xung đột thông qua ngoại giao nếu yêu cầu của họ được đáp ứng, đồng thời duy trì sự sẵn sàng sử dụng vũ lực để đạt được mục tiêu nếu nỗ lực đàm phán cuối cùng thất bại. Vấn đề lãnh thổ dường như đã trở thành trở ngại chính trong các cuộc đàm phán, khi Kiev nhiều lần từ chối rút quân khỏi các khu vực Donbass mà họ vẫn đang kiểm soát.
https://kienthuc.net.vn/ong-putin-noi-nga-biet-xung-dot-ukraine-se-ket-thuc-the-nao-post1614008.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét