Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2013

(2) Thương quá đất nước tôi: Cả nước sống nhờ Kiều hối ?

Nhục nhã khi người ta đang rất tự hào về thành tích này:
Việt Nam đứng thứ 9 thế giới về thu hút kiều hối
Với 10 tỷ USD kiều hối trong năm 2012, Việt Nam lọt vào top 10 quốc gia thu hút kiều hối nhiều nhất toàn cầu, theo công bố của Ngân hàng thế giới.
Việt Nam đứng thứ 7 thế giới về thu hút kiều hối

Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng thế giới (WB) về phát triển và di cư, công bố ngày 19/4, đứng đầu danh sách các nước thu hút nhiều kiều hối nhất năm 2012 là Ấn Độ với 69 tỷ USD. Các nước thu hút nhiều kiều hối còn có: Trung Quốc (60 tỷ), Philippines (24 tỷ), Mexico (23 tỷ), Nigeria và Ai Cập (mỗi nước 21 tỷ). Tiếp đó là Pakistan, Bangladesh.
Việt Nam xếp thứ 9, trên Li Băng, với lượng kiều hối thu thút là 10 tỷ USD.
Cũng theo WB, số liệu thống kê chính thức cho biết luồng kiều hối chảy vào các nước đang phát triển tăng 5,3%, đạt con số 401 tỷ USD trong năm 2012.

Trước đó, theo công bố của Bộ ngoại giao, năm 2012, Việt Nam đứng thứ 7 về thu hút kiều hối trên thế giới, với số tiền 10 tỷ USD.

Bản báo cáo nói thêm rằng lượng kiều hối vào các nước đang phát triển dự kiến sẽ tăng trung bình hàng năm là 8,8% trong vòng 3 năm tới và dự báo sẽ đạt 515 tỷ USD vào năm 2015. Kể từ năm 2000, luồng kiều hối chảy vào các nước đang phát triển đã tăng hơn bốn lần.

Kiều hối toàn cầu, bao gồm kiều hối vào các nước có thu nhập cao, được dự đoán đã đạt con số 314 tỷ USD trong năm 2012, so với 132 tỷ USD năm 2000, báo cáo của WB cho biết.

Kỳ Duyên
http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2013/04/viet-nam-dung-thu-9-the-gioi-ve-thu-hut-kieu-hoi/


Việt Nam đứng thứ 7 thế giới về kiều hối

Lượng ngoại tệ được Việt kiều gửi về nước trong năm qua đạt hơn 10 tỷ USD, theo công bố hôm qua của Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Thông tin trên được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết trong chương trình Dân hỏi Bộ trưởng trả lời ngày 17/2. Theo ông Phạm Bình Minh, lượng tiền được kiều bào gửi về nước trong các năm qua đã đóng góp lớn cho nền kinh tế.

Ông Phạm Bình Minh cho biết Việt Nam luôn khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài gửi kiều hối về nước. Ảnh: Phan Lê.
Ông Phạm Bình Minh cho biết kiều hối đã đóng góp lớn vào phát triển kinh tế. Ảnh: Phan Lê.
Năm 2012, Việt Nam thu hút hơn 10 tỷ USD kiều hối và lượng tiền này đã đưa Việt Nam xếp thứ 7 trong số các nước nhận kiều hối nhiều nhất thế giới. "Lượng kiều hối này chiếm 60-70% nguồn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam từ năm 1991 tới nay và đây là nguồn tiền thực đóng góp rất hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế, góp phần ổn định tỷ giá và tăng lượng dự trữ ngoại tệ", người đứng đầu Bộ Ngoại giao thông tin.
“Chúng ta rất trân trọng, khuyến khích kiều bào, người Việt Nam học tập, lao động tại nước ngoài gửi kiều hối về nước vì đó là công việc vừa ích nước, vừa lợi nhà”, Bộ trưởng nói.
Theo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, kiều hối năm 2012 tăng hơn 10% so với năm 2011. Lượng kiều hối năm nay tăng, một phần còn do những cải tiến trong giao dịch khiến thời gian tiến hành nhanh và thuận tiện hơn nhiều so với trước mang lại tiện ích tốt nhất cho khách hàng.
Đóng góp rất lớn vào nguồn kiều hối năm nay là hơn 4 triệu kiều bào đang sinh sống tại nước ngoài và đặc biệt là 400.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc) và khu vực Trung Đông.
Năm nay, lượng kiều hối bán cho hệ thống ngân hàng tăng mạnh. Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM, 30% kiều hối được chuyển về đã được người dân bán lại cho ngân hàng trong khi năm ngoái con số này chỉ là 14%. "Tỷ giá ổn định và chênh lệch giữa tỷ giá niêm yết ngân hàng và thị trường tự do không đáng kể là nguyên nhân tạo nên điểm khác biệt này", vị lãnh đạo này cho biết.
Ngân Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét