Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013

Hơn 6.000 diễn viên xin đóng phim sex mỗi năm

Hơn 6.000 diễn viên xin đóng phim sex mỗi năm
Và có đến 60-70% số nữ diễn viên này chỉ nhận được khoản thù lao khoảng 3.000 Yên Nhật (khoảng hơn 6 triệu đồng) cho mỗi bộ phim.
Ngành công nghiệp phim người lớn Nhật Bản đang là nguồn thu lớn từ làng giải trí nước này. Có khoảng 20.000 ấn phẩm phim được phát hành hàng năm và nghệ sĩ phim người lớn Nhật Bản cũng sớm được biết đến ngoài biên giới Nhật.

Nhà văn nổi tiếng Atsuhiko Nakamura đã phỏng vấn hơn 500 diễn viên của dòng phim này và phát hành cuốn sách Những người đàn bà không tên. Atsuhiko Nakamura cho biết thống kê về con số những người mới của ngành này còn đáng báo động hơn.


Hàng năm có khoảng 6.000 nữ diễn viên mới muốn gia nhập ngành giải trí dành cho người lớn.

“Những diễn viên mới tăng thêm hàng ngày và con số đó có thể là 6.000 người một năm. Đến cuối thế kỉ trước, chỉ có ít người dám đóng phim người lớn dù có thể được trả 10 triệu Yên nhưng bây giờ đó là sự thay đổi đáng sợ chỉ trong hơn một thập kỉ. Các cô gái trẻ sẵn sàng làm mọi giá để có thể bước chân vào ngành này”, Nakamura nói.

Bà còn tiết lộ thêm: “Đa số các nghệ sĩ mới gia nhập làng giải trí sẽ được nhận mức thù lao theo ba loại: 150-200.000 Yên, 250.000-300.000 Yên và 300.000 Yên, tùy thuộc vào độ nổi tiếng, nền tảng gia đình của họ. Nhưng thực tế, 60%-70% số này chỉ nhận được 150.000 Yên (khoảng hơn 30 triệu đồng) mà thôi. Tất nhiên, sau khi trừ đi nhiều khoản phí, họ chỉ cầm về nhà khoảng 30.000 Yên (6 triệu đồng). Nhiều cô gái vì thế sẵn sàng đóng nhiều phim một lúc để nhận được số tiền đủ để trang trải cuộc sống”.

Theo MegaFun

Văn phòng Công tố Suwon Hàn Quốc chính thức khởi tố 12 nghi phạm liên quan đến đường dây 30 nghệ sỹ bán dâm.Chiều 19/12, Văn phòng Công tố Suwon chính thức đưa ra 12 cái tên có liên quan đến đường dây 30 nghệ sỹ bán dâm.

Theo đó, trong 3 người đàn ông bị khởi tố có một stylist khá nổi tiếng trong ngành giải trí bị nghi là người dắt mối, 9 nghệ sỹ nữ còn lại trực tiếp thực hiện hành vi bán dâm cho các đại gia và doanh nhân giàu có.


Hầu hết những người bị khởi tố đều đã xuất hiện một vài lần trên truyền hình.

Theo nguồn tin nội bộ: ‘Hầu hết những người bị khởi tố đều đã xuất hiện một vài lần trên truyền hình, nhưng khó gọi họ là nghệ sỹ hay người nổi tiếng vì có người đã lên truyền hình cách đây 3 năm, có người chỉ xuất hiện chớp nhoáng trên TV.

Trước đó, có hai diễn viên nổi tiếng quả thật liên quan đến vụ việc này. Nhưng sau thẩm vấn, họ hoàn toàn vô tội’.

Một công tố viên cũng hé lộ thông tin điều tra ban đầu cho biết giá cho mỗi cuộc giao dịch dao động trong khoảng 3.000 (hơn 63 triệu đồng) đến 50.000 USD (hơn 1 tỷ đồng). Một số người còn dính líu tới hoạt động mại dâm ở nước ngoài.

Được biết, đây chưa phải là danh sách cuối cùng, hiện cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra tìm ra những cái tên còn lại.


Với kết quả điều tra này, Văn phòng Công tố Suwon cũng kịp thời giải oan cho 8 nghệ sỹ trong đó có những cái tên quen thuộc của làng giải trí Hàn như nghệ sỹ hài Jo Hye Ryun, Kim Sarang, Lee Da Hae… Họ từng bị tung tin đồn là nghi phạm liên quan tới đường dây 30 nghệ sỹ bán dâm.

Những người tham gia điều tra vụ án đã gửi lời xin lỗi về chuyện họ để rò rỉ tình tiết vụ án ra ngoài khiến nhiều nữ nghệ sỹ bị dính tin đồn vô căn cứ, gây tổn hại đến uy tín và danh dự của những ngôi sao này.Theo VTC News

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét