Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

Bị trừng phạt, triển vọng kinh tế Nga xuống tiêu cực

Bị trừng phạt, kinh tế Nga lãnh đủ
S&P hạ triển vọng kinh tế Nga xuống tiêu cực
(NLĐO) – Nền kinh tế Nga đã bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng ở Crimea, ngay cả trước khi Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) thông báo lệnh trừng phạt mới hôm 20-3, và công ty của các doanh nhân có thế lực nhất nước Nga đã bị tổn thất hàng trăm triệu USD sau khi Tổng thống Vladimir Putin quyết định sáp nhập Crimea.
Thủ lĩnh Nghiệp đoàn các nhà công nghiệp và các chủ doanh nghiệp Nga, ông Alexander Shokhin (trái), và Tổng thống Vladimir Putin tại đại hội của nghiệp đoàn ở Moscow ngày 20-3. Ảnh: AP

Thị trường chứng khoán Nga đã giảm 10% trong tháng 3 này, mất hàng tỉ USD; đồng thời các nhà kinh tế đã hạ mức dự báo tăng trưởng của Nga trong năm nay từ 2% xuống còn 0 và các nhà đầu tư rút tiền ra khỏi các ngân hàng Nga.

Đơn cử, cổ phiếu của công ty thép lớn nhất Nga Severstal, của ông trùm Alexei Mordashov, đã giảm 13% trong tháng 3, khiến ông mất khoảng 900 triệu USD. Trong khi đó, chứng khoán của Công ty sản xuất ống dẫn TMK của ông trùm Dmitry Pumpyansky giảm 19%, mất hơn 500 triệu USD.

Ngay thời điểm xảy ra khủng hoảng ở Crimea, kinh tế Nga đã suy yếu, với mức tăng trưởng năm 2013 chỉ đạt 1,3% trong khi cố vấn kinh tế Alexei Kudrin của Tổng thống Putin dự báo năm 2014 kinh tế Nga sẽ không tăng trưởng.

Giá trị đồng rúp đã giảm 9% so với USD trong vòng chưa đến 3 tháng qua. Với nỗ lực củng cố tiền tệ, tuần qua, Ngân hàng Trung ương Nga đã nâng lãi suất từ 5,5% lên 7%.

Trong khi đó, trong tháng 1 và tháng 2 năm nay, các nhà đầu tư đã rút 35 tỉ USD ra khỏi Nga, bằng khoảng một nửa so với cả năm trước. Ông Kudrin cảnh báo lượng tiền “chảy” ra khỏi nước Nga trong quý I/2014 có thể lên đến 50 tỉ USD nếu như phương Tây thắt chặt lệnh trừng phạt hơn nữa.

Nga sẽ đối mặt với mối nguy cơ lớn nếu như Mỹ là châu Âu mở rộng lệnh trừng phạt nhằm vào các mối quan hệ thương mại. Tuy nhiên, đó sẽ là sự lựa chọn cuối cùng ít nhất là đối với châu Âu bởi vì bản thân châu lục này cũng bị thiệt hại nhiều khi họ nhập khẩu từ Nga 1/3 lượng khí đốt tiêu thụ, đồng thời các doanh nghiệp châu Âu có những mối quan hệ thương mại vững chắc ở Nga.

Phải công nhận là, thậm chí trong trường hợp lệnh cấm vận thương mại không được ban hành, sự rủi ro nằm trong các biện pháp trừng phạt cũng gây thiệt hại cho châu Âu. Các công ty EU đã xuất khẩu sang Nga lượng hàng trị giá 123 tỉ USD trong năm 2012 nên nếu như họ cắt giảm hoặc ngừng xuất khẩu sang Nga, chắc chắn họ sẽ gánh chịu thiệt hại khổng lồ.

Tuy nhiên, các nhà kinh tế độc lập nhận định thực ra, Nga thiệt hại nhiều hơn về kinh tế từ chiến dịch trừng phạt ăn miếng trả miếng của phương Tây chủ yếu bởi vì các công ty châu Âu và Mỹ có mối quan hệ vững chắc với các khu vực khác nữa, như châu Á và Mỹ Latinh.

Thế nhưng, hiện vẫn chưa thể hình dung rằng liệu Nga có bị “đo ván” bởi các đòn trừng phạt như Triều Tiên hoặc Iran hay không vì nền kinh tế Nga liên kết với phương Tây nhiều hơn nhiều so với 2 nước trên.

Bà Nataliya Orlova, kinh tế gia trưởng tại Ngân hàng Alfa Bank ở Moscow, thừa nhận: “Khó có thể đánh giá tác động của lệnh trừng phạt ngay lúc này”.

Nga có ưu thế là nhà xuất khẩu năng lượng lớn nhất thế giới hiện nay, chiếm đến 1/3 lượng tiêu thụ của châu Âu. Thêm vào đó, Nga còn là nhà xuất khẩu kim loại công nghiệp lớn nhất thế giới, hàng hóa nhập khẩu từ các công ty Nga như Severstal có một tầm quan trọng đối với các nhà sản xuất toàn cầu dù họ chế tạo máy bay hay ô tô.

Hoài Vy (Theo AP)
http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/bi-trung-phat-kinh-te-nga-lanh-du-20140321111915339.htm

S&P hạ triển vọng kinh tế Nga xuống tiêu cực

Danh sách cấm vận mới của Mỹ bao gồm Gennady Timchenko - 
tỷ phú sở hữu công ty khí tư nhân lớn nhất ở Nga là Novatek.

S&P nhận định các lệnh trừng phạt từ Mỹ và châu Âu sẽ gây nên những hệ quả về mặt kinh tế và tài chính khó có thể dự báo trước và do đó ảnh hưởng đến xếp hạng của Nga.

Hôm qua (20/3), hãng xếp hạng tín nhiệm Standard &Poor's vừa đưa ra thông báo hạ triển vọng xếp hạng đối với kinh tế Nga. Mức xếp hạng bị hạ từ ổn định xuống tiêu cực với nguyên nhân rủi ro địa chính trị và rủi ro kinh tế gia tăng.

S&P vẫn giữ nguyên xếp hạng của Nga ở mức BBB.


Trong thông báo được công bố, S&P nhận định các lệnh trừng phạt từ Mỹ và châu Âu sẽ gây nên những hệ quả về mặt kinh tế và tài chính khó có thể dự báo trước và do đó ảnh hưởng đến xếp hạng của Nga.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng vừa bổ sung thêm danh sách 20 nghị sĩ và doanh nhân Nga bị trừng phạt, trong đó có những doanh nhân thân cận với Tổng thống Nga Putin như Gennady Timchenko (người điều hành tập đoàn dầu khí Novatek), Yury Kovalchuk (sở hữu ngân hàng Bank Rossiya và CTC Media) và Arkady Rotenberg (nhà đầu tư của công ty xây dựng cầu đường OAO Mostotrest).

EU cũng đưa động thái tương tự. Lệnh phong tỏa tài sản và cấm đi lại được đưa ra đối với 12 quan chức Nga và Ukraine có liên quan đến việc Crimea sáp nhập vào Nga. Như vậy, tổng cộng đã có 33 người nằm trong danh sách cấm vận của EU.

Tính cả Mỹ và EU, đã có hơn 60 người Nga bị phương Tây đưa vào danh sách trừng phạt.

Trong một diễn biến có liên quan, người phát ngôn của tổng thống Nga là ông Dmitry Peskov nhấn mạnh hành động của Mỹ và EU là "không thể chấp nhận được", đồng thời tuyên bố Nga sẽ sớm đáp trả theo nguyên tắc "có qua có lại".

Ngay sau khi danh sách mới của Mỹ và EU được đưa ra, Nga cũng đưa ra danh sách cấm 9 nghị sĩ Mỹ vào nước này, trong đó có những nhân vật như Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner, thủ lĩnh phe đa số Dân chủ tại Thượng viện Harry Reid và thượng nghị sĩ John McCain.

Minh Anh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét