Thứ Tư, 23 tháng 2, 2022

Ukraine 'xuống thang' vì những cảnh báo đáng sợ từ Nga

"Thứ nhất sợ kẻ anh hùng; thứ nhì sợ kẻ cố cùng liều thân". Đại đế Nga có thể là anh hùng nhưng cũng có thể là kẻ cố cùng liều thân. Do đó, đối đầu trực tiếp với ông ta vẫn là điều nên tránh.
Ukraine 'xuống thang' vì những cảnh báo đáng sợ từ Nga
Tổng thống Nga Putin phát biểu 'nóng', yêu cầu Ukraine ngay lập tức ngừng mọi hành động thù địch ở Donbass và cảnh báo rằng nếu không, chính quyền Kiev sẽ phải chịu trách nhiệm toàn bộ và hoàn toàn về khả năng tiếp tục xảy ra đổ máu trong khu vực.

Phát biểu trên truyền hình Nga ngay trước khi công nhận nền độc lập của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) và Donetsk (DPR) tự xưng hôm 21/2, ông chủ Điện Kremlin cũng gửi lời cảnh báo đến Mỹ, NATO rằng trong trường hợp phương Tây không đưa ra những câu trả lời mang tính xây dựng đối với các đề xuất về đảm bảo an ninh của Nga, Moscow sẽ có toàn quyền "thực hiện các biện pháp trả đũa". 

Bài phát biểu dài 55 phút của Tổng thống Putin có một số điểm chính như sau.

Công nhận sự độc lập của Donbass

Ông Putin nói rằng, việc công nhận chủ quyền của DPR và LPR là một "quyết định đã được chờ đợi từ lâu" và đề nghị Quốc hội ủng hộ cũng như phê chuẩn các thỏa thuận hữu nghị với cả hai nước cộng hòa, đồng thời tương trợ họ.

"Những ai chọn con đường bạo lực, đổ máu, vô luật pháp đều đã và sẽ không công nhận bất kỳ giải pháp nào khác cho vấn đề Donbass (Lugansk và Donetsk), ngoại trừ giải pháp quân sự. Do đó, tôi thấy cần thiết để thực hiện quyết định bị trì hoãn từ lâu là ngay lập tức công nhận độc lập và chủ quyền của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk”, Tổng thống Putin phát biểu.

"Và chúng tôi yêu cầu những người đang nắm giữ quyền lực ở Kiev ngay lập tức ngừng mọi hành động thù địch. Nếu không, chính quyền Ukraine sẽ phải chịu trách nhiệm toàn bộ và hoàn toàn về khả năng tiếp tục xảy ra đổ máu”, Tổng thống Nga cảnh báo.

Theo ông, "Nga đã làm mọi thứ để bảo toàn sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine", thậm chí, đấu tranh để thực hiện Hiệp định Minsk nhưng vô ích.

Ông Putin cáo buộc lực lượng Ukraine nã pháo vào vùng dân cư ở Donbass khiến dân thường thiệt mạng - điều mà Kiev nhiều lần bác bỏ.

Nhà lãnh đạo Nga cũng tiết lộ, ông đã có các cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Macron cũng như Thủ tướng Đức Olaf Scholz và đã nói với họ về kế hoạch ký một văn bản công nhận độc lập cho các nước cộng hòa Donbass. Theo Điện Kremlin, lãnh đạo Pháp, Đức đã bày tỏ sự thất vọng trước động thái này nhưng cho thấy sự sẵn sàng tiếp tục các cuộc tiếp xúc.

Ukraine và NATO

Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng, Moscow có mọi cơ sở để cho rằng, việc NATO lôi kéo Ukraine trở thành thành viên liên minh chỉ là vấn đề thời gian.

"Chúng tôi biết kẻ thù chính của Mỹ và NATO là ai. Đó là Nga. Tài liệu chính thức của NATO đã thẳng thừng tuyên bố Nga là mối đe dọa chính đối với an ninh châu Âu. Và Ukraine sẽ là chỗ đứng vững chắc cho một cuộc tấn công như vậy. Các tài liệu hoạch định chiến lược của Mỹ đã vạch ra một phương án gọi là tấn công phủ đầu vào các hệ thống tên lửa của đối phương. Và Ukraine sẽ là chỗ đứng vững chắc cho một cuộc tấn công như vậy", ông Putin nói.

Vì lợi ích an ninh của mình, vào tháng 12, Nga đã đưa ra sáng kiến ký kết các văn bản ràng buộc pháp lý về đảm bảo an ninh chung với Mỹ và NATO.

Theo đó, Moscow yêu cầu NATO không mở rộng về phía đông và sẽ không kết nạp Ukraine vào liên minh, đồng thời đưa ra các hạn chế đối với việc triển khai các loại vũ khí tấn công chiến lược gần Nga.

Như Tổng thống Nga đã nhấn mạnh, những đề xuất đó của Moscow về cơ bản không có câu trả lời và trong điều kiện đó, Nga "có toàn quyền thực hiện các biện pháp trả đũa để đảm bảo an ninh của chính mình". "Đây chính xác là cách chúng tôi sẽ tiến hành", ông Putin.

Ông Putin cũng tiết lộ rằng, vào năm 2000, Tổng thống Mỹ khi đó là Bill Clinton đã tỏ ra "rất dè dặt" khi nhà lãnh đạo Nga hỏi rằng "Mỹ sẽ phản ứng như thế nào trước ý tưởng kết nạp Nga vào NATO"? Theo ông Putin, Nga sẽ không bao giờ được gia nhập NATO bởi thực tế rằng Mỹ không cần "một quốc gia độc lập lớn như Nga" và đây là "nguồn gốc của chính sách thù địch truyền thống của Mỹ với Nga", ông Putin nói.

Các lệnh trừng phạt

Tổng thống Putin cho biết, ông tin rằng, phương Tây sẽ áp đặt lệnh trừng phạt lên Nga bất kể Nga đưa ra hành động gì liên quan đến Ukraine. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh, Nga có toàn quyền thực hiện các biện pháp đáp trả.

“Họ lại đang đe dọa chúng ta với các lệnh cấm vận mà tôi cho là họ đằng nào cũng sẽ công bố, trong khi chủ quyền của Nga được củng cố và sức mạnh của các lực lượng vũ trang tăng lên. Và cái cớ cho một cuộc tấn công bằng lệnh cấm vận khác sẽ luôn được dựng lên, bất kể tình hình hình tại Ukraine. Chỉ có một mục đích là kìm hãm sự phát triển của Nga”, Tổng thống Putin nói.

Ukraine 'xuống thang' vì những cảnh báo đáng sợ từ Nga

Ukraine đề xuất hình thức đàm phán tối ưu giải quyết xung đột Donbass. Ngày 22/2. Ngoại trưởng Ukraine tiếp tục nhấn mạnh Kiev cho rằng hình thức thương lượng tốt nhất để giải quyết cuộc xung đột ở Donbass, miền Đông Ukraine, có thể là hội nghị thượng đỉnh với sự tham gia của 5 quốc gia giữ vai trò ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cùng với Ukraine, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Kuleba nêu rõ: "Chúng tôi tin rằng hình thức tối ưu để tiến hành thảo luận về giải pháp giảm leo thang và thiết lập những bảo đảm an ninh mới là tổ chức hội nghị thượng đỉnh theo thể thức gồm 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cùng với Ukraine, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ."

Ông Kuleba cũng hoan nghênh sáng kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ do Pháp đề xuất, đồng thời bày tỏ hy vọng sáng kiến này sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov bày tỏ hy vọng đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ sẽ được thực hiện và Ukraine có thể tham dự.

Cùng ngày, Điện Kremlin cho biết hiện nay chưa có kế hoạch cụ thể cho hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden có thể điện đàm hoặc gặp mặt trực tiếp bất cứ lúc nào, song chưa có kế hoạch cụ thể.

Ông Peskov cũng cho rằng “rất bất thường” khi Đại sứ quán Mỹ cảnh báo các công dân nước này đang sinh sống tại Nga rằng họ cần chuẩn bị kế hoạch rời đi nếu cần.


Người dân Ukraine đóng gói hành lý khẩn cấp.

Người dân các vùng tiền tuyến của Ukraine đã đóng gói sẵn hành lý sẵn sàng sơ tán khẩn cấp trong lúc xe tăng và các lực lượng quân sự Nga di chuyển rầm rập ở Donbass.

Chỉ còn lại ít căn hộ trong toà chung cư cao tầng lỗ chỗ đạn pháo của Anna Velichko là phù hợp để ở, sau nhiều năm chiến tranh ở Ukraine. Nơi này có thể bị huỷ hoại hơn nữa nếu chiến tranh xảy ra, với sự can thiệp của Nga.

Người phụ nữ 39 tuổi sống trên tầng 9. Từ căn hộ ọp ẹp trông ra chiến tuyến của cuộc xung đột ở Đông Âu, Velichko có thể thấy quang cảnh rõ ràng của Donetsk và những tay súng thường xuyên bắn vào thị trấn Avdiivka của cô.

“Hiện tại, họ đang nổ súng dữ dội như hồi năm 2015”, Velichko nhắc đến năm thứ hai của cuộc xung đột ở miền đông Ukraine, thời điểm có hàng chục người chết mỗi ngày.

Còn hiện tại, khi xung đột còn ở quy mô nhỏ, con số thương vong chính thức mới là một dân thường và hai binh sĩ Ukraine, được Kiev xác nhận đã thiệt mạng trong tuần qua.

Nhưng sự giận dữ của Velichko đối với cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo được phương Tây ủng hộ của Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, là rất lớn. “Tôi muốn họ ngồi xuống và đồng ý kết thúc cuộc chiến này”, cô nói, bày tỏ lo ngại nguy cơ một cuộc chiến toàn diện giữa Nga và Ukraine tăng lên từng ngày, nếu không muốn nói là từng giờ.

Ngày 22/2 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Nga Putin đã công nhận hai nước Cộng hoà tự xưng Donetsk và Luhansk ở Đông Ukraine là hai thực thể độc lập. Tiếp đó, Quốc hội Nga cùng ngày đã bỏ phiếu ủng hộ các thoả thuận làm nền tảng hợp tác chính trị và hỗ trợ quân sự của Nga cho hai khu vực đòi độc lập ở Donbass.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét