Thứ Tư, 23 tháng 2, 2022

Mỹ điều vũ khí tinh nhuệ đến sát Nga

Mỹ điều vũ khí tinh nhuệ đến sát Nga
Việc Nga công nhận các vùng ly khai Ukraine dấy nên mối lo ngại cho phương Tây. Mỹ lập tức triển khai tiêm kích F-35 và 32 trực thăng Apache đến Ba Lan cùng các nước vùng Baltic.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua thông báo đợt tái phân bố lực lượng tại châu Âu, trong đó thêm hàng loạt đơn vị được triển khai đến sườn đông NATO. "Tôi đã phê duyệt đợt điều chuyển lực lượng và trang bị của Mỹ, vốn đã đóng quân tại châu Âu, nhằm tăng cường sức mạnh cho các đồng minh ở vùng Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva", ông cho hay.

Bộ Quốc phòng Mỹ sau đó thông báo chi tiết về đợt chuyển quân, trong đó 800 binh sĩ thuộc một tiểu đoàn bộ binh sẽ cơ động từ Italy đến vùng Baltic, trong khi 8 tiêm kích tàng hình F-35 sẽ di chuyển từ Đức đến "hàng loạt vị trí tác chiến dọc sườn đông NATO".

20 trực thăng tấn công AH-64 Apache đóng tại Đức sẽ di chuyển đến vùng Baltic, trong khi 12 chiếc dự kiến cơ động từ Hy Lạp đến Ba Lan.

"Các binh sĩ được điều động nhằm trấn an các đồng và răn đe mọi hành động hung hăng tiềm tàng nhằm vào những quốc gia thành viên NATO, đồng thời tăng cường huấn luyện với nước chủ nhà", quan chức quốc phòng Mỹ nói.

Ông chủ Nhà Trắng cũng thông báo Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp "vũ khí phòng thủ" cho Ukraine. "Tôi muốn nhấn mạnh rằng đó là những động thái hoàn toàn mang tính phòng thủ", Biden cho hay.

Khủng hoảng Ukraine tiếp tục tăng nhiệt khi Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 21/2 duyệt sắc lệnh công nhận độc lập của Donetsk và Lugansk, hai vùng ly khai tại miền đông Ukraine, đồng thời ký hiệp ước hợp tác với lãnh đạo hai khu vực này. Trong sắc lệnh, ông chỉ đạo Bộ Quốc phòng Nga triển khai quân tới hai khu vực này để "gìn giữ hòa bình", nhưng không nói rõ quy mô và thời điểm lực lượng này bắt đầu nhiệm vụ. Trong cuộc họp báo tại Mosvka ngày 22/2, Putin nói rằng quyết định điều quân đến đông Ukraine "phụ thuộc vào tình hình thực địa".

Tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 21/1, Mỹ và các nước phương Tây lên án động thái của Nga, trong lúc Moskva cáo buộc Kiev phá hoại thỏa thuận Minsk khi không trao đổi với phe ly khai ở phía đông, đồng thời tố phương Tây "đẩy" Ukraine về phía xung đột. Tuy nhiên, đại sứ Nga nhấn mạnh cánh cửa ngoại giao vẫn để mở trong khủng hoảng Ukraine.

Bằng chứng cho thấy chiến tranh Nga- Ukraine cận kề

Nga tuyên bố quyết định sơ tán nhân viên ngoại giao khỏi Ukraine. "Trong bối cảnh hiện nay, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đảm bảo an toàn cho các nhà ngoại giao và nhân viên Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Nga", Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Tuyên bố trên được đưa ra ngay sau khi Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga bỏ phiếu tán thành đề xuất của Tổng thống Putin về việc sử dụng lực lượng vũ trang Nga ở nước ngoài.

Theo thông báo vừa được Bộ Ngoại giao Nga phát đi hôm 22/2, Moskva quyết định rút các nhân viên ngoại giao khỏi Ukraine "để bảo vệ tính mạng và an nguy của họ".

Viện dẫn những vụ việc các nhà ngoại giao Nga bị đe dọa, gây hấn, xe hơi bị đốt cháy "trong khi chính quyền Kiev không có phản ứng", Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh: "Để bảo vệ tính mạng và an nguy của [các nhân viên ngoại giao], chính quyền Nga đã quyết định sơ tán họ khỏi Ukraine. Quyết định này sẽ được thực thi trong một tương lai rất gần".

Tuyên bố trên được đưa ra ngay sau khi Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga bỏ phiếu tán thành đề xuất của Tổng thống Putin về việc sử dụng lực lượng vũ trang Nga ở nước ngoài, theo CNN.

Đáp trả, Tổng thống Biden cảnh báo Nga rằng Mỹ sẽ đưa quân vào Baltic, bảo vệ lãnh thổ của NATO. Tổng thống Joe Biden, trong một phát biểu về hành động của Nga đối với Ukraine, cảnh bảo Nga rằng Mỹ và đồng minh sẽ "bảo vệ từng centimet lãnh thổ của NATO". Ông Biden cũng tuyên bố, một số lực lượng Mỹ sẽ tiến tới vùng Baltic để củng cố vị trí của NATO ở phía đông.

Tổng thống Mỹ tỏ ra quan ngại lớn khi Nga mới đây công nhận độc lập của hai khu vực ở miền đông Ukraine và ra lệnh cho quân đội của mình sẵn sàng tiến vào đây để "gìn giữ hòa bình".

Ông Biden nhận định, Tổng thống Nga Putin "đang chuẩn bị lý do để chiếm thêm lãnh thổ bằng vũ lực".

Nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo, Nga sẽ phải trả giá "nặng nề hơn nữa" nếu tiếp tục có những động thái gây hấn với Ukraine.

Trong phát biểu hôm 22/2 (giờ Mỹ), Tổng thống Biden tuyên bố mình đang "di chuyển thêm quân Mỹ và trang thiết bị Mỹ có ở châu Âu để tăng cường cho các đồng minh Baltic, bao gồm Estonia, Latvia, và Litva".

Tuy nhiên, ông Biden cũng nhấn mạnh, quân Mỹ sẽ không được gửi tới Ukraine hiện vẫn chưa phải là đồng minh của NATO.

Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, quân Mỹ triển khai tới vùng Baltic bao gồm một tiểu đoàn bộ binh 800 người, các chiến đấu cơ F-35, và trực thăng tấn công AH-64./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét