Thứ Ba, 22 tháng 2, 2022

Phương Tây khiến Ukraine thiệt hại hàng tỷ USD

Phương Tây khiến Ukraine thiệt hại hàng tỷ USD
Tổng thống Ukraine vừa liều lĩnh tuyên chiến với Nga?
Cảnh báo Nga động binh, phương Tây khiến Ukraine thiệt hại hàng tỷ USD. Hôm 21/2, quan chức Ukraine thừa nhận những thông tin từ phương Tây về khả năng Nga động binh đã khiến nước này thiệt hại 2-3 tỷ USD mỗi tháng.

"Chúng tôi nhận thấy các khoản lỗ không thể thu hồi lên đến 2-3 tỷ USD mỗi tháng. Đây là những khoản đầu tư bị đình trệ, lạm phát gia tăng, thiệt hại trong lĩnh vực du lịch và giảm di chuyển bằng đường hàng không", Phó chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Rostislav Shurma cho biết hôm 21/2.

Shurma cáo buộc những tuyên bố từ phương Tây rằng Nga có thể động binh với Ukraine đã gây ra tâm lý hoang mang, khiến nền kinh tế nước này ảnh hưởng nghiêm trọng.

David Arakhamia, quan chức đảng cầm quyền Đầy tớ của Nhân dân, cũng bày tỏ lo ngại rằng Ukraine phải chịu thiệt hại hàng tỷ USD mỗi tháng do những thông tin "Moskva có thể tấn công Kiev" từ phương Tây.

Phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine nhận định nền kinh tế nước này có thể cải thiện nếu tình hình ổn định hơn. "Khoản tiền hỗ trợ (cho vay) 4-5 tỷ USD đủ để tiếp tục các chương trình mà chúng tôi đã lên kế hoạch. Nhưng tình hình có thể thay đổi", Shurma nói.

Mỹ và nhiều đồng minh phương Tây từ cuối năm ngoái cáo buộc Nga tập trung hơn 100.000 quân ở biên giới phía tây để lên kế hoạch tấn công Ukraine. Trong những tuần qua, Mỹ liên tục phát cảnh báo Nga "sắp tấn công", nhưng chính phủ Ukraine tin rằng tình hình "không có gì mới".

Nga nhiều lần khẳng định mọi hoạt động quân sự ở biên giới là vấn đề nội bộ và chỉ nhằm mục tiêu diễn tập trước mối đe dọa từ kịch bản NATO mở rộng sang phía đông, đồng thời chỉ trích Mỹ và đồng minh phóng đại nguy cơ chiến tranh.

Căng thẳng về Ukraine tiếp tục tăng nhiệt hôm 21/2, khi Tổng thống Nga Vladmir Putin công nhận độc lập của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LNR) tự xưng tại Ukraine. Lãnh đạo Nga cũng lệnh cho quân đội tiến vào hai vùng ly khai ở Ukraine trong chiến dịch gìn giữ hòa bình.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố "không sợ bất kỳ ai" sau khi Nga công nhận hai vùng ly khai, đồng thời yêu cầu phương Tây "ủng hộ rõ ràng". Loạt lãnh đạo phương Tây cũng lên án Nga và đe dọa trừng phạt.


Tổng thống Ukraine vừa liều lĩnh tuyên chiến với Nga?

Ít giờ sau tuyên bố công nhận các thực thể Donbass của ông Putin, ông Zelensky đã ra 1 tuyên bố đáng chú ý.

Ít giờ trước, trong video đáp trả việc Tổng thống Nga Vladimir Putin công nhận các thực thể Donbass, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ra tuyên bố rằng Kiev cam kết hòa bình và tiếp tục công tác ngoại giao.

Tuy nhiên ông Zelensky lưu ý rằng "Biên giới của chúng tôi được bảo vệ một cách đáng tin cậy, hệ thống phòng thủ lãnh thổ đã được tạo ra, các đối tác ủng hộ chúng tôi" đống thời "bảo lưu quyền tự vệ của cá nhân và tập thể" theo Điều 51 Hiến chương Liên Hiệp Quốc.

Được biết Điều 51 Hiến chương LHQ quy định như sau:

"Không có một điều khoản nào trong Hiến chương này làm tổn hại đến quyền tự vệ cá thể hay tập thể vốn có trong trường hợp thành viên LHQ bị tấn công vũ trang cho đến khi Hội đồng Bảo an LHQ chưa áp dụng được những biện pháp cần thiết để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Những biện pháp mà các thành viên LHQ áp dụng trong việc bảo vệ quyền tự vệ chính đáng ấy phải được báo ngay cho HĐBA và không được ảnh hưởng gì đến quyền hạn và trách nhiệm của HĐBA - chiểu theo Hiến chương này, đối với việc HĐBA áp dụng bất kỳ lúc nào những hành động mà HĐBA thấy cần thiết để duy trì hoặc khôi phục hòa bình và an ninh quốc tế".

Cách giải thích hẹp của điều này là cho phép quốc gia được quyền tự vệ khi thấy đó là biện pháp cuối cùng và bằng các các thức phù hợp và tương xứng - khi bị tấn công vũ trang bởi một quốc gia khác và phải báo cáo với HĐBA.

Có thể thấy đây là hành động thả lửng lời "tuyên chiến" - tức là Ukraine có quyền tuyên bố và tiến hành chiến tranh với Nga nếu thấy rằng ngoài phương án quân sự không còn cách nào khác để giải quyết cái gọi là "tấn công vũ trang" của Moscow.

Được biết nhận định nói trên được ông Zelensky đưa ra sau các cuộc điện đàm với các lãnh đạo Mỹ, Pháp, Đức và sắp tới là Liên minh Châu Âu (EU) và Thổ Nhĩ Kỳ - bên cạnh việc kêu gọi HĐBA họp khẩn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét