Thứ Tư, 23 tháng 2, 2022

Các nước láng giềng lo lắng, Putin nói gì?

Các nước láng giềng lo lắng, Putin nói gì?
Tổng thống Nga Putin trấn an các nước láng giềng. Ông Putin nói tôn trọng chủ quyền các nước cộng hòa từng thuộc Liên Xô, nhấn mạnh Ukraine là "trường hợp ngoại lệ do ảnh hưởng từ nước ngoài".

"Nga ủng hộ chủ quyền của các nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây. Tình hình tại Ukraine hiện nay là ngoại lệ, bởi nó liên quan tới ảnh hưởng từ nước ngoài với quốc gia này", Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Azerbaijan Ilham Aliyev ở thủ đô Moskva hôm nay.

Ông chủ Điện Kremlin cũng khẳng định Moskva không có kế hoạch giành lại các phần lãnh thổ từ thời đế quốc Nga. "Chúng tôi dự đoán sẽ có những nhận định rằng Nga định khôi phục đường biên giới thời phong kiến. Điều này hoàn toàn không phản ánh sự thật", Tổng thống Putin cho hay.

Lãnh đạo Nga cho biết Moskva đã "công nhận thực tế địa chính trị mới" sau khi Liên Xô tan rã và hợp tác với toàn bộ quốc gia độc lập trong không gian hậu Xô Viết. Tuy nhiên, ông cho rằng quan hệ Moskva - Kiev đã xấu đi nhanh chóng sau diễn biến tại Ukraine năm 2014, khi cựu tổng thống Ukraine thân Nga Viktor Yanukovych bị lật đổ.

"Không may là chúng tôi không còn chứng kiến quan hệ có chất lượng như vậy với Ukraine từ sau cuộc đảo chính. Nó đã hoàn toàn biến mất. Tôi muốn nhấn mạnh rằng điều này diễn ra sau cuộc đảo chính và giành chính quyền bất hợp pháp tại đó", Putin nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 21/2 duyệt sắc lệnh công nhận độc lập của hai vùng ly khai Donetsk và Lugansk ở Ukraine, đồng thời ký hiệp ước hợp tác với lãnh đạo hai khu vực này.

Nga sẽ có quyền xây dựng căn cứ quân sự tại Donetsk và Lugansk. Tổng thống Putin cũng chỉ đạo Bộ Quốc phòng Nga triển khai quân tới hai khu vực này để "gìn giữ hòa bình", nhưng chưa rõ quy mô và thời điểm lực lượng này bắt đầu nhiệm vụ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin "vi phạm rõ ràng" thỏa thuận hòa bình Minsk. Mỹ công bố lệnh cấm vận tài chính đối với hai vùng ly khai và dự kiến áp trừng phạt với Nga ngày 22/2.

Tổng thống Macron cũng kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) đưa ra biện pháp trừng phạt, trong khi Thủ tướng Scholz cho biết đã yêu cầu cơ quan quản lý của Đức đình chỉ xem xét dự án Nord Stream 2, đường ống dẫn khí đốt từ Nga đến Đức.

Trong cuộc họp với Hội đồng An ninh Nga, Thủ tướng Mikhail Mishustin cho biết nước này đã chuẩn bị suốt nhiều tháng cho hậu quả họ có thể đối mặt sau khi công nhận độc lập hai vùng ly khai ở Ukraine, thêm rằng Nga đã xem xét rủi ro về nhập khẩu công nghệ cao và các vấn đề khác nhằm đưa ra phương án đối phó.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói nước này sẽ không sợ hãi và không nhân nhượng. Zelensky tuyên bố động thái của Nga vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Ukraine, đồng thời hối thúc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Bộ Tứ Normandy, bao gồm Đức, Pháp, Nga và Ukraine.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét