Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

Tài xế Hậu trả lại 230 triệu cho các nhà hảo tâm

Vụ 'hôi bia': Tài xế Hậu chuyển trả gần 230 triệu cho các nhà hảo tâm
Sự xuất hiện của anh Hậu tại một ngân hàng ở quận 12 TP.HCM vào đầu giờ chiều 16.12 đã kéo theo hàng chục phóng viên của nhiều tờ báo đến chứng kiến anh làm thủ tục hoàn tiền.
Anh Hậu đang trình bày đề nghị của mình với nhân viên ngân hàng
Vào lúc 14 giờ ngày 16.12, anh Hậu có mặt tại chi nhánh ngân hàng trên để hoàn lại số tiền anh đã nhận được từ các nhà hảo tâm sau vụ tai nạn tại Biên Hòa (Đồng Nai).
Tính đến 10 giờ sáng hôm nay (16.12), tổng số tiền các nhà hảo tâm chuyển vào tài khoản của tài xế Hậu để hỗ trợ là 228.717.612 đồng từ 428 đơn vị, cá nhân trên cả nước.
Tại đây, anh đã nhờ nhân viên ngân hàng sao kê các số tài khoản chuyển tiền cho anh, dựa vào đó anh đề nghị ngân hàng chuyển ngược lại cho từng số tài khoản trên.


Nhân viên ngân hàng hỗ trợ anh Hậu làm thủ tục yêu cầu chuyển tiền 
cho các tài khoản đã hỗ trợ anh trong thời gian qua - Ảnh: Độc Lập

Anh Hậu chia sẻ, sau khi không phải bồi thường số bia bị mất, anh nghĩ trong số các mạnh thường quân có những người còn khó khăn hơn mình, bây giờ mình không phải đền bù số bia bị lấy nữa thì chuyển trả lại cho họ. Anh cũng nhờ báo đài cám ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ anh trong lúc gặp khó khăn.

Lãnh đạo chi nhánh ngân hàng trên sau khi biết tin anh Hậu đến để làm thủ tục hoàn tiền, chi nhánh đã quyết định hỗ trợ anh toàn bộ chi phí giao dịch.


Anh Hậu gọi điện xác minh lại người yêu cầu anh chuyển trả số tiền 10 triệu đồng đã giúp đỡ anh, trước sự chứng kiến của nhiều người có mặt. Người tự xưng là Thảo, yêu cầu anh chuyển trả tiền đã tránh né cung cấp thông tin rõ ràng

Nghi có kẻ muốn "hôi tiền" hảo tâm của anh Hậu

Anh Hậu cho biết, trước đây 2 ngày có một người tự xưng là Thảo, số điện thoại 0909220... đã gọi cho anh tự nhận là người đã chuyển hỗ trợ anh 10 triệu đồng, nói bây giờ anh không phải bồi thường nữa nên yêu cầu anh trả lại 9 triệu và tặng anh 1 triệu. Đêm hôm đó người này đã cho người tới nhà trọ anh Hậu lấy nhưng anh không có ở nhà. Anh Hậu rất lo lắng vì ở nhà chỉ có vợ con anh, vợ anh thì mới sinh con được 5 tháng.

Hôm nay tại ngân hàng, anh gọi điện thoại lại cho người tên Thảo để xác nhận lại thông tin và chuyển trả tiền... Tuy nhiên người này có vẻ bối rối và không trả lời cụ thể. Vụ việc khiến dư luận dấy lên nghi ngờ đối tượng nào đó lợi dụng câu chuyện của anh Hậu để trục lợi. Chính anh Hậu cũng nghi ngờ vì nếu đúng người tên Thảo đã từng chuyển tiền hỗ trợ anh Hậu thì không lý do gì phải che giấu danh tính.

Tin, ảnh: Độc Lập

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét