Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

Nghịch lý: Con cái các nhà lãnh đạo Nga đều sống ở nước ngoài

Nghịch lý: Con cái các nhà lãnh đạo Nga đều sống ở nước ngoài
(Xã hội) - Một nghịch lý là bất chấp những lời tuyên truyền về "lòng ái quốc" của các nhà lãnh đạo Nga, con cái họ đều sống ở phương Tây.
Con cái các nhà lãnh đạo Nga đều sống ở nước ngoài


Yekaterina Putina (sinh năm 1986), con gái thứ 2 của tổng thống Putin, cũng được cho là đang sống tại nước ngoài


Các hình ảnh của gia đình ông Putin rất hiếm khi xuất hiện trên mặt báo


Năm 2012, có thông tin cho rằng con gái thứ 2 của ông Putin kết hôn với con trai của một quan chức quân đội Hàn Quốc


Tổng thống Boris Yelsin là người đầu tiên của phong trào lãnh đạo đưa con cháu ra nước ngoài tại Nga, khi cho cháu nội đi học tại phương Tây


Người cháu nội cùng tên ông, Boris Yeltsin, hiện đang là một nhà sản xuất phim "năng động" tại Hollywood, theo mô tả của báo chí Mỹ


Ilya - con trai duy nhất của thủ tướng Medvedev, cũng đang học tại Anh. Báo Nga mới phát hiện ra cậu bé từng tham gia đóng phim.


Sergei Zheleznyak - phó chủ tịch Duma Quốc gia. Cả 3 con của ông đều đang học tại Tây Âu. Trong đó, con gái Ekaterina học tại một trường có học phí hơn 100.000 USD/năm.


Ông Sergei Zheleznyak không ngừng rao giảng về "lòng ái quốc" và muốn các quan chức Nga không nên có quan hệ kinh tế với nước ngoài


Tổng giám đốc công ty đường sắt Nga (Vladimir Yakunin) có 2 con trai đang sống tại Anh và Thụy Sỹ


Andrey, con ông Yakunin đang làm chủ một quỹ đầu tư nhiều triệu USD tại Anh


Thượng nghị sỹ Yelena Mizulina, từng ủng hộ đạo luật cấm người Mỹ nhận con nuôi Nga, lại cho con cháu sang sống tại Bỉ.

1 nhận xét: