Thứ Năm, 24 tháng 2, 2022

Kiev sẵn sàng cho "kịch bản Kiev thất thủ" ?

Kiev sẵn sàng cho "kịch bản Kiev thất thủ" ?
Chiều 24/2, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đang hứng chịu "làn sóng tấn công tên lửa thứ hai". Ngay sau thông báo của ông Mykhailo Podolyak, các nhân chứng cho biết có khói đen bốc lên từ khu vực của Bộ Quốc phòng Ukraine ở Kiev, theo Reuters.

Các nhà chức trách ở Kiev cho biết làn sóng đầu tiên được phát động ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh tiến hành một chiến dịch quân sự vào sáng 24/2, đánh vào các trung tâm chỉ huy quân sự và tòa nhà khác ở một số thành phố của Ukraine.

Khói bốc lên từ khu vực của Bộ Quốc phòng Ukraine ở Kiev. Ảnh: Reuters.

Đầu ngày 24/2, Tổng thống Nga tuyên bố tấn công Ukraine dưới danh nghĩa "chiến dịch quân sự đặc biệt".

Ngay sau đó, nhiều vụ tấn công đã được báo cáo ở hàng loạt địa phương của Ukraine như Kharkiv, Kramatorsk, Kharkiv, Odesa, Mariupol, và ngay cả thủ đô Kiev. Lực lượng Nga vào Ukraine thông qua biên giới ở Nga, Belarus và Crimea.

An ninh Ukraine hủy tài liệu

Hãng tin Nga TASS dẫn nguồn tin từ trang mạng Strana.ua cho biết các nhân viên Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine (SBU) ở Kiev đã tiến hành đốt bỏ tài liệu. Được biết video về vụ hủy tài liệu đã được người dân địa phương ở Phố Prorizna, Quận Shevchenkovsky gần tòa nhà của SBU ở Kiev ghi lại và đăng tải trước đó lên Internet.

SBU là cơ quan an ninh trực thuộc chính phủ Ukraine. Cơ quan này cũng phụ trách các hoạt động chống tội phạm có tổ chức, tham nhũng, khủng bố và đặc biệt là phản gián.

Kể từ sau Chiến tranh Donbass (2014-2015), SBU cũng đã tiến hành rất nhiều chiến dịch chống lại các cá nhân và tập thể liên quan tới 2 thực thể thân Nga ở Donbass.

Trong một diễn biến liên quan, ít giờ trước Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko đã ra tuyên bố về việc triển khai các "cấu trúc bảo vệ" tại các trạm kiểm soát trên lối vào thủ đô Ukraine.

Trước đó Tổng thống Ukraine Zelensky đã ra lệnh tiến hành thiết quân luật trên toàn lãnh thổ nước này sau cái gọi là "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga.

BTQP Nga Shoigu ra "chỉ thị đặc biệt" liên quan tới quân đội Ukraine

Hãng tin Nga TASS dẫn tuyên bố của đại diện Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết ông Shoigu, Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga đã ra "chỉ thị đặc biệt" cho tất cả các chỉ huy đơn vị Quân đội Nga phải đối xử "một cách tôn trọng" với binh sĩ quân đội Ukraine.

Chỉ thị nhấn mạnh rằng "có tính đến thực tế là các quân nhân thuộc Quân đội Ukraine - không giống như những người theo chủ nghĩa dân tộc - thề trung thành với người dân Ukraine và tuân theo mệnh lệnh, do đó họ cần được đối xử với sự tôn trọng".

Trước đó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga đã ra lệnh tạo hành lang để quân Ukraine đầu hàng thoát ra khỏi các khu vực giao tranh. Rất đông lính Ukraine cũng đã bỏ vị trí, con số này đang tiếp tục tăng cao. trước đó nhiều lính biên phòng Ukraine đã vượt biên sang Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các cuộc không kích của Quân đội Nga trong ngày hôm nay đã phá hủy 74 mục tiêu cơ sở hạ tầng quân sự của các lực lượng vũ trang Ukraine.

Trong số đó có 11 sân bay, ba trung tâm chỉ huy, một tiền đồn Hải quân Ukraine, 18 radar S-300 (NATO định danh SA-10 Grumble), và hệ thống phòng không Buk của quân đội Ukraine.

Ngoài ra, các lực lượng vũ trang Nga cũng đã bắn rơi một máy bay trực thăng tấn công của Ukraine và 4 máy bay tác chiến không người lái (UAV) Bayraktar do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, ở khu vực Donbass.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, không có cuộc tấn công nào vào các thành phố hay hành lang mà binh lính Ukraine đã đầu hàng.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã ra lệnh tạo hành lang để quân Ukraine đầu hàng thoát ra khỏi các khu vực giao tranh và chỉ đạo quân đội Nga đối xử với họ một cách tôn trọng.

Ngày hôm nay, Quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tại nhiều địa điểm Ukraine từ ba hướng.

QĐ Ukraine tổn thất nặng - Dân quân Donbass chớp thời cơ kiểm soát loạt mục tiêu

UNIAN dẫn nguồn Bộ Tình trạng Khẩn cấp Ukraine cho biết địch đã kiểm soát loạt mục tiêu ở Donbass trong bối cảnh chiến dịch QS của Nga gây tổn thất lớn cho Kiev.

Tiếng nổ, tiếng súng rền vang các TP Ukraine - Nga bị cáo buộc đứng sau hành động QS

Cụ thể Bộ Tình trạng Khẩn cấp Ukraine xác nhận các thiệt hại như sau:

"- Khu vực Luhansk (Donbass): Địch chiếm đóng 2 ngôi làng Horodyshche và Milove.

- Khu vực Khmelnytsky: Kết quả của trận pháo kích vào làng Starokostiantyniv khiến kho nhiên liệu của đơn vị (Ukraine) đóng tại đây bốc cháy.

- Khu vực Dnipropetrovsk: Các kho quân sự ở Krasnopillya và Marhanets bốc cháy.

- Khu vực Vinnytsia: Bốc cháy tại các đơn vị đóng ở thị trấn Tulchyn và làng Bokhan.

- Khu vực Lutsk: Tháp truyền hình bị nổ tung.

- Khu vực Kiev: Lửa bốc lên tại một đơn vị quân đội gần Brovary".

Hãng tin Nga TASS mới đây đã xác nhận việc các thực thể thân Nga tiến hành tổng tấn công trên toàn bộ giới tuyến Donbass với nội dung như sau:

"Chỉ huy phó Dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) Eduard Basurin cho biết, các lực lượng của nước cộng hòa (tự xưng) này đang tấn công các vị trí của Quân đội Ukraine trên toàn giới tuyến (Donbass) - sử dụng mọi phương tiện có sẵn để tiêu diệt chúng".

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Ukraine cũng đã xác nhận "đối thủ" Nga phải chịu tổn thất.

Hãng tin CLS (Trung Quốc) ngày 24/2 đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay tình hình tác chiến tại miền Đông, miền Nam và miền Bắc của nước này là "hết sức khó khăn", song "đối thủ (Nga) hứng chịu tổn thất nặng nề".

Bên cạnh đó, ông Zelensky cũng tuyên bố sẽ phân phát vũ khí cho "tất cả những người mong muốn cầm vũ khí".

Trong khi đó, bài đăng mới nhất trên Twitter của Bộ Quốc phòng Ukraine cũng xác nhận "đối thủ [Nga] chịu tổn thất".

"6 máy bay và 2 trực thăng của Không quân Nga đã bị bắn rơi"; "2 xe tăng và khoảng 50 lính Nga bị tiêu diệt" - Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết và kêu gọi người dân hãy "tiếp tục giữ bình tĩnh và tin tưởng vào quân đội Ukraine".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét