Chủ Nhật, 20 tháng 2, 2022

Tổng thống Ukraine không tin có xung đột ở Donbass

Tổng thống Ukraine không tin có xung đột ở Donbass
Quân ly khai phản kháng dữ dội - lực lượng Ukraine thiệt hại nặng, buộc phải rút lui. Tuy nhiên Tổng thống Ukraine vừa lên tiếng sau trận pháo kích ở Donbass: Hoàn toàn là những lời nói dối. "Những gì được thể hiện ngày hôm qua tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời, một số quả đạn được cho là bay từ phía chúng tôi, một số bay đến tận Rostov, đây hoàn toàn là những lời nói dối. Họ đang làm nổ tung thứ gì đó về phía họ".

1) Xung đột leo thang

Sputnik đưa tin, các lực lượng Ukraine đã pháo kích vào nhiều khu định cư ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (DPR) trong đêm 19/2 và tìm cách tấn công vào các vị trí của lực lượng dân quân Lugansk rạng sáng 20/2. Tuy nhiên, dưới sự phản kháng dữ dội của phía Lugansk, lực lượng của Ukraine đã hứng chịu nhiều tổn thất và buộc phải rút lui.

"Khoảng 5 giờ sáng ngày 20/2, lực lượng trực thuộc Lữ đoàn tấn công đường không số 79 của Ukraine đã tìm cách tấn công vào các vị trí của dân quân ở khu định cư Pionerskoye, băng qua sông Seversky Donets. Song, họ đã hứng chịu nhiều thiệt hại và buộc phải rút lui" - Sputnik dẫn thông báo từ phía Lugansk cho hay.

Cuộc tấn công của phía Ukraine đã khiến ít nhất 5 ngôi nhà bị phá hủy và gây thương vong cho dân thường.

Bên cạnh đó, theo cập nhật mới nhất của Văn phòng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) tại Trung tâm Kiểm soát và Điều phối thỏa thuận ngừng bắn (JCCC), các lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn tổng cộng 1.120 quả đạn về phía lãnh thổ Donetsk trong 24 giờ qua.

2) "Rò rỉ" kế hoạch tấn công 8 hướng của Ukraine, Donbass tổng động viên: Nga sẽ ngồi yên?

Theo DPR, miền tây Donetsk đang chịu hỏa lực dày đặc của phía Ukraine với trên 50 trái đạn phát nổ trong vòng 35 phút - Liệu đây là đợt pháo "dọn bãi" cho mũi tấn công?

Ít giờ trước Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) Denis Pushilin đã ra tuyên bố video như sau: "Tôi kêu gọi đồng bào của tôi, những người đang trong lực lượng dự bị đến các văn phòng nghĩa vụ quân sự. Hôm nay tôi đã ký một sắc lệnh về tổng động viên.

Tôi kêu gọi tất cả nam giới trong nước cộng hòa (tự xưng), những người có thể cầm vũ khí lên để bảo vệ gia đình, con cái, vợ, mẹ của họ. Cùng nhau, chúng ta sẽ đạt được chiến thắng đáng mong đợi mà tất cả đều cần".

Ông Pushilin nói thêm rằng dân quân DPR đã ngăn chặn các cuộc tấn công mà ông nói là do các cơ quan an ninh Ukraine lên kế hoạch còn quân đội nước này tiến hành.

Theo chân DPR, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng (LPR) Leonid Pasechnik cũng ban hành lệnh tổng động viên với tuyên bố để chuẩn bị "đẩy lùi xâm lược". Ông Pasechnik cho biết tất cả nam giới từ 18 đến 55 tuổi đều bị cấm rời khỏi LPR theo lệnh tổng động viên.

Lệnh tổng động viên được DPR và LPR đưa ra trong bối cảnh pháo kích bừa bãi vẫn đang tiếp diễn dọc theo giới tuyến Donbass - làm dấy lên lo ngại rằng giao tranh sẽ bùng phát thành một cuộc chiến như giai đoạn 2014 - 2015.

Kiev cho biết ít nhất 1 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng do pháo kích còn các thực thể thân Nga cáo buộc gần 1.000 đạn pháo cối các loại đã nã vào hàng chục khu dân cư của họ.

Trong khi đó, hoạt động di tản dân thường khỏi Donbass của các thực thể thân Nga vẫn tiếp tục với cáo buộc ứng phó với kế hoạch tấn công của Kiev - thứ các quan chức Ukraine đã kịch liệt phủ nhận.

Được biết hàng chục nghìn người đã dùng phương tiện cá nhân và được các thực thể thân Nga đưa tới Vùng Rostov của Nga - nơi họ được các quan chức Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga tiếp nhận.

Cần lưu ý rằng tin tức về việc đạn pháo phát nổ ở Vùng Rostov và cái gọi là "bản đồ kế hoạch tấn công Donbass của Ukraine" hiện được lan truyền rất nhanh trên Internet là các tín hiệu rất nguy hiểm.

Theo kế hoạch nói trên, 2 trong 8 mũi tấn công - tại tây nam Donetsk và đông bắc Luhansk - được coi là trọng điểm vì nó bao vây, chia cắt các thực thể Donbass với biên giới Nga - dẫn tới cái kết nguy hiểm cho các "nồi hầm" còn lại trong khu vực.

Tất cả làm dấy lên lo ngại rằng Nga sẽ không để yên và sớm có hành động tích cực.

3) Tổng thống Ukraine lên tiếng sau trận pháo kích ở Donbass: Hoàn toàn là những lời nói dối

Các báo cáo rằng Ukraine đã pháo kích vào các khu vực do phe ly khai kiểm soát và bên trong biên giới Nga là "lời nói dối thuần túy" - Tổng thống Ukraine ngày 19/2 tuyên bố và cho biết thêm rằng đất nước của ông sẽ không đáp trả các hành động khiêu khích.

Tổng thống Ukraine Voldymyr Zelenskiy phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich hôm 19/2/2022. Ảnh: Văn phòng Tổng thống/Ukrinform

Trong bài phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich thường niên hôm thứ Bảy trong bối cảnh có báo cáo về các vụ nổ bên trong lãnh thổ Nga ở phía đông Ukraine và ở các khu vực ly khai của Ukraine, Tổng thống Ukraine Voldymyr Zelenskiy nói:

"Những gì được thể hiện ngày hôm qua tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời, một số quả đạn được cho là bay từ phía chúng tôi, một số bay đến tận Rostov, đây hoàn toàn là những lời nói dối. Họ đang làm nổ tung thứ gì đó về phía họ".

Ông kêu gọi các nước phương Tây không chờ đợi một cuộc xâm lược có thể xảy ra của Nga để áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh rằng "sự lên án tập thể" của các đồng minh phương Tây cho đến nay vẫn chưa biến thành "các hành động tập thể".


4) 1.000 quả đạn nã vào Donbass, Ukraine bắn phá ác liệt- Vùng biên giới Nga ban bố tình trạng khẩn cấp

Trong ngày 19/2, nguồn tin từ nước cộng hòa tự xưng Lugansk cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine đã nã hơn 490 quả đạn về phía lãnh thổ của họ. Đáng nói, trong những đợt tấn công mới, quân chính phủ Kiev không tấn công một cách hỗn loạn mà lựa chọn các mục tiêu cụ thể, chủ yếu là các vị trí của lực lượng dân quân, đường bộ, đường sắt, cũng như các cơ sở hạ tầng quan trọng.

Theo dữ liệu do Avia.Pro thu thập được, quân đội Ukraine chủ yếu sử dụng đạn cối 120mm, cùng súng phóng lựu. Các cuộc tấn công bằng pháo hạng nặng chưa được ghi nhận, tuy nhiên, giới chuyên gia lưu ý rằng trong thời gian tới lực lượng vũ trang Ukraine có thể sử dụng nhiều hệ thống rocket phóng loạt để tấn công.

Trước đó, theo tuyên bố của Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (DPR), tính đến 5 giờ chiều ngày 19/2, lực lượng vũ trang Ukraine đã nã 424 quả đạn và mìn vào địa bàn của 21 khu định cư tại DPR.

Các binh sĩ Ukraine tại các vị trí chiến đấu gần ranh giới khu vực do phe ly khai thân Nga kiểm soát ở vùng Donetsk. Ảnh: Reuters

Đáng nói, cũng trong ngày 19/2, ít nhất 2 quả đạn pháo đã rơi xuống vùng Rostov (cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 1km) và phát nổ.

Tình trạng giao tranh hỗn loạn đã khiến một lượng lớn cư dân từ hai nước cộng hòa tự xưng chạy sang Nga. Thống đốc khu vực Rostov Vasily Golubev cho biết vùng Rostov đã ban bố tình trạng khẩn cấp do có một số lượng lớn người tị nạn từ Donbass-Ukraine di chuyển đến.

Tại cuộc họp với Quyền Bộ trưởng Tình trạng Khẩn cấp Nga Alexander Chupriyan, ông Golubev cho biết: "Do xu hướng ngày càng nhiều người tị nạn đến, chúng tôi cho rằng việc áp dụng tình trạng khẩn cấp từ 10 giờ (giờ địa phương) ngày 19/2 là phù hợp". Ông Chupriyan cũng cho hay: "Đó là quyết định đúng đắn. Chúng tôi ủng hộ điều đó".

Các cơ quan khẩn cấp ở Donetsk hôm 19/2 cho hay hơn 6.600 người đã được sơ tán khỏi khu vực. Trong khi đó, chính quyền vùng Lugansk thông báo 25.000 người đã rời đi và các đoàn xe đang sẵn sàng đưa thêm 10.000 người nữa sơ tán.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét